​Nhiều trọng tài quần vợt bị cấm hành nghề vì dàn xếp tỷ số

Nhật báo uy tín The Guardian (Anh) vừa tiết lộ những thông tin cho thấy làng quần vợt thế giới đang thực sự bị vấy bẩn bởi nghi án dàn xếp tỷ số thời gian qua.

Cụ thể, The Guardian đã tiết lộ việc có nhiều trọng tài hàng đầu thế giới từng bị Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF) và Cơ quan chống tiêu cực trong quần vợt (TIU) cấm hành nghề trong năm 2015 vì tham gia dàn xếp tỷ số.

Danh sách này gồm có 2 người đã dính án cấm hành nghề và 4 người đang tạm bị đình chỉ. Hai người bị cấm là trọng tài Kirill Parfenov (Kazakhstan, bị cấm suốt đời vào tháng 2-2015) và Denis Pitner (Croatia, bị cấm một năm vào tháng 8-2015).

Các vụ việc nói trên đều diễn ra khá lâu nhưng không hề được ITF và TIU công bố cho đến trước khi The Guardian phanh phui.

ITF và TIU đưa ra giải thích vì “các án phạt này được đưa ra dựa theo điều luật về việc không công khai tên người phạm tội”, nhưng cho biết điều này sẽ được thay đổi trong tương lai.

Dù vậy, ITF và TIU đều quyết định giữ kín tên 4 trọng tài đang bị tạm đình chỉ và điều tra hiện tại.

Sau khi The Guardian tiết lộ câu chuyện, ITF và TIU đều đã lên tiếng xác nhận tội trạng của hai trọng tài nói trên. Trong đó ông Parfenov bị phạt vì đã tìm cách “can thiệp vào việc tính điểm của một trọng tài khác” – The Guardian dẫn lại.

Còn ông Pitner thì “cung cấp những số liệu về một cầu thủ cho một người khác và đặt cược trong một số trận đấu”. Giải đấu mà các ông Parfenov và Pitner phạm tội không được công bố.

Việc có nhiều trọng tài bị buộc tội dàn xếp tỷ số càng khiến những nghi ngờ về nạn dàn xếp tỷ số nhuốm bẩn làng quần vợt thế giới ngày một lớn hơn.

Cách đây một tháng, hai hãng tin BBC (Anh) và Buzzfeed News (Mỹ) đã tiết lộ có hàng chục cây vợt hàng đầu thế giới đã tham gia dàn xếp tỷ số suốt một thập niên qua và TIU bị nghi ngờ là đã phớt lờ những vụ việc này.

Theo Tuổi trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/the-thao/nhieu-trong-tai-quan-vot-bi-cam-hanh-nghe-vi-dan-xep-ty-so-20160210072935525.htm