Mùa săn lá tết

Vào những ngày cận tết, ở nhiều tỉnh Bắc Trung bộ rét như cắt da, nhưng...

Những thợ săn lá rừng thường lên rừng từ tờ mờ sáng

Đây cũng là mùa mà nhiều người dân ở huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) bất chấp giá rét, hiểm nguy băng rừng lội suối săn các loại lâm sản phụ như lá làm bánh cổ truyền , lan rừng, chổi trành để về bán tết.

Một thợ săn lá trẻ đứng trên mõm đá nhiều rêu xanh “thu hoạch” mẻ lá chuối rừng vừa tìm thấy được

Những ngày qua, chúng tôi có dịp theo chân các thợ săn lá này mới biết để có những niềm vui ngày tết, có nhiều người đã phải trải qua gian nan thế nào.

Cùng với lá chuối rừng, lá dong (để gói nhiều loại bánh cổ truyền như bánh chưng, bánh dày) là loại lâm sản phụ được săn nhiều nhất. Tuy nhiên, loại lá này thường mọc ven khe, suối, mõm đá nên hiểm nguy luôn rình rập "thợ săn" lá

Lá trước khi đưa về xuôi bán phải được rửa sạch bằng nước suối nguồn

Anh Chu Quốc Hùng (23 tuổi), ở thôn 3 xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) sau khi “trúng” một mẻ lá ở bên một con suối ở đỉnh núi Ông Bô

Băng rừng lội suối bất chấp hiểm nguy

Không chỉ săn lá, thợ săn đôi lúc “tăng thu” bằng các gánh chổi trành (có nơi gọi là bổi) để về bán làm chổi để vệ sinh ngày tết

Và cả mai rừng cũng là đối tượng được săn chơi tết

Để có được một nhánh mai rừng tạm ưng ý, người thợ phải đi mất 10 - 12 giờ đồng hồ đường rừng, tuy nhiên mai rừng có nở kịp tết hay không cũng “tùy duyên” và cách chăm sóc

Một nhánh mai rừng hé nụ. Tại huyện Quảng Trạch, nếu mai rừng đẹp, nở đúng tết thì được giá cao. Còn không nở kịp tết nhưng có thế đẹp, búp nhiều vẫn bán được 5.000 - 7.000 đồng/nhánh tùy loại

Gia đình ông Chu Đức Thanh, ở thôn 3, xã Quảng Kim ngồi phân lại số “lộc rừng” mà thợ rừng 48 tuổi này săn được trong mấy ngày qua để mang ra chợ bán

Hiện mỗi đùm (10 đọt) lá dong giá khoảng 10.000 - 15.000 đồng. Một người sau một chuyến đi rừng 3 - 4 ngày hái được 1.500 - 2.000 lá dong, tức bình quân mỗi ngày kiếm được khoảng 500.000 đồng/người

Lá dong, lá chuối, ống giang chẻ buộc bánh của một gia đình thợ rừng nghèo ở xã Quảng Kim chuẩn bị mang ra chợ bán

So với lá chuối và dong vườn thì lá hái từ rừng được ưa chuộng hơn do màu xanh hơn, lá to và dày

Lá rừng và một số lâm sản phụ phục vụ tết được bày bán ở chợ Ròn (xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Từ đây, các loại lâm sản phụ này được đưa đi nhiều nơi khác phục vụ ngày tết

Ngọc Oai - Đình Toàn
(thực hiện)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/chum-anh-mua-san-la-tet-666068.html