Năm học nhiều đổi mới ở Trường dạy trẻ khuyết tật Hậu Giang

Chỉ mới thành lập và hoạt động từ năm 2010, nhưng trong năm thứ 2, năm học 2011-2012, Trường dạy trẻ khuyết tật Hậu Giang có nhiều đổi mới trong chương trình dạy và học.

Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Hiệu trưởng Trường dạy trẻ khuyết tật Hậu Gang cho biết: Qua một năm hoạt động, Ban giám hiệu cùng các cán bộ nhà trường đã có nhiều kinh nghiệm để có thể giảng dạy tốt hơn và đổi mới nhiều hơn trong năm học 2011-2012. Trong dịp hè, nhiều giáo viên của nhà trường đã tham gia tập huấn chương trình giảng dạy cho trẻ khiếm thính, khiếm thị và học hỏi kinh nghiệm ở trường dành cho trẻ khuyết tật tại Cần Thơ, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giáo viên của trường đều đã là giáo viên chuyên biệt về dạy trẻ khiếm thính và khiếm thị. Nhà trường đã lên kế hoạch thay đổi chương trình của các em mới bắt đầu bước vào năm học 2011-2012 nhằm tạo điều kiện giúp các em dễ nắm bắt các phương pháp học tập cũng như tiếp thu kiến thức. Năm học 2011-2012, trường giảm thời gian học của các em từ hai buổi xuống còn một buổi trong ngày, thời gian còn lại để các em giao lưu học tập với nhau và tham gia các hoạt động thể dục thể thao trong trong khả năng. Theo ông Nghĩa, nếu các em học sinh khuyết tật chỉ học tập và sinh hoạt gói gọn trong khuôn viên nhà trường thì sẽ rất khó cho vấn đề hòa nhập cộng đồng sau này. Vì vậy năm học 2011-2012, nhà trường sẽ chú trọng đến giáo dục hòa nhập, tạo điều kiện để các em gặp gỡ, giao lưu với các học sinh bình thường khác, tổ chức các đợt giao lưu với học sinh khuyết tật ở nơi khác để mở rộng khả năng giao tiếp riêng của các em khiếm thính và khiếm thị. Các thầy cô giáo cũng sẽ chú trọng đến sự phát triển tâm, sinh lý và những hiểu biết của học sinh về đời sống xã hội. Trong năm học này, nhà trường cũng sẽ tăng cường đưa giáo viên đến Trường dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ dự giờ các tiết học, tìm hiểu phương pháp soạn bài và trao đổi chuyên môn nghề nghiệp. Trường dạy trẻ khuyết tật Hậu Giang thành lập và hoạt động từ năm học 2010-2011, nằm tại xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh. Năm học 2010-2011, nhà trường tiếp nhận 18 học sinh, trong đó có 16 em khiếm thính và 2 em khiếm thị học tập ở 3 lớp với 8 giáo viên. Học sinh khiếm thị học và sử dụng sách chữ Braille dành cho người khiếm thị, học sinh khiếm thính học cách sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Hiện nhà trường chỉ tiếp nhận học sinh khiếm thính và khiếm thị trong độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi. Năm học 2011-2012, nhà trường sẽ tiếp nhận khoảng 20 học sinh, nâng tổng số học sinh lên 38 em với 6 lớp, 3 lớp 1 và 3 lớp 2. Học sinh học tập và nội trú tại trường, cuối tuần một số phụ huynh sẽ đón các em về nhà, nghỉ hè phần lớn các em đều về với gia đình. Nhà trường không thu chi phí của học sinh, chỉ thu khoản đóng góp 100.000 đồng/tháng với mỗi học sinh theo nguyện vọng của phụ huynh để bổ sung vào bữa ăn cho đầy đủ hơn. Được biết, Hậu Giang hiện có 35 học sinh khuyết tật đang học tập tại Trường dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ do những năm trước tỉnh chưa mở trường. Tỉnh đang đầu tư xây dựng cơ sở mới cho trường trên mảnh đất rộng 10.000 m 2 , khởi công vào năm 2012 và sẽ đổi tên trường thành Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập để tiếp nhận và dạy học cho nhiều trẻ khuyết tật trong tỉnh./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=473215&co_id=30085