Ra mắt Công ty cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa các công trình Dầu khí (PMC)

Hôm nay (24/8) tại Quảng Ngãi, Công ty cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa các công trình Dầu khí (Petrovietnam Maintenance and Repair Joint Stock Company - PMC) đã chính thức ra mắt.

CôngThương - PMC có tổng vốn điều lệ 50 tỷ đồng, với 6 cổ đông tham gia sáng lập và góp vốn vào PMC gồm: Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí – PTSC, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn – BSR, Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí – PVI, Công ty cổ phần Công nghệ thông tin viễn thông và Tự động hóa dầu khí– PVTech, Công ty TNHH Phát triển công nghệ CFTD và Công ty JGC Vietnam, trong đó Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) là thành viên nắm giữ cổ phần chi phối. Với chức năng cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các công trình dầu khí, PMC sẽ thực hiện các dịch vụ: kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, máy móc, đường ống, bồn bể; cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt cho các công trình trong và ngoài ngành dầu khí; cung cấp vật tư, phụ tùng, dịch vụ kho ngoại quan phục vụ công tác vận hành bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt, đấu nối, chạy thử…. Sự ra đời của Công ty cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa các công trình Dầu khí (PMC) hiện nay rất đúng thời điểm, phù hợp với nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước, khi ngành dầu khí hiện đang tăng tốc phát triển đồng loạt ở các khâu thăm dò, khai thác và chế biến. Một loạt các dự án phát triển mỏ ngoài khơi, các giàn khoan khai thác, các nhà máy, công trình trên đất liền đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động, các công trình hạ nguồn trên đất liền (nhà máy lọc dầu, nhà máy xử lý khí, phân đạm, nhiệt điện…v..v) cũng đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các nhà máy, công trình đóng tại Quảng Ngãi, Đà Nẵng và tại khu vực miền Trung. Bên cạnh đó, việc thành lập Công ty cổ phần Bảo dưỡng và sửa chữa Công trình Dầu khí PMC cũng góp phần phát triển và chuyên nghiệp hóa dịch vụ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam và phát huy được năng lực tài chính, năng lực chuyên ngành, kỹ năng kinh doanh, quản lý sẵn có. Ngay trong buổi lễ ra mắt, PMC đã tiến hành ký 2 Hợp đồng nguyên tắc với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, cam kết bảo dưỡng và sửa chữa NMLD Dung Quất và Hợp đồng nguyên tắc với Tổng Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí (DMC) cam kết cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ vận chuyển - kho bãi và dịch vụ cung ứng nhân lực cho DMC. Việc đàm phán và ký kết các hợp đồng nguyên tắc trên là thành công ban đầu của PMC khi đảm nhiệm vai trò chiến lược là nhà cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa phục vụ ngành dầu khí đầu tiên tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất và khu vực miền Trung. Được biết, trước thời điểm PMC ra đời, tại Việt Nam mới chỉ có nhà cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa dầu khí chuyên nghiệp là POS (PTSC Offshore Services) – đơn vị thành viên của PTSC (cổ đông sáng lập và hiện nắm giữ cổ phần chi phối PMC), hiện đang hoạt động chủ yếu tại khu vực phía Nam và vùng biển ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam. * Cũng trong ngày 24/8, Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) - thành viên sáng lập và nắm cổ phần chi phối PMC đã tiến hành ký Hợp đồng EPC Dự án “Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bio-ethanol Dung Quất” với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (PCB). Theo hợp đồng, PTSC chịu trách nhiệm tổng thầu EPC cung cấp bản quyền công nghệ, thiết kế, mua sắm, xây dựng, chạy thử và bàn giao Nhà máy cho chủ đầu tư PCB. Với tổng trị giá hợp đồng xấp xỉ 60 triệu USD, dự án dự kiến được thực hiện trong vòng 18 tháng. Với vai trò tổng thầu EPC, PTSC hợp tác liên danh với đối tác là Công ty Alfa Laval (Ấn Độ) cùng thực hiện dự án. Liên danh PTSC – Alfa Laval cũng sẽ hợp tác với nhà thầu phụ Delta-T (Mỹ) để cung cấp bản quyền công nghệ cho Dự án. Liên Hoa

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/doanh-nghiep-doanh-nhan/ra-mat-cong-ty-co-phan-bao-duong-va-sua-chua-cac-cong-trinh-dau-khi-pmc/32/0/20249.star