Rác thải nguy hại tại Bệnh viện Bạch Mai được xử lý đúng quy trình?

(HQ Online)- Trước thông tin cho rằng, Bệnh viện Bạch Mai đã để hàng chục tấn rác thải y tế có nguy hại ra bên ngoài môi trường, chiều 8-1, phía bệnh viện đã có buổi thông tin nội dung cụ thể đến các cơ quan báo chí.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai trả lời vấn đề liên quan trước thông tin cơ quan này để lọt rác thải nguy hại ra môi trường. Ảnh: DN

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên đã chất vấn lãnh đạo bệnh viện về việc có hay không việc rác thải nguy hại của bệnh viện được đem ra ngoài chưa đúng quy trình, ông Nguyễn Việt Hùng- Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn khẳng định, việc xử lý rác thải nguy hại phía bệnh viện đã tuân thủ đầy đủ các quy trình và quy định của cơ quan chức năng.

Theo ông Hùng, tại bệnh viện có 3 loại rác thải được phân chia rõ ràng là chất thải thông thường, chất thải nguy hại và chất thải tái chế. Việc xử lý rác thải được giao cho Công ty Urenco 8 và Urenco10 đấu thầu theo quy định của Bộ Y tế.

Ông Hùng cũng thông tin, hiện tại Bệnh viện Bạch Mai hàng ngày có khoảng 5-7 tấn rác thải, trong đó chủ yếu là chất thải thông thường, tái chế; chất thải nguy hại chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, khoảng 800 kg.

Còn ông Ngô Quý Châu- Giám đốc Bệnh viện thừa nhận, trong công tác xử lý rác thải có thể có một số nhân viên chưa tuân thủ quy định của Bộ Y tế về phân loại rác thải.

Tuy nhiên, vị Phó Giám đốc bệnh viện cũng khẳng định ngay khi nhận được thông tin phản ánh, bệnh viện đã tạm dừng ngay toàn bộ các hoạt động chưa đúng quy trình, quy định để tiến hành điều tra xử lý.

“Chúng tôi khẳng định bệnh viện không có chủ chương bán rác thải lây nhiễm ra cộng đồng, các cá nhân liên quan chúng tôi sẽ nghiêm túc cho kiểm điểm và xử lý nghiêm", ông Châu nói.

Kết lại cuộc họp báo, ông Châu khẳng định, đây là bài học rất lớn đối với Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cũng như Bệnh viện Bạch Mai trong việc giáo dục ý thức chấp hành quy định của cán bộ nhân viên trong bệnh viện, kể cả nhân viên hợp đồng.

Được biết, chất thải y tế bao gồm chất thải y tế thông thường và chất thải y tế nguy hại, trong đó chiếm phần lớn (khoảng 80-90%) là chất thải y tế thông thường, chỉ khoảng 10-20% là chất thải y tế nguy hại bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải hóa học nguy hại yêu cầu phải quản lý đúng quy định để bảo đảm an toàn với con người và môi trường.

Bộ Y tế quy định chất thải y tế nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường thì an toàn đối với sức khỏe con người.

Theo Luật Bảo vệ môi trường, việc quản lý chất thải y tế nói chung và quản lý chất thải y tế để phục vụ mục đích tái chế nếu không đúng quy định thì người đứng đầu cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/rac-thai-nguy-hai-tai-benh-vien-bach-mai-duoc-xu-ly-dung-quy-trinh.aspx