Những sai sót 'nguy hiểm' của thí sinh dự thi THPT Quốc gia

Vừa qua, Bộ GD&ĐT kết hợp cùng Sở GD&ĐT Đà Nẵng và báo Tuổi trẻ đã tổ chức chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp cho học sinh tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

Buổi tư vấn diễn ra tại trường THPT Phan Châu Trinh với hơn 5.000 học sinh của Đà Nẵng và Quảng Nam đến tham dự. Tham gia chương trình có các chuyên gia tư vấn đến từ Cục Khảo thí, các trường ĐH công lập lớn tại TP.HCM, Đà Nẵng, Huế…

Trong buổi tư vấn, học sinh được nghe giới thiệu những nét mới trong tổ chức thi THPT quốc gia, xét tuyển ĐH-CĐ năm 2016, được nghe tư vấn chuyên sâu về các nhóm ngành nghề, gỡ rối cho thí sinh trong việc chọn lựa ngành nghề phù hợp…

Nhiều sai sót của thí sinh được các chuyên gia nêu ra để rút kinh nghiệm. Ảnh: GD&TĐ

Chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp gồm 3 phần: Tư vấn chung nhằm cung cấp cho học inh những thông tin chung nhất về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2016; Tư vấn chuyên sâu theo từng nhóm ngành nghề như nhóm ngành Khoa học xã hội, Kinh tế, Kỹ thuật… Ở phần thứ ba, học sinh có thể gặp gỡ để nhận sự tư vấn trực tiếp từ các thầy cô trong ban tư vấn.

Ngoài ra, theo GD&TĐ, ông Đỗ Thanh Duy – Đại diện Cục khảo thí (Bộ GD&ĐT) cũng nhắc nhở thí sinh cần chú ý trong việc khai các chế độ cộng điểm ưu tiên, tránh lặp lại trường hợp bị trượt oan như năm trước.

Theo đó, khi làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia, thí sinh cần nghiên cứu kỹ các quy định về chính sách ưu tiên khu vực và đối tượng để khai đúng với quy chế.

Phó Hiệu trưởng trường ĐH Nông lâm TP. HCM – thầy Huỳnh Thanh Hùng cho biết, các em học sinh cần cân nhắc chọn môn sao cho đủ số lượng môn xét tốt nghiệp và tổ hợp môn xét tuyển ĐH, không nên chọn quá nhiều. Chọn nhiều môn thi sẽ phân tán thời gian ôn thi, hiệu quả ôn tập không cao. Số lượng tối đa môn thi nên chọn là 5 môn, đây là số lượng hợp lý nhất đảm bảo cho việc ôn thi của thí sinh.

Về việc đăng ký nguyện vọng đăng ký dự thi vào các trường thuộc lực lượng vũ trang, công an, ông Duy cũng lưu ý, ngoài nộp hồ sơ sơ tuyển và hồ sơ khám sức khỏe thì còn phải hồ sơ sơ tuyển, thí sinh còn phải nộp hồ sơ dự thi THPT quốc gia để lấy kết quả xét tuyển.

Năm ngoái, nhiều trường hợp chỉ nộp hồ sơ khám sức khỏe nên không đăng ký dự thi THPT quốc gia, dẫn đến việc không đủ kiện vào trường. Bộ GD&ĐT đã phải can thiệp một số địa phương cho học sinh nộp hồ sơ bổ sung.

A.M

Nguồn Ngày Nay: http://www.ngaynay.vn/nhung-sai-sot-nguy-hiem-cua-thi-sinh-du-thi-thpt-quoc-gia-p212835.html