Nhà mạng Verizon muốn mua lại Yahoo?

Theo nguồn tin của Bloomberg thì tập đoàn truyền thông Verizon đang muốn mua lại Yahoo và họ đã cử Tim Armstrong, CEO của AOL, một công ty con của Verizon chịu trách nhiệm chính trong thương vụ mua bán này. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết thêm rằng hiện 2 công ty vẫn chưa có cuộc đối thoại nào chính thức, đồng thời phía Verizon vẫn chưa có động thái nào có liên quan tới ngân hàng để chuẩn bị cho thương vụ mua bán.

Theo nguồn tin của Bloomberg thì tập đoàn truyền thông Verizon đang muốn mua lại Yahoo và họ đã cử Tim Armstrong, CEO của AOL , một công ty con của Verizon chịu trách nhiệm chính trong thương vụ mua bán này. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết thêm rằng hiện 2 công ty vẫn chưa có cuộc đối thoại nào chính thức, đồng thời phía Verizon vẫn chưa có động thái nào có liên quan tới ngân hàng để chuẩn bị cho thương vụ mua bán.

Còn nhớ hồi năm ngoái Verizon đã mua lại AOL với mức giá 4,4 tỷ đô la nhằm cung cấp dịch vụ tin tức cho hơn 112 triệu khách hàng của nhà mạng này tại Mỹ. Trong khi đó, Yahoo đang sở hữu hơn 1 tỷ người dùng truy cập vào trang chủ, trang video, thể thao, cổng thông tin tài chính và dịch vụ email của họ.

Lượng truy cập này cùng với nền tảng quảng cáo sẵn có của Yahoo là Brightroll sẽ cho phép Verizon có thêm nguồn lực để kiểm soát nội dung, cung cấp dịch vụ cho khách hàng, đồng thời kiếm được thêm lợi nhuận từ mảng quảng cáo video di động vốn đang chiếm giữ bởi Youtube và Facebook. Mặt khác, việc mua lại Yahoo còn giúp cho Verizon có thêm cơ hội để quảng bá thêm nội dung sẵn có của họ, tăng cường sức cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành.

Được biết trong quá khứ CEO của Verizon cũng từng gợi ý về việc mua lại Yahoo. Hồi tháng 12 năm ngoái, giám đốc tài chính cảu Verizon Fran Shammo tuyên bố rằng một thỏa thuận với Yahoo có thể được thông qua nếu "nó phù hợp với các cổ đông và chúng tôi có thể lấy lại vốn". Tuy nhiên, ông cho biết rằng vẫn còn quá sớm để công khai thảo luận với Yahoo về thương vụ mua bán.

Thú vị hơn, Armstrong lại là một ứng cử viên sáng giá trong việc chủ trì mua lại Yahoo bởi ông đã từng đứng đằng sau thương vụ chi 250 triệu đô la mua lại hãng quảng cáo Millennial Media, đồng thời mua lại 2 tờ The Huffington Post và TechCrunch về cho AOL và ông cũng là người từng có thời gian làm việc cùng CEO Yahoo hiện tại là Marissa Mayer vào những ngày đầu của Google.

Tham khảo Bloomberg

Nguồn Tinh Tế: http://tinhte.vn/threads/nha-mang-verizon-muon-mua-lai-yahoo.2549969/