Những vụ bé gái hiến thân cho "đại gia" chấn động nhất

Dù được bé gái hiến thân nhưng nhiều "đại gia" vẫn phải đối mặt với án tù nghiêm khắc của pháp luật, nguyên nhân là do các em vẫn ở độ tuổi vị thành niên.

14 tuổi hiến thân cho thiếu gia ngay trong ôtô

Nguyễn Thanh Tuấn (28 tuổi, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) - con trai chủ một cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn. Sau khi quen biết Tuấn lái xe 4 chỗ tới rủ Hà (14 tuổi, con chị Ngọc ngụ ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đi uống cà phê.

Ảnh minh họa.

Sau đó, Tuấn chở thẳng Hà về nhà cậu, nơi đang có nhiều thanh niên ngồi nhậu. Một lúc sau, Hà yêu cầu Tuấn chở về nhà nhưng nam thanh niên này không đưa về mà buông lời tán tỉnh, dụ dỗ... rồi chở thiếu nữ vào nhà nghỉ trên đường. Biết ý đồ xấu của Tuấn, Hà một mực từ chối.

Thấy vậy, Tuấn đã khóa cửa xe, xông vào thực hiện hành vi đồi bại với Hà ngay trong xe ô tô. Sau khi thỏa mãn, Tuấn để Hà về nhà.

Trước hành động thú tính của Tuấn, Hà đã kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình. Sau đó, Hà cùng người thân đến cơ quan công an tố cáo hành vi sai phạm pháp luật của Tuấn.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tuấn để điều tra, làm rõ tội "Hiếp dâm trẻ em".

"Đại gia" bỏ tiền mua trinh nữ sinh

Mới đây, Công an quận (Hà Nội) vừa làm rõ một vụ mua bán dâm liên quan đến một vị đại gia bất động sản Nguyễn Văn C đã mua trinh của nữ sinh Nguyễn Thị L , quê Nam Định, đang là học sinh cuối cấp của một trường phổ thông.

Được biết, Nguyễn Thị L. là một nữ sinh rất nghiện mạng xã hội . Trong một lần vào mạng internet, L đã “gạ gẫm” được C. Sau một vài ngày làm quen, thấy L là cô gái chân quê, ngoan hiền nên C. đã mời L lên Hà Nội chơi.

Nhận lời, L. đã bắt xe khách từ Nam Định lên bến xe Mỹ Đình để cùng đi chơi với C., sau đó cả hai vào một nhà nghỉ để thực hiện hành vi quan hệ. Khi đang "mây mưa", lực lượng công an ập vào bắt quả tang thì C. mới tá hỏa khi biết bạn gái mình đáng ở độ tuổi vị thành niên.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn C. bị bắt giữ để điều tra, làm rõ hành vi "Giao cấu với trẻ em".

Thiếu nữ tự "tăng tuổi" để được lấy chồng

Cả gia đình Thân Nguyễn Luân (SN 1989, ngụ xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) hết sức ngỡ ngàng khi con mình vướng vào vòng lao lý chỉ vì lời nói dối của cô “con dâu tương lai”.

Năm 2013, Luân có bằng cử nhân công nghệ thông tin và đã vào làm thiết kế website trong một xí nghiệp ở Đà Nẵng để kiếm sống qua ngày. Đúng ngày sinh nhật của mình thì Luân nhận được lời chúc mừng từ Ngọc Anh, một cô bạn quen trên mạng xã hội facebook.

Cũng từ đó, 2 người thường xuyên nhắn tin, chuyện trò qua lại với nhau. Vì chỉ quen qua mạng chứ chưa gặp nhau ở ngoài đời bao giờ nên Ngọc Anh mặc sức nói dối Luân rằng mình sinh năm 1991, hiện đang làm tại Bệnh viện Đa khoa TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai). Luân hoàn toàn tin vào những câu chuyện của người bạn gái này.

Sau một thời gian nói chuyện và nảy sinh tình cảm, cả 2 đã ngỏ lời yêu nhau. Nhận được lời đề nghị của người yêu, Luân đã xin công ty cho nghỉ phép và phóng xe máy suốt quãng đường dài gần 500 cây số để đến điểm hẹn gặp người yêu. Đưa người yêu về nhà mình ra mắt.

Từ đó 2 người đã ăn ở như vợ chồng Sáng hôm sau đúng lúc Luân chuẩn bị đưa Ngọc Anh về nhà Ngọc Anh ra mắt gia đình thì công an tìm đến. Từ đây, chuyện động trời bị vỡ lở, Luân bị bắt và bị truy tố vì hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nhung-vu-be-gai-hien-than-cho-dai-gia-chan-dong-nhat-d48322.html