Lớp 1 học... tiếng Anh

(HNM) - Con vừa đi học lớp 1. Con mới biết chữ a, ă, â, b... nhưng con cũng đã học hê-lô (hello), đoóc (dog - con chó), két (cat - con mèo)... Mỗi tuần con có 2 tiết tiếng Anh. Con không thích học nhiều nhưng biết làm sao bây giờ?

Chị Vũ Thủy Anh, phụ huynh học sinh - Con tôi học ở một trường điểm của Hà Nội. Ngoài các tiết học bắt buộc như tiếng Việt, toán, tự nhiên - xã hội, mỹ thuật, âm nhạc... cháu học cả ngoại ngữ. Theo tôi biết, quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, bắt đầu từ lớp 3 học sinh mới học tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác). Nhưng vừa vào lớp 1, đang phải học những chữ cái đầu tiên và đánh những vần chỉ có 2 âm tiết như mẹ, bố... thế mà trường của con tôi đã dạy tiếng Anh cho học sinh. Khi cháu mang thời khóa biểu và sách tiếng Anh nhà trường phát cho về nhà, tôi mới biết và rất ngạc nhiên. Nếu là môn tự nguyện (vì đúng quy định phải là lớp 3 như đã nói), tại sao chúng tôi không được hỏi ý kiến. Ở đây, tôi không nói đến chuyện học phí vì nếu có không đáng kể. Nhưng quan trọng là học sinh mới đi học lớp 1 mà phải học ngoại ngữ thì vất vả quá. Như con tôi chẳng hạn, chữ viết còn vụng về, chậm chạp, đánh vần không xong đến khi hỏi tiếng Anh mà cháu đã học thì như người ngậm hột thị chẳng biết đường nào trả lời. Nực cười quá. Tôi cũng không trách cháu về việc này. Trường tổ chức phải theo thôi. Không theo, một mình mình một ý có khi lại khiến con gặp họa... Tôi chỉ biết động viên cháu: "Trường yêu cầu thì phải chấp hành. Cố mà theo con ạ. Mẹ cũng như con biết làm sao trước tình thế này, dù trong lòng không muốn và hiểu rõ: "Học để làm vì thì học làm gì"... Cô giáo Nguyễn Hồng Vân - Không bắt buộc nhưng nhiều trường tiểu học hiện nay tổ chức học tiếng Anh cho học sinh lớp 1. Trong khi có quy định rõ là lớp 3 mới học môn này và thực tế các trường đều biết. Tuy nhiên, một số trường mong muốn đào tạo toàn diện, đặc biệt là môn tiếng Anh vì đây sẽ là môn học mà thế hệ trẻ cần phải dùng đến, tiếp nữa, tiếng Anh như môn tăng cường để giảm sự căng thẳng của các cháu ở những môn mà gần như ngày nào cũng có là tiếng Việt, toán nên đã tổ chức dạy. Thật ra là một môn học nhưng các cháu học môn này cũng nhẹ nhàng, chỉ dạy những từ gần gũi với cuộc sống hằng ngày của các cháu như ô tô, con chó, mèo... Và các cháu nhớ được đến đâu thì nhớ (?), không ép buộc phải có những kết quả nhất định như những môn chính. Hơn nữa, học tiếng Anh ở lớp 1 cũng giúp những cháu có năng khiếu phát huy thế mạnh của mình. Tuy nhiên, theo tôi, để đồng thuận được cả giáo viên và phụ huynh, nhà trường nên lấy ý kiến chung sau đó quyết định. Nếu đa số hơn thiểu số thì chúng ta theo. Còn không, nếu tổ chức được, cha mẹ không muốn cho con học ngoại ngữ thì tổ chức cách khác cho các em sinh hoạt hoặc học môn khác bù vào thời gian mà học sinh có nhu cầu học ngoại ngữ. Nói chung, nếu là môn tự nguyện thì nên dạy theo nhu cầu. Nguyễn Xuân Bách thực hiện

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/47/219972/