Nhiều cơ quan lên tiếng đề nghị bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân

Vừa qua, Ban dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc Hội) đã tiếp 20 công dân đại diện cho 60 công dân là chủ và người lao động tại các cơ sở sản xuất gạch Hoffman trên địa bàn các huyện: Phú Giáo, Bến Cát, Bàu Bàng, Dầu Tiếng và thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khiếu nại về việc bị cưỡng chế buộc tháo dỡ và chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ Hoffman cải tiến, sử dụng nhiên liệu phế phẩm của ngành nông nghiệp, công nghiệp.

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/kinh-doanh/nhieu-co-quan-len-tieng-de-nghi-bao-ve-quyen-loi-chinh-dang-cua-nguoi-dan-100326