Mỹ có thể tuần tra Biển Đông cùng Philippines

Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg hôm qua (3/2/2016) cho biết Mỹ có thể sẽ tuần tra Biển Đông cùng Philippines để khẳng định tự do hàng hải.

Khu trục hạm USS Curtis của Hải quân Mỹ vừa thực thi tự do hàng hải ở phạm vi quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Theo ông Goldberg, Mỹ và Philippines đều có quan tâm sâu sắc trong việc bảo đảmtự do hàng hải và ông không loại trừ khả năng Washington sẽ cùng Manila tiến hành tuần tra chung ở Biển Đông – nơi yêu sách và các nỗ lực xác quyết chủ quyền của Trung Quốc đang gây quan ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế và khu vực.

“Tôi sẽ không thông báo trước những gì chúng tôi sẽ làm để khẳng định tự do hàng hải, nhưng chắc chắn rằng Mỹ sẽ tiếp tục tuân theo luật pháp quốc tế, sẽ tiếp tục được hưởng các quyền đi tàu qua vùng biển quốc tế hoặc bay qua không phận quốc tế theo luật pháp quốc tế”, Đại sứ Mỹ tại Philippines tuyên bố tại một diễn đàn truyền thông tại Manila.

“Tôi sẽ không xét đoán những gì chúng tôi sẽ làm và khi nào sẽ làm điều đó, cho dù Mỹ sẽ làm điều đó (tuần tra chung trên Biển Đông) với Philippines hay với quốc gia khác, nhưng chúng tôi đã thảo luận về nguyên tắc với Philippines và vì vậy tôi không loại bỏ khả năng đó”, ông Goldberg nhấn mạnh.

Tuyên bố của Đại sứ Mỹ tại Manila được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa tiến hành chuyến tuần tra thực thi tự do hàng hải bằng khu trục hạm USS Curtis ở trong vùng 12 hải lý của đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (bị Trung Quốc chiếm đóng bằng vũ lực từ năm 1974). Trước đó, hồi tháng 10 năm ngoái, Mỹ cũng điều khu trục hạm USS Lassen áp sát bãi Đá Su Bi – một trong các thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng và đảo hóa trái phép tại quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) để khẳng định quyền tự do hàng hải và thách thức yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc ở khu vực.

Bên cạnh đó, tuần trước, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã tiết lộ với báo giới rằng các quan chức hai nước Mỹ - Philippines đã thảo luận về khả năng tuần tra chung trong khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Căng thẳng tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông đã gia tăng trong 2 năm qua do các hành vi xây đảo nhân tạo ồ ạt trái phép của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Các bên yêu sách ở Biển Đông và cộng đồng quốc tế lo ngại rằng Bắc Kinh có thể biến các đảo nhân tạo thành tiền đồn quân sự đe dọa lãnh thổ của các nước láng giềng, uy hiếp an toàn, an ninh và tự do hàng hải, hàng không ở vùng biển chiến lược này.

Mỹ không phải là bên yêu sách chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông nhưng khẳng định Washington có lợi ích trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp và tự do hàng hải ở Biển Đông rất quan trọng đối với thương mại thế giới.

“Chúng tôi tìm kiếm những mối quan hệ tốt nhất có thể với Trung Quốc, nhưng chúng tôi cũng muốn nhìn thấy sự tham gia của toàn bộ khu vực về giải pháp giải quyết tranh chấp ở Biển Đông dựa trên luật lệ và không đơn phương. Xây dựng một bô quy tắc ứng xử ở Biển Đông chính là một biện pháp như vậy”, Đại sứ Mỹ tại Philippines nhấn mạnh.

Không quân Australia bị Trung Quốc thường xuyên thách thức tại Biển Đông

Không quân Australia bay tuần tra trên Biển Đông giờ đây đang ngày càng bị quân đội Trung Quốc thách thức. Đây là dấu hiệu cho thấy sự lấn lướt ngày càng mạnh mẽ của Bắc Kinh tại vùng biển chiến lược này.

Sự kiện USS Curtis: Trung Quốc vẫn chưa hết cay cú!

Trung Quốc ngày 1/2/2016 lại lên tiếng cáo buộc Mỹ đang tìm cách thống trị trên biển dưới tên gọi tự do hàng hải, sau khi khu trục hạm Mỹ tiến vào vùng 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam) cuối tuần trước.

Trung Quốc ngày càng lộ rõ bộ mặt của kẻ giang hồ

Trung Quốc đang ngày càng lộ rõ bộ mặt “giang hồ” của họ, bởi chỉ có những kẻ giang hồ mới hành xử theo cái thứ luật riêng của họ mà bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp dư luận xã hội.

Linh Phương

Nguồn:

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/my-co-the-tuan-tra-bien-dong-cung-philippines-381086.html