'Run for the Heart': Chạy vì những trái tim bẩm sinh khiếm khuyết

i với mỗi người cha, người mẹ, niềm vui và sức khỏe của con trẻ là hạnh phúc và động lực to lớn để phấn đấu hy sinh. Nhưng cuộc sống éo le trong xã hội vẫn còn vô vàn những hoàn cảnh bất hạnh khi có hàng ngàn em bé khi sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh ngày nối ngày tiếng thét và sự đau đớn lấn át những tiếng cười. Bệnh tim khiến các bé sống trong đau đớn, mất đi tuổi thơ và cướp đi tương lai tươi sáng của các em trước sự bất lực vô vọng của gia đình.

Theo Hội Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh, mỗi năm Việt Nam có khoảng 10.000 trẻ chào đời mắc bệnh tim. Trong đó có đến 50% trường hợp cần phải can thiệp về y tế nếu muốn duy trì sự sống. Nhiều em nhỏ lâm vào tình trạng nguy kịch do không được chăm sóc y tế kịp thời do hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn.

Gần 5.000 trẻ em nghèo bị bệnh tim chờ cứu chữa

Ôm chặt đứa con gái 3 tuổi bị mắc tim bẩm sinh vào lòng, người mẹ đang mang thai tháng thứ 9 chỉ biết khóc nức nở. Bé Huệ - đứa con bất hạnh của chị đang lay lắt sống nhờ số thuốc bảo hiểm y tế cấp, mặc dù đã có chỉ định mổ nhưng gia đình chị đã chạy vạy đủ đường, vẫn chẳng đủ tiền để đưa con đến viện. Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Chí, chị Yên (thuộc xã Yên Dương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Ánh mắt đáng thương của một em bé mắc bệnh đang chờ được mổ tim (ảnh nguồn: dantri)

“Cháu Trần Anh Minh con của anh Trần Văn Dũng và chị Trần Thị Loan ở xã Đức Lập, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Cháu sinh tháng 7/2015. Kể từ khi sinh ra đến nay, do bị bệnh tim nặng, nên cháu luôn phải ở trong bệnh viện và thường xuyên phải nằm trong lồng kính.

Bố mẹ cháu làm công nhân trong Bình Dương, đang thuê ở trọ, cuộc sống vô cùng khó khăn vì cháu còn có 1 chị gái 8 tuổi, bố cháu lại bị vôi hóa cột sống nặng và phải điều trị thường xuyên.

Do sự chờ đợi sức khỏe của cháu quá lâu nên số tiền chuẩn bị mổ tim cho cháu cũng hết dần theo những tháng ngày trong bệnh viện. Vì vậy, gia đình đã đưa cháu về nhà ông bà nội ở thôn Tân Tiến, xã Đức Lập, huyện Đức Thọ nhờ anh em người thân vay mượn ngân hàng để đưa cháu ra Hà Nội mổ kịp thời. Số viện phí cần phải đóng là hơn 70 triệu đồng”…

Trên đây là hai trường hợp điển hình về bệnh nhân nhí bị mắc bệnh tim bẩm sinh cần cứu chữa ngay đăng trên Báo Điện tử Dân trí và thông qua mạng xã hội của người làm từ thiện Minh Chiến Trịnh.

Tuy nhiên, theo bà Robin King Austin, Giám đốc điều hành Quỹ VinaCapital thì: “Hiện tại, chúng tôi có hơn 5.000 trẻ em trong danh sách chờ được cứu chữa”. Và cũng theo bà Robin King Austin, nếu không có sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và hoạt động từ thiện, rất nhiều trẻ em mắc bệnh này sẽ không có thời gian để kịp chờ đợi.

“Chúng tôi hi vọng với sự chung tay của toàn cộng đồng khi tham dự chương trình này, sẽ có nhiều trẻ em nghèo được cứu chữa và những câu chuyện đáng tiếc do không được chữa trị kịp thời sẽ giảm thiểu tối đa”, bà Robin King Austin.

