Nga phóng tên lửa từ Biển Caspi vào Syria

Nga nói họ đã mở các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria từ tàu chiến của họ ở Biển Caspi – cách khoảng 1.500km, theo BBC.

Nga nói tàu chiến Nga ở biển Caspi đã bắn 26 tên lửa. Ảnh Bộ Quốc phòng Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói bốn tàu chiến đã phóng 26 hỏa tiễn hành trình nhắm và tiêu diệt 11 mục tiêu.

Trong khi đó, bộ binh quân chính phủ Syria đã mở một cuộc tấn công dưới sự yểm trợ của không quân Nga, theo giới chức Syria.

Đây dường như cuộc phối hợp tấn công đầu tiên kể từ chiến dịch không kích được Nga - một đồng minh trung thành của Tổng thống Syria Bashar al-Assad – triển khai vào ngày 30 tháng Chín.

Nga nói rằng nước này đang nhắm mục tiêu "vào tất cả các phần tử khủng bố", nhưng ít nhất một trong số các cuộc không kích của Nga được cho là đã đánh vào dân thường và quân nổi dậy được phương Tây hậu thuẫn.

Quyết định của Nga tấn công những gì nước này tuyên bố là mục tiêu IS ở Syria với các hỏa tiễn hành trình phóng từ tàu chiến ở Biển Caspia thể hiện bước ngoặt mới cho sự tham gia ngày càng tăng của Moscow vào cuộc khủng hoảng.

Hiện chưa rõ vì sao các vũ khí đặc biệt này được lựa chọn thay cho các cuộc không kích - nhưng các hỏa tiễn sẽ phải bay một khoảng cách đáng kể đi qua Iraq và sau đó qua Iran để tới Syria.

Hỏa tiễn hành trình phóng từ biển từ lâu đã là một vũ khí yêu thích của Hoa Kỳ được lựa chọn trong các can thiệp ở nước ngoài, do đó động thái có thể một phần nào cho thấy Nga muốn chứng minh rằng họ cũng có khả năng võ trang quân sự đầy đủ không kém bất kỳ một "siêu cường" nào khác.

Báo Nga: Không quân Nga làm chiến binh IS hoảng loạn

Đô đốc Nga: Quân đội Nga không đưa bộ binh tới Syria

Báo Nga: Người Nga sẵn sàng đến Syria chiến đấu chống IS

JONATHAN MARCUS

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/nga-phong-ten-lua-tu-bien-caspi-vao-syria-1348471.html