Lương y nổi danh TP.HCM, khắc tinh của bệnh vẩy nến, ban đỏ

Nhắc tới bác sĩ, Lương y Nguyễn Thái Bình (phường Tân Thới Hiệp, Q12, TP HCM) người ta sẽ nhận ra ngay một bác sĩ, lương y không chỉ chữa được bệnh nguy hiểm, nan y mà còn biết tới ông một vị thầy thuốc luôn lấy chữ Tâm, chữ Đức là phương châm trong nghề làm thuốc.

Vị khắc tinh của bệnh mạn tính

Một chiều cuối thu, khi cái nắng hanh hao trải dài trên khắp con đường, tôi có dịp ghé thăm phòng khám YHCT Hoa Đà Dược Phòng. Mặc dù trời đã tối, nhưng những bệnh nhân ngồi chờ tới lượt mình khám vẫn đông nghịt người...

Sau khi giải lao ít phút, dành cho tôi quãng thời gian ngắn ngủi, Bác sĩ, Lương y Nguyễn Thái Bình lật đưa tôi tập danh sách dày đặc của các bệnh nhân đã được ông chữa khỏi. Trong số đó, tôi nhìn thấy tờ thư cảm ơn đầy xúc động của anh Bùi Văn Lương (Ấp Dư Khánh, xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, Bình Dương) khi có người mẹ bị bệnh Lupus – ban đỏ được Lương y Nguyễn Thái Bình cứu chữa.

Cuối năm 2010 bà Phạm Thị Hòa, mẹ của anh Lương bắt đầu bị sốt cao, gia đình đưa bà tới bệnh viện tỉnh. Tại đây, các bác sĩ làm rất nhiều xét nghiệm nhưng không tìm ra được nguyên nhân bệnh trong lúc đó gia đình bà rất hoang mang, lo lắng. Hơn 1 tháng nằm bệnh viện tỉnh bệnh tình bà không thuyên giảm, bà đã được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Sau khi làm xét nghiệm, bà được kết luận mắc bệnh hệ thống Lupus – ban đỏ. Nhưng khi điều trị, uống thuốc tây bà hết sốt, xong lại bị tác dụng phụ dẫn đến rụng tóc, da mặt nổi các chấm đỏ. Mang tâm tư buồn bã ra về, anh Lương nhìn thấy mẹ không khỏi được bệnh càng thôi thúc anh tìm ra cơ sở uy tín chữa bệnh cho mẹ.

Lương y Nguyễn Thái Bình

Cuối năm 2012, anh bắt đầu tìm kiếm bác sĩ bằng mọi cách và biết đến phòng khám Hoa Đà Dược Phòng. Lúc đầu, anh Lương không tin bệnh của mẹ có thể chữa được. Nhưng mẹ anh điều trị từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2013 đã hết bệnh. Tuần đầu dùng thuốc của thầy Bình, bà bắt đầu giảm những triệu chứng và 2 tuần sau khi uống thuốc bà bỏ thuốc tây chỉ dùng thuốc đông y của phòng khám. Cứ như vậy đến tháng thứ 5 bà Hòa khám tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo (TPHCM) được kết luận không còn Lupus ban đỏ. Mừng như “bắt được vàng” hai mẹ con bà Hòa rơi nước mắt cảm ơn người thầy, vị cứu tinh cho mình.

Chữ Tâm, chữ Tài của người thầy thuốc Việt

Rời danh sách của bệnh Lupus – Ban đỏ, tôi tìm đến tập danh sách dày đặc bệnh nhân chữa vảy nến, một căn bệnh gây nhiều khó chịu, ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt của bệnh nhân. Chị Lê Thị Hằng, xã Hòa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình từ khi lọt lòng chưa được bao lâu chị đã bị rụng tóc. Mùa đông đầu tiên của cuộc đời mình, chị đã bị lớp da khô đi, nứt nẻ rồi bong ra, rụng từng mảng lớn.

Lên 3 tuổi, Hằng chỉ biết nói ú ớ như người câm. Da khô rụng, lớp da non đỏ ỏn với nhiều chỗ nứt nẻ, chảy máu, toàn thân đau nhức, căng thẳng. Hằng đã được đưa nhiều bệnh viện nhưng bệnh không thuyên giảm. Sau khi đọc báo về lương y Nguyễn Thái Bình điều trị thành công căn bệnh vẩy nến, gia đình chị như “người chết đuối vớ được cọc” đã liên hệ ngay với thầy thuốc để được chữa trị. Sau 2 tháng điều trị, căn bệnh của chị đã giảm tới 80%, kết quả trên sự mong đợi của gia đình .

Lương y Nguyễn Thái Bình được coi là khắc tinh của các chứng bệnh mạn tính

Không chỉ biết đến là vị khắc tính của các bệnh mạn tính, Lương Y nguyễn Thái Bình còn mát tay trong các bệnh khó như lao phổi, giang mai, thận, dạ dày, hay hen suyễn, chó dại cắn đã lên cơn... Với sự phương pháp chữa bệnh bằng YHCT, những bài thuốc của ông đã đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho hàng nghìn người, đưa họ từ không thể thành có thể.

Danh tiếng của Lương y Nguyễn Thái Bình được nhiều người biết đến không chỉ bởi tài chữa bệnh mà còn là tấm lòng nhân từ, cái tâm của người thầy thuốc khi ông thường xuyên thăm khám bệnh miễn phí cho người nghèo. Có những bệnh nhân nghèo sau khi điều trị không những được miễn phí mà còn được ông cho thêm quà để chang chải cuộc sống. Phải nói rằng, châm ngôn Lương y như Từ Mẫu thật đúng với vị lương y này. Vì vậy, phòng khám YHCT Hoa Đà Dược Phòng luôn xứng đáng với niềm tin cậy của người bệnh khắp bốn phương.

Thông tin Lương y Nguyễn Thái Bình

ĐT: 0982323646 – 0906961114

Địa chỉ: 41/4EKP3, Đường Tân Thới Hiệp 007, Phường Tân Thới Hiệp, Q12, TPHCM.

P.V

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhvn.vn/luong-y-noi-danh-tphcm-khac-tinh-cua-benh-vay-nen-ban-do-d71764.html