Những siêu sao "lên đỉnh" ở mùa giải 2015/16

Điểm chung của Ozil, Aubameyang hay Higuain là họ đều trải qua mùa giải xuất sắc nhất trong sự nghiệp và góp phần giúp CLB chủ quản gặt hái thành công nhất định trên sân cỏ.

Mesut Ozil (Arsenal)

Chưa bao giờ, NHM chứng kiến một "vua kiến tạo" Ozil thăng hoa và... kiến tạo nhiều đến vậy

16 đường kiến tạo/25 trận, con số đủ nói lên phong độ ấn tượng của cầu thủ người Đức. Thành tích này không chỉ giúp Arsenal tràn trề cơ hội đăng quang ngôi vô địch Premier League sau 11 năm, mà còn giúp Ozil trở thành chân kiến tạo "đỉnh" nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu ở mùa giải 2015/16, bỏ xa người xếp thứ 2 là tiền vệ Angel di Maria với chỉ 10 đường chuyền thành bàn.

Bất chấp phong độ hiện tại không tốt, nhưng NHM đều tin rằng ngày cầu thủ 27 tuổi chạm tới kỉ lục kiến tạo mọi thời đại của Premier League (16 so với 20) mà huyền thoại Thierry Henry thiết lập chẳng còn xa.

Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund)

Pierre-Emerick Aubameyang trở thành điểm tựa cho thành công của Dortmund mùa giải này

Thời điểm nửa đầu mùa giải, Pierre-Emerick Aubameyang là chân sút "gây sốt" khắp làng bóng đá châu Âu với phong độ ghi bàn cực kì đáng nể. Tính ra, cầu thủ người Gabon đã "nổ súng" 29 lần trên mọi đấu trường, bao gồm 20 bàn ở Bundesliga, 2 bàn ở cúp nước Đức và 7 bàn tại Europa League - thành tích ghi bàn tốt nhất sự nghiệp.

Nhờ Aubameyang, Dortmund vẫn đang kiên trì bám đuổi Bayern Munich trong cuộc đua tranh tới ngai vàng Bundesliga. Đó là lí do khiến BLĐ đội bóng vùng Ruth không muốn bán cầu thủ 26 tuổi dù nhận được vô số lời đề nghị hấp dẫn từ MU, Arsenal hay Barca.

Cách đây chưa lâu, Aubameyang còn xuất sắc nhận giải “Cầu thủ hay nhất châu Phi”, qua đó chấm dứt 4 năm liên tiếp thống trị của Yaya Toure. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử từ năm 1992, một cầu thủ mang quốc tịch Gabon được vinh danh.

Gonzalo Higuain (Napoli)

Higuain bất ngờ trở thành ứng viên nặng kí nhất cho danh hiệu "Chiếc giày vàng châu Âu" mùa 2015/16

Không phải Cristiano Ronaldo Ronaldo, Lionel Messi, càng chẳng phải Luis Suarez, Neymar hay Lewandwoski, Gonzalo Higuain mới chính là cầu thủ dẫn đầu danh sách “Chiếc giày vàng châu Âu”. Tính đến thời điểm hiện tại, cựu tiền đạo của Real đã ghi được 23 bàn/23 lần ra sân ở Serie A, hiệu suất chưa từng thấy khi "El Pipita" còn khoác áo Real Madrid.

Nếu giúp Napoli đăng quang vào cuối mùa giải, cái tên Higuain sẽ được vinh danh vào lịch sử đội bóng, thậm chí anh hoàn toàn xứng đáng đứng cạnh huyền thoại vĩ đại - cũng là một người Argentina khác: Diego Maradona.

Neymar (Barca)

Neymar đã thực sự vươn lên tầm cao mới

Trong suốt 2 năm qua, Neymar đã có những bước trưởng thành vượt bậc và thực sự vươn lên đẳng cấp cao hơn ở mùa giải này. Thậm chí có thời điểm, "tiểu Pele" còn vượt qua cả Messi, Ronaldo lẫn nhiều cái tên sừng sỏ để chễm chệ đứng đầu danh sách Pichichi. Như một lẽ tất yếu, phần thưởng dành cho Neymar chính là suất trong top 3 đề cử Quả bóng vàng FIFA cùng với 2 người đàn anh siêu sao.

Với những gì đã thể hiện, sẽ không ngạc nhiên nếu năm 2016 có thể sẽ là năm Neymar trở thành cầu thủ hay nhất trên thế giới.

Riyad Mahrez (Leicester)

Riyad Mahrez là một trong hai ngôi sao sáng nhất của "hiện tượng" Leicester City

Mặc dù người đồng đội Jamie Vardy thăng hoa nhưng tiền vệ người Algeria, Riyad Mahrez mới chính là nhân tố quan trọng nhất trong chuỗi trận thăng hoa của hiện tượng Leicester CIty tại Priemer League mùa này.

14 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo sau 25 trận cho thấy phong độ ổn định, khả năng bùng nổ và tầm ảnh hưởng của tiền vệ có chân trái kỹ thuật này tới "Bầy cáo".

Nếu câu chuyện cổ tích mang tên Leicester có được cái kết đẹp vào cuối mùa, không ngạc nhiên khi cầu thủ 24 tuổi sẽ vượt mặt Mesut Ozil hay Sergio Aguero để nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" giải đấu hàng đầu nước Anh.

Đỗ Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/nhung-sieu-sao-len-dinh-o-mua-giai-2015-16-c9a385241.html