Nhiều sự kiện đặc sắc trong Hội Tết Bính Thân tại Hội An

Những ngày này, tại TP.Hội An (Quảng Nam), chính quyền và người dân đã tất bật để chuẩn bị cho chương trình “Hội Tết Bính Thân 2016” với nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra ở khắp nơi trên địa bàn thành phố trong thời gian trước, trong và sau Tết Bính Thân.

Đường phố Hội An rực rỡ sắc màu đón Tết Bính Thân 2016.

Theo Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP.Hội An, Tết Bính Thân Năm nay, Hội An sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú, diễn ra xuyên suốt từ trước, trong và sau Tết. Khởi động cho chương trình “Hội Tết Bính Thân 2016” là khai mạc Hội chợ xuân Bính Thân tại đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Huệ, với sự quy tụ đông đảo các nhà vườn chuyên trồng hoa, cây cảnh.

Dịp này, du khách đến Hội chợ xuân Bính Thân sẽ được hòa mình trong không gian tuyệt đẹp của hàng chục loài hoa đang đua nhau khoe sắc và có thể chọn một chậu hoa để mang chút không khí xuân về cho ngôi nhà của mình. Đặc biệt, vào những ngày này, Hội An càng thêm lộng lẫy, bởi những cây cầu, những con phố, dòng sông Hoài… tất cả đều được trang trí cờ, hoa và những ánh đèn lồng rực rỡ với nhiều sắc màu quyến rũ và hấp dẫn nhất.

Ông Võ Phùng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP.Hội An chia sẻ, năm nay đơn vị được thành phố giao tổ chức nhiều sự kiện độc đáo, mới lạ để phục vụ du khách và người dân. Trong đó, bắt đầu từ ngày 5 - 7.2 (tức 27 - 29 tháng Chạp âm lịch) là chương trình “Hội bánh Tết vì người nghèo”, với sự tham gia của các bạn thanh niên và nghệ nhân nấu bánh tại nhiều xã, phường ở Hội An.

“Chương trình “Hội bánh Tết vì người nghèo” sẽ mang lại phong vị quen thuộc về “nồi bánh tét trong đêm giao thừa” và gửi gắm vào đó tình yêu thương, góp thêm chút nghĩa tình để bà con có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết trong sự đoàn kết, đầm ấm của cộng đồng...” - ông Phùng chia sẻ.

Những chú khỉ bằng vải cũng được trưng bày khắp nơi, giúp cho Hội An càng thêm quyến rũ hơn trong dịp Tết Bính Thân 2016.

Theo ông Phùng, điểm nhấn của chương trình Hội Tết Bính Thân năm nay là “Hội đón giao thừa Bính Thân” sẽ diễn ra vào lúc 23h ngày 7.2 (đêm 29 tháng Chạp) tại Quảng trường Sông Hoài, TP.Hội An. Chương trình với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, nhiều bài hát ấm áp về mùa xuân của đất trời, xuân trong lòng người…

“Và khi đồng hồ điểm thời khắc giao thừa, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời phố Hội hòa cùng tiếng trống, chuông được gióng lên từ các Đình, Chùa, Hội Quán… giúp xua đi những điều không may mắn trong năm cũ và mang theo những lời chúc năm mới tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người...” - ông Phùng chia sẻ thêm.

“Hội Tết Bính Thân 2016” còn rất nhiều hoạt động thú vị trước, trong và sau Tết, như: Trưng bày ảnh “55 năm nghĩa tình Hội An - Thanh Hóa”, hội thi “Đua ghe Đảo thủy đầu xuân”, hoạt động phục dựng cây Nêu ngày Tết và các trò chơi dân gian, ẩm thực… hứa hẹn sẽ mang lại cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm sôi nổi trong những ngày Tết đến xuân về.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nhieu-su-kien-dac-sac-trong-hoi-tet-binh-than-tai-hoi-an-660150.html