Lillian Too xem tướng cho các hoàng hậu tương lai

(DVT.vn) - Chuyên trang Phong thủy thế giới của Lillian Too có bàn luận về vấn đề này dựa trên khoa học xem tướng mặt người nữ.

(DVT.vn) - Chuyên trang Phong thủy thế giới của Lillian Too có bàn luận về vấn đề này dựa trên khoa học xem tướng mặt người nữ. Khi Lady Diana Spencer về làm dâu Hoàng gia Anh với chồng là Thái tử Charles ngày 29/7/1981 tại nhà thờ St.Paul ở London, quý cô này không lâu sau đó vụt trở thành vị công nương danh tiếng nhất thời bấy giờ. Vị công nương xứ Wales được công chúng tung hô với vẻ quyến rũ tự nhiên nhiều tới mức Lady Diana Spencer trở thành biểu tượng. Tuy vậy, theo một bài báo đăng trên chuyên trang The World of Fengshui của phong thủy gia Lillian Too, khuôn mặt của Dianna không có tín hiệu gì chỉ ra rằng bà sẽ sở hữu chiếc vương miện hoàng gia lâu dài. Nếu nhìn sát vào những đường nét trên mũi của Diana, đặc biệt sau khi kết hôn với Hoàng thân Charles, bạn sẽ để ý thấy rằng vị công nương này có một chiếc “mũi khoằm”, một tín hiệu của sự mất cân bằng mang tới nhiều bất hạnh. Khi Diana đã ở vào độ tuổi trưởng thành, vùng xương má ngày càng có xu hướng trở nên hóp vào đồng thời đôi mắt cũng luôn đi cùng với ánh nhìn sâu hoắm. Dĩ nhiên khoa học phong thủy chỉ ra rằng tỉ lệ những người mũi khoằm có khả năng trở thành lãnh đạo rất cao, nhưng ít người biết được những điều tồi tệ xảy ra sau đó. Chính vì thế, chẳng có gì lạ khi người ta chứng kiến quá nhiều bi kịch xảy ra với người phụ nổi tiếng nhất xứ Wales trong những năm tháng cuối đời. Trở lại với thời điểm hiện nay, người ta vẫn có thể tìm thấy nhiều ví dụ tương đồng trong các trường hợp các các vị công nương/hoàng hậu khác. Một ví dụ điển hình là công nương Nhật Bản Masako, bà cũng sở hữu một gương mặt với chiếc mũi khoằm. Trong trường hợp của Masako, bà được chồng - thái tử Naruhito yêu thương và bảo vệ trước sóng gió hoàng gia, nhưng bậc thầy phong thủy Lillian Too với những nghiên cứu trong cách xem tướng khuôn mặt người nữ, cho rằng công nương Masako có rất ít “điềm lành trên khuôn mặt”, khó