NATO lo lắng trước một nước Nga quyết đoán

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ngày 10/2 cho biết, liên minh quân sự sẽ có kế hoạch gia tăng sự hiện diện tại các quốc gia thành viên phía đông đang lo sợ trước một nước Nga ngày càng quyết đoán hơn.

Sự quyết đoán của Nga trong các vấn đề bất đồng với NATO đang khiến NATO lo lắng

Tăng cường phòng thủ

Tổng thư ký NATO cho biết, Bộ trưởng quốc phòng 28 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhất trí về kế này.

Theo đó, lực lượng đa quốc gia của NATO dự kiến bao gồm từ 3.000 đến 6.000 binh sĩ, sẽ được bố trí luân phiên liên tục tại ba quốc gia Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia, Ba Lan, Romania và Bulgaria.

Các lãnh đạo NATO dự kiến chính thức thông qua kế hoạch trong cuộc gặp thượng đỉnh tổ chức tại thủ đô Warsaw, Ba Lan, vào tháng 7 tới.

Thông qua động thái này, NATO muốn phát đi thông điệp NATO sẵn sàng bảo vệ các nước thành viên nếu các nước này bị đe dọa xâm lược và “tấn công một thành viên cũng có nghĩa là tấn công tất cả”.

Cùng ngày, NATO và Liên minh châu Âu (EU) đã ký thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác về phòng thủ mạng. EU cho biết, thỏa thuận mới này sẽ tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin nhằm tăng cường khả năng của cả EU và NATO trong việc ngăn chặn, phát hiện và đối phó với các vụ tấn công mạng.

..Vì sao NATO lo lắng?

Trong một cuộc họp tại Brussels, Bỉ gần đây, ông Jens Stoltenberg – Tổng thư ký NATO thừa nhận “Nga ngày càng quyết đoán hơn, sử dụng vũ lực để thay đổi các biên giới” và NATO đang đối mặt với “môi trường an ninh thách thức nhất”.

Lo lắng này không phải là không có cơ sở bởi sau Chiến tranh Lạnh, các thành viên NATO đã cắt giảm dần cả về quy mô quân đội lẫn số vũ khí phòng không, còn Nga lại có những bước cải tiến rõ rệt về năng lực quân sự.

Ngay cả chương trình tăng cường huấn luyện của NATO cũng đang giảm về tần suất tổ chức và dường như bị loại bỏ hẳn. Trong khi đó, mục tiêu tích hợp các loại vũ khí và thiết bị quân sự giữa các quốc gia thành viên trong khối mới chỉ nằm trên bàn thảo luận chứ không được xem là một yêu cầu cấp thiết.

Trái lại, Nga, một quốc gia bị NATO xem là mối đe dọa nghiêm trọng, lại có những bước cải tiến mạnh mẽ trong năng lực quân sự. Theo đó, Moscow hiện đang phát triển các thế hệ tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tối tân cũng như mở rộng năng lực tấn công tầm xa. Ngoài ra, học thuyết quân sự mới của Nga cũng liệt NATO vào danh sách các mối đe dọa tới an ninh quốc gia.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Nga và NATO chưa bao giờ tốt đẹp kể từ sau chiến tranh lạnh, luôn luôn ở hai chiến tuyến với mồi quan hệ cừu thù. Nó lại càng trở nên thù địch khi xảy ra vấn đề tại Ukraine. Kể từ tháng 4/2014 đến nay, NATO đã cắt mọi quan hệ với Nga.

Mặc dù có thời điểm NATO cũng đã có những phát biểu vuốt ve, làm hòa với Nga nhưng những phát biểu mang tính cứng rắn trên cho thấy mối thâm thù giữa hai bên vẫn phải tốn một thời gian dài mới hóa giải được.

Minh Nguyên

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/nato-lo-lang-truoc-mot-nuoc-nga-quyet-doan.html