Nghệ sĩ gửi lời chúc trước thềm năm mới

Tối 7/2 (29 Tết), thời tiết 3 miền khô ráo. Hàng nghìn người dân đổ ra các đường hoa đón năm mới Bính Thân, chọn địa điểm tốt để xem bắn pháo hoa.

Cha cõng con xem múa lân ở trung tâm Sài Gòn. Ảnh: Hải An

Người Sài Gòn dạo phố, chúc Tết. Clip: Trương Khởi

Anh David (quốc tịch Anh) và chị Genardine Turner (quốc tịch Ireland) yêu nhau được 3 năm. Anh chị đã đến Việt Nam nhiều lần. Hai người tâm sự, đêm nay cảm thấy rất hạnh phúc khi được dạo chơi đúng dịp Tết Việt Nam. Lúc đầu anh chị tính đi Malaysia, nhưng vì biết đêm nay giao thừa nên ở lại thêm 1 ngày. Ảnh: Hải An

21h30, đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) đông nghẹt người. Ông Lai Xuân Thành, ngụ quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết, ông cùng các con đến đường hoa từ 19h. "Hôm nay gia đình làm tất niên sớm để đi chơi. Có ra phố, đến đường hoa mới cảm nhận hết không khí Tết", ông Thành nói.

Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương nhận định: Người dân các tỉnh miền Bắc sẽ đón thời khắc chuyển giao năm mới Bính Thân 2016 trong rét đậm với nền nhiệt dưới 10 độ C. Cùng với đó, tiết trời trên cả nước cũng sẽ khô ráo, ít mây, quang đãng, thuận lợi cho màn bắn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới.

Các tỉnh miền Trung do chịu ảnh hưởng yếu từ khối không khí lạnh nên trời se lạnh về đêm. Trong khi đó, Nam Bộ vẫn duy trì hình thái thời thời tiết ngày nắng đêm không mưa với tiết trời mát.

Tại TP HCM, các bãi giữ xe xung quanh đường hoa Nguyễn Huệ đã kín chỗ, người dân phải xếp hàng đợi. Lực lượng bảo vệ ở phố đi bộ triển khai cấm xe cộ qua lại để người dân vui chơi. Ảnh: Nguyễn Quang

Đôi bạn trẻ xuống đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) từ sớm đón năm mới Bính Thân. Ảnh: Hải An

Tại TP HCM, Phòng CSGT thành phố đã công bố phương án phân luồng đêm giao thừa. Cụ thể, từ ngày 5/2 đến 13/2 sẽ cấm tất cả các phương tiện lưu thông 7 tuyến phố:

- Đường Nguyễn Huệ: từ đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng;

- Đường Lê Lợi: từ đường Pasteur đến Đồng Khởi;

- Đường Nguyễn Thiệp: từ đường Nguyễn Huệ đến Đồng Khởi;

- Đường Tôn Thất Thiệp: từ đường Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu;

- Đường Mạc Thị Bưởi: từ đường Nguyễn Huệ đến Đồng Khởi;

- Đường Ngô Đức Kế: từ đường Đồng Khởi đến Hồ Tùng Mậu;

- Đường Hải Triều: từ đường Nguyễn Huệ đến đường Hồ Tùng Mậu;

- Đường Huỳnh Thúc Kháng: từ đường Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu.

TP HCM cũng công bố 8 điểm giữ xe tại trung tâm TP để phục vụ người dân du xuân đường hoa Nguyễn Huệ và xem pháo hoa. Đó là vỉa hè các đường Pasteur (2 điểm), vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng, vỉa hè đường Lê Thánh Tôn và Pasteur (2 điểm), lề đường Hàm Nghi, Công trường Quách Thị Trang và công viên cảng Bạch Đằng.

Những điểm này sẽ hoạt động từ ngày 5/2 đến hết 12/2, thời gian nhận xe từ 7h đến 23h. Những điểm này do lực lượng Thanh niên Xung phong TP HCM đảm nhận nên giá giữ xe từ 4.000 - 5.000 đồng/xe máy, người dân không phải lo bị chặt chém khi gửi xe đi chơi Tết.

TP HCM bắn pháo hoa 4 điểm Điểm bắn tầm cao ở đầu hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2), còn 3 điểm tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen, khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (huyện Củ Chi) và sân bóng đá huyện Cần Giờ. Những khu vực xem pháo hoa đẹp nhất tại điểm bắn hầm sông Sài Gòn là bờ sông Sài Gòn, đường Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, công viên Bạch Đằng, Mai Chí Thọ, cầu Thủ Thiêm, bến Vân Đồn, đường hoa Nguyễn Huệ...

Trong đêm giao thừa sang năm mới Bính Thân, Hà Nội bắn pháo hoa tại 31 điểm. Trong đó, 6 điểm tầm cao gồm: trước Bưu điện Hà Nội (hồ Hoàn Kiếm); Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng); vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (Tây Hồ); hồ Văn Quán (Hà Đông); sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) và thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

Các điểm pháo hoa tầm thấp được tổ chức ở các quận, huyện còn lại. Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật đêm giao thừa ở quanh khu vực bắn pháo hoa.

Nhập nội dung bài viết...

Nhập nội dung bài viết...

Nhập nội dung bài viết...

Nhập nội dung bài viết...

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ra-duong-don-giao-thua-post625300.html