Một ngày từ thiện: Cứu được 50 trường hợp cần mổ tim khẩn cấp

Vào ngày 6/12vừa qua, hàng nghìn người đã tham dự ngày hội từ thiện Gamuda Land - “Chạy vì Trái tim 2015” được tổ chức tại Gamuda City, Công viên Yên Sở. Sự kiện này là một trong những hoạt động vì cộng đồng do Gamuda Land Việt Nam tổ chức, nhằm gây quỹ mổ tim cho những trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp cả nước.

Sự kiện này thu hút hơn 5.000 người tham gia từ các doanh nghiệp, đoàn thể và các cá nhân, hội nhóm, đồng thời gây quỹ lên tới trên 1.036 tỷ đồng. Theo Ban tổ chức, số tiền trên sẽ giúp mổ tim cho được 50 trẻ em cần phẫu thuật khẩn cấp.

“Chạy vì trái tim 2015” là một ngày hội từ thiện đáng nhớ với nhiều hoạt động hào hứng, các tiết mục biểu diễn sôi động và hơn hết tinh thần chạy vì trái tim khỏe đã được lan tỏa mạnh mẽ tới hàng nghìn người dân Thủ đô, đặc biệt là các em nhỏ và người già.

Trong không gian xanh trong lành, mặt hồ rộng thoáng và ánh nắng ấm đầu đông chan hòa, cung đường chạy gần 3km xung quanh công viên Yên Sở không là trở ngại đối với những người yêu chạy bộ, yêu sức khỏe và môi trường sống xanh.

Ông Cheong Ho Kuan, Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam cho biết: “Với sứ mệnh nâng tầm tạo dựng những giá trị cho xã hội, chúng tôi luôn đi đầu trong những các hoạt động phát triển vì cộng đồng nhằm xây dựng một xã hội văn minh và tốt đẹp hơn tại những nơi mà chúng tôi phát triển dự án.

Trước những mảnh đời nhỏ bé đang cần tìm những bàn tay giúp đỡ để thực hiện các ca mổ tim, chúng tôi đứng lên kêu gọi toàn xã hội chung tay góp sức để cứu lấy những trẻ nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, cứu lấy những mầm non tương lai của đất nước.

Chúng tôi hiểu một sự sẻ chia là cơ hội vàng để sự sống của các em thêm hi vọng. Với ý nghĩa nhân văn ấy, chúng tôi tự hào được cùng Quỹ Nhịp tim Việt Nam tổ chức chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa này”.

Chương trình có sự tham dự của Đại sứ Malaysia tại Việt Nam - Ngài Dato' Azmil Mohd Zabidi. Ngoài ra, “Chạy vì trái tim 2015” còn có sự tham gia của Đại sứ Nhịp tim Việt Nam - Nhóm 365 cùng các ca sỹ Duy Khoa, Minh Chuyên, Quỳnh Nga, Thùy Trang, vận động viên Nguyễn Văn Lai, Quả bóng vàng 2008 Ngọc Châm, diễn viên Ngọc Thanh Tâm, nhà văn Trang Hạ, MC Vân Hugo, MC Công Tố và rất nhiều những nghệ sỹ khác.

Tham gia sự kiện thiện nguyện “Chạy vì Trái tim 2015” lần này, Gamuda Land Việt Nam còn nhận được sự hỗ trợ, đóng góp tích cực từ các nhà tài trợ như VinaCapital, Tâm Hiếu, KinderWorld, Love in Farm, Suntory PepsiCo, PVCombank, Khách sạn Moevenpick Hà Nội, Metropole, AnMedia, OCB, Kansai Paint, Wooribank, Deloitte, Tham Wong… cũng như toàn thể nhân viên Gamuda Land Việt Nam, các đối tác, ban, ngành chức năng và Hiệp hội Đoàn thanh niên, hội học sinh sinh viên tại các trường địa học trong khu vực Hà Nội.

Việc gây quỹ được thông qua nguồn tài trợ từ phía các doanh nghiệp, tổ chức và đăng ký tham dự chương trình từ mỗi cá nhân. Để tham dự “Chạy vì trái tim 2015”, mỗi người tham gia sẽ đóng góp từ thiện 100.000 đồng vào quỹ mổ tim và nhân được một chiếc áo phông đặc biệt của chương trình. Toàn bộ số tiền từ thiện gây quỹ này được trao cho Quỹ Nhịp tim Việt Nam trong ngày diễn ra sự kiện.

