Năm 2011: Sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam có khả năng đạt và vượt so với năm 2010

(ĐCSVN)- Áp dụng mô hình kinh tế lượng, phân tích xu hướng biến động của chuỗi khối lượng xuất khẩu hồ tiêu trong những năm qua, Trung tâm Tin học và Thống kê dự báo (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa đưa ra nhận định sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam trong năm 2011 có thể đạt và vượt so với năm 2011.

Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), diện tích hồ tiêu canh tác của nước ta năm 2010 đạt 51 ngàn ha, tăng 2% so với niên vụ trước. Tuy nhiên, tổng sản lượng niên vụ 2009-2010 ước đạt 95 ngàn tấn, giảm 5 ngàn tấn so với năm 2009 do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, khí hậu biến đổi bất thường (bão, hạn hán ít khi xảy ra trước đây tại các tỉnh Tây Nguyên làm vườn tiêu xuống cấp nghiêm trọng); Sâu bệnh hại cây tiêu phát triển trên diện rộng vẫn chưa ngăn chặn được khiến năng suất tiêu giảm đáng kể, năng suất tiêu niên vụ 2009-2010 ước đạt 21,84 tạ/ha, giảm 8,3% so với niên vụ trước. Tình hình sản xuất hồ tiêu Việt Nam Theo khảo sát đánh giá của VPA về tình hình sản xuất tại các tỉnh trồng tiêu trọng điểm là các tỉnh miền Đông Nam Bộ cho thấy: Vườn tiêu phát triển khá tốt, nhiều diện tích trồng mới các năm trước, sang năm 2011 bắt đầu cho thu hoạch, tín hiệu được mùa và sản lượng tăng thấy rõ. Các tỉnh Tây Nguyên nhất là Gia Lai, Đăk Lăk sau khi bị cơn bão số 9 năm 2009, tiếp sang năm 2010 lại hạn hán kéo dài làm hầu hết các vườn tiêu xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên đánh giá tổng quan về sản lượng hồ tiêu cả nước năm 2011 vẫn có khả năng đạt và vượt năm 2010. Năng suất tiêu năm 2011 nhận định đạt khoảng 22,5 tạ/ha, tổng sản lượng tiêu của cả nước dự báo đạt khoảng 100 ngàn tấn tăng 5,3% so với năm 2010. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lượng tiêu xuất khẩu 12 tháng năm 2010 đạt 116 ngàn tấn, kim ngạch 419 triệu USD, so cùng kỳ năm trước lượng giảm 13,3% nhưng kim ngạch tăng tới 20,5% so với cùng kì. Đây là mặt hàng có giá trị kinh tế cao. Ba thị trường tiêu thụ đứng đầu (Hoa Kỳ, Đức, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất) đều thu được thành công với mức tăng trưởng về giá trị là từ 35–85% so với cùng kỳ năm 2009. Giá hồ tiêu trong nước liên tục tăng trong 4 năm từ năm 2007 đến năm 2010, đặc biệt giá tăng đột biến từ giai đoạn tháng 7/2010 và duy trì liên tục đến nay. Giá hồ tiêu Việt Nam chạm ngưỡng kỷ lục tại thời điểm 10-15/12, tại thị trường nội địa giá tiêu đen ngày 15/12 đạt mức 93 ngàn đồng/kg tăng 46 ngàn đồng (tương đương 98%) với cùng kỳ năm 2009 và tăng 67,6% so với giá tại thời điểm đầu tháng 6/2010; giá thu mua tiêu trắng đạt mức 125 ngàn đồng/kg tăng 74,8% so với giá thời điểm 1/1 và tăng 45,1% so với thời điểm đầu tháng 6/2010. Nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu thế giới tăng cao trong năm 2010 là nguyên nhân khiến cho giá hồ tiêu xuất khẩu của nước ta tăng cao, giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh ở giai đoạn nửa cuối năm 2010 ở mức cao hơn 45% đến 60% so với thời điểm đầu năm. Giá tiêu đen xuất khẩu loại có dung trọng 550 gr/lít ngày 15/12 đạt 4.500 USD/tấn, tăng hơn 1.500 USD (tương đương 53%) so với cùng kỳ năm ngoái trong khi giá tiêu trắng xuất khẩu hiện ở mức 6.750 USD/tấn, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm 2009 và tăng 51,7% (tương đương 2.300 USD/tấn) so với thời điểm đầu tháng 6/2010. Trong những năm gần đây, Việt Nam luôn đứng đầu về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu. Tuy nhiên, giá xuất khẩu hồ tiêu nước ta thường thấp hơn một số nước như Ấn Độ, Braxin, Indonexia. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nhận định do hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu phải qua nhiều kênh trung gian, chủ yếu là sản phẩm thô, trong khi các nước có truyền thống xuất khẩu tiêu trên thế giới từ lâu đã chuyển sang các sản phẩm được chế biến với chất lượng cao và tổ chức chặt chẽ trong việc xuất khẩu. Do vậy, dù có sản lượng lớn và có khả năng điều tiết thị trường nhưng các doanh nghiệp Việt Nam đã không tận dụng được cơ hội này. Hiệp hội Hồ tiêu thế giới IPC dự báo sản lượng hồ tiêu thế giới năm 2011 sẽ ở mức 310 ngàn tấn, còn xuất khẩu sẽ giảm xuống mức 230 ngàn tấn. Do sản lượng giảm và lượng hồ tiêu tồn kho ở mức thấp nên dự báo giá tiêu sẽ có xu hướng tăng lên trên thị trường thế giới. Trong khi đó, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nhận định: Hầu hết các tỉnh trồng tiêu trọng điểm có khả năng vẫn đạt năng suất tương đương với năm 2010. Sản lượng năm tới sẽ đạt mức 100 ngàn tấn. Thị trường hồ tiêu thế giới hiện đang có thuận lợi về giá, kích thích sản xuất phát triển. Sản xuất tiêu của Việt Nam vẫn có nhiều lợi thế so với các nước khác (đặc biệt yếu tố lao động). Tình hình cung cầu, giá cả hồ tiêu toàn cầu năm 2011 tiếp tục có lợi cho các nước sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu. Dự báo khối lượng hồ tiêu xuất khẩu của năm 2011 ước đạt hơn 115 ngàn tấn.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=442616&co_id=30066