Luật “bỏ quên” người có công với cách mạng

Năm 1988, một số chiến sĩ công binh Hải quân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa đã bị Trung Quốc bắt và đưa về Trạm Giang (Quảng Đông, Trung Quốc) giam giữ. Sau 4 năm, nhờ sự can thiệp của tổ chức Hội Chữ thập Đỏ quốc tế, những chiến sĩ này mới được trao trả về nước. Thế nhưng, hơn 20 năm trôi qua, những cựu binh này vẫn chưa được hưởng trợ cấp tù đày vì những nghị định, thông tư của Nhà nước đã không có quy định chế độ cho người bị tù đày vì bảo vệ tổ quốc sau 1975...

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/dieu-tra-theo-thu-ban-doc/luat-bo-quen-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-383961.bld