4.287 trái tim bé nhỏ được tái sinh - Những con số biết nói

“Cháu Mai Thị Hồng Ẩn, sinh năm 1999, ở Đà Nẵng không may mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe rất yếu và thường xuyên ốm đau. Đã nhiều lần bố mẹ đưa cháu đến bệnh viện điều trị lại phải đưa về vì chi phí phẫu thuật quá cao”.

“Từ khi chào đời, em Nguyễn Thị Cẩm Dung ở Quảng Nam đã là đứa trẻ còi cọc, gày gò. Đến khi thấy Dung quá yếu, bố, mẹ đưa đi khám mới biết Dung bị bệnh tim bẩm sinh. Lúc này bệnh tình của em đã rất nặng, cần phẫu thuật ngay nhưng gia đình lại nghèo không có đủ tiền”…

Đó là hai trong số 4.287 trường hợp trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh may mắn được Quỹ Nhịp tim Việt Nam hỗ trợ kịp thời để được tiến hành mổ tim thành công miễn phí.

Trong gần 10 năm, kể từ khi thành lập năm 2006 đến nay, Quỹ Nhịp tim Việt Nam do ông Don Lam - Chủ tịch Quỹ Tài chính VinaCapital thành lập. Quỹ này hoạt động dựa trên cơ sở VinaCapital dành một phần lợi nhuận để tài trợ cho quỹ, đồng thời cam kết rằng, với mỗi khoản tài chính mà quỹ huy động được, VinaCapital sẽ “đối ứng” thêm một khoản tương tự để quỹ có thể đẩy nhanh các chương trình hoạt động.

Quyết định lập Quỹ Nhịp tim Việt Nam nhận được sự ủng hộ và khích lệ lớn từ nhiều đối tác và đồng nghiệp, những người tin rằng, nếu có sự chung tay, các doanh nhân có thể giúp giảm nghèo và cải thiện tình trạng của người nghèo ở Việt Nam thông qua các hoạt động như chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, cải thiện cơ sở y tế và hỗ trợ các chương trình đào tạo cấp cao về quản trị kinh doanh.

Từ chỗ hoạt động dựa vào VinaCapital, cho đến nay, Quỹ này đã thành công trong việc kết nối và hợp tác với các nhà tài trợ trong và ngoài nước, như: Ngân hàng Thế giới, cơ quan Phát triển quốc tế Australia (AusAid), Đại sứ quán Canada, Tập đoàn Dầu khí ExxonMobil, Talisman, Bến Thành Art & Frame, FedEx, Coca Cola, UPS, HSBC, Hiệp hội Kỹ sư dầu khí quốc tế tại Việt Nam… và hàng ngàn cá nhân trong và ngoài nước.

Những chùm bóng bay được thả lên với thông điệp “nhân rộng tình yêu thương đến những mảnh đời cần giúp đỡ”.

Chính sự chung tay này đã giúp cho Quỹ huy động được tổng cộng 140 tỷ đồng để tiến hành các chương trình thiện nguyện. Trong số này, phần đóng góp của VinaCapital dành cho quỹ là hơn 80 tỷ đồng, bao gồm chi phí hoạt động và đóng góp trực tiếp cho nhiều chương trình. Nhờ nguồn lực tài chính này, các em bé mắc bệnh tim bẩm sinh nghèo từ hơn 50 tỉnh, thành đã được mổ tim miễn phí. Các tỉnh, thành được giúp mổ tim nhiều nhất là Khánh Hòa, Nghệ An, Kiên Giang, Đà Nẵng, An Giang…

Những con số thường khô khan, nhưng với kết quả này, 4.287 vượt qua giới hạn của những con số. Nó là 4.287 trái tim bé bỏng được hồi sinh khỏe mạnh bắt đầu đón một cuộc sống và tương lai mới. Là kết quả đẹp của cả cộng đồng nhân văn tương thân tương ái, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho hàng nghìn gia đình với một khởi đầu tươi sáng hơn…

Ninh Toàn

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/run-for-the-heart-chay-vi-nhung-trai-tim-bam-sinh-khie-m-khuyet.html