Nga tăng vũ khí hạt nhân trả lời NATO tại Đông Âu

NATO lên kế hoạch mở rộng sự hiện diện tại Đông Âu trong khi Nga quyết định tăng cường vũ khí hạt nhận để đối phó.

NATO muốn mở rộng sự hiện diện tại Đông Âu

Ngày 10/2, sau cuộc họp ở Brussels (Bỉ), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Bộ trưởng quốc phòng 28 quốc gia thành viên NATO đã nhất trí tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO ở phía đông cũng như ở Địa Trung Hải và Biển Đen.

Theo ông Jens Stoltenberg, hiện diện quân sự được tăng cường với các lực lượng đa quốc gia trên mặt đất, trên không và trên biển và được luân chuyển thường xuyên trong khu vực bị đe dọa.

Lực lượng này được đồn trú tại ba quốc gia Baltic (Litva, Latvia, Estonia), Ba Lan, Bulgaria, Romania, nơi sẽ diễn ra các chiến dịch chung và dựa trên lực lượng phản ứng nhanh của liên minh.

Theo đó, quân số của lực lượng phản ứng nhanh sẽ được tăng gấp 3 lần, từ 13.000 lên 40.000 người, đồng thời NATO sẽ thành lập một lực lượng can thiệp hiệu quả có thể được triển khai trong vài ngày, với số lượng 5.000 binh lính được không quân và hải quân yểm trợ.

NATO đang muốn mở rộng sự hiện diện tại Đông Âu để làm đối trọng với Nga.

Ông Jens Stoltenberg cho rằng, việc tăng cường sự hiện diện của NATO tại Ba Lan và các nước đồng minh khác gần Nga sẽ gửi đi thông điệp rõ ràng. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, NATO sẽ đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào đối với liên minh này.

Ông Jens Stoltenberg khẳng định ngoài 6 trung tâm chỉ huy đã mở ở Đông Âu trong năm 2015, từ nay đến cuối năm 2016 NATO sẽ mở thêm 2 trung tâm chỉ huy mới.

Bên cạnh đó, Liên minh quân sự này cũng triển khai nhiều máy bay chiến đấu trên lãnh thổ các quốc gia Baltic như 4 máy bay F-16 của Bỉ được triển khai từ tháng 1 tới tháng 4/2016, sứ mệnh "cảnh sát trên không" triển khai từ căn cứ không quân ở Amari (Estonia), triển khai nhiều tàu trên biển Baltic và Biển Đen cũng như tăng cường diễn tập quân sự ở Đông Âu.

Tổng thư ký NATO cũng cho biết thêm, trong năm 2017, Mỹ dự kiến cung cấp 3,4 tỷ USD cho sáng kiến "tái trấn an châu Âu" bằng việc đảm bảo sự luân chuyển số lượng binh sĩ trong khu vực cùng với nhiều xe tăng, xe bọc thép.

Trước đó, hồi tháng 6 năm ngoái, ông Stoltenberg cũng khẳng định NATO sẽ mở rộng quy mô lực lượng phản ứng nhanh gấp 10 lần tại Đông Âu so với kế hoạch.

"Các bộ trưởng quốc phòng của NATO quyết định sẽ tăng cường sức mạnh và khả năng của lực lượng phản ứng nhanh từ 13.000 quân hiện tại lên 30.000 hoặc 40.000 binh sĩ”, ông Jens Stoltenberg tuyên bố.

Ông Jens Stoltenberg tiết lộ, các binh lính này sẽ được điều đến 6 khu chỉ huy tại Bulgari, Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan và Romania, cũng như bao gồm đầy đủ đơn vị quân đội từ lực lương đặc nhiệm, đội phản ứng nhanh, lính bộ binh, lính thủy đánh bộ và lính hải quân.

Việc NATO bất ngờ quyết định tăng quân gấp 10 lần cho thấy chính sách của khối này đối với Nga đã thay đổi lớn từ tháng 9/2014 đến nay. Cụ thể, tại thời điểm tháng 9/2014, khi NATO quyết định thành lập lực lượng phản ứng nhanh chỉ có lực lượng gồm 4.000 quân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, số quân đã được khối này tăng lên gấp 10 lần.

Có thể thấy rằng, NATO đang muốn gây thêm những áp lực và lôi kéo thêm những đồng minh cũ của Nga tại khu vực này để làm đối trọng chống lại Moskva.

Nga tăng cường vũ khí hạt nhân đối phó NATO

Trước quyết định điều quân của NATO, Moskva đã ngay lập tức có những hành động cứng rắn nhằm đáp trả.

Ngày 10/2, ông Aleksander Grushko, đại diện thường trực của Nga tại NATO tuyên bố NATO đang đi ngược lại những cam kết về tiếp tục đối thoại với Nga.

Ông Grushko chỉ ra rằng tình hình an ninh tại châu Âu phụ thuộc trực tiếp vào quan hệ giữa Nga và NATO, cũng như nền tảng của quan hệ đó.

Nga tăng cường vũ khí hạt nhân nhằm đối phó NATO tại Trung Đông

Tuy nhiên nền tảng đó đã bị rạn nứt do chính sách "kiềm chế Nga" của NATO đã được hiện thực hóa qua những động thái quân sự gần đây của tổ chức quân sự này.

Ông Grushko cho rằng Hiệp ước cơ sở Nga - NATO năm 1997 vẫn là một trong những cột trụ của nền an ninh toàn châu Âu. Vì thế việc phá hoại thỏa thuận đó sẽ làm mất đi những định hướng quan trọng trong lĩnh vực quân sự-chính trị, làm mất ổn định thêm tình hình tại châu Âu.

Đại diện của Nga tại NATO khẳng định nước này không từ chối đối thoại với NATO trong khuôn khổ Hội đồng Nga-NATO, sự đối thoại này không vì mục tiêu hợp tác mà vì mục đích củng cố an ninh của toàn bộ khu vực châu Âu-Đại Tây Dương.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-tang-vu-khi-hat-nhan-tra-loi-nato-tai-dong-au-3300102/