Quá tải lưu trữ hồ sơ chứng thực bản sao

(PL)- Sáng 9-10, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Nghị định 79/2007 ngày 18-5-2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

“Hiện nay, tất cả giấy tờ khi người dân đến chứng thực, UBND phải lưu lại một bản. Không lưu trữ thì sai quy định nhưng lưu trữ thì không có chỗ. Hơn nữa, điều tréo ngoe là có lưu trữ thì muốn tìm lại bản lưu cũng không đơn giản” - bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng phòng Tư pháp quận 3, cho biết. Đại diện UBND xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cho biết một số công ty, xí nghiệp yêu cầu hồ sơ của người xin việc phải có chứng thực của địa phương về việc không sử dụng ma túy. “Việc này làm cán bộ phường, xã lúng túng nhưng cũng phải chứng cho người dân. Vì nếu không làm thì người dân không được nhận vào làm việc” - vị này nói. Vụ trưởng Nguyễn Thái Phúc, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp khu vực phía Nam, nhìn nhận qua ý kiến của cán bộ làm công tác tư pháp các quận và phường thì đúng là hiện nay còn một số bất cập trong quá trình thực hiện Nghị định 79. Đơn cử như sự phân cấp thẩm quyền giữa UBND cấp huyện và cấp xã còn rập khuôn, máy móc; người dân và một số cơ quan, đơn vị lại hiểu chưa đúng về pháp luật và áp dụng chưa thống nhất...

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/nha-nuoc/view.aspx?news_id=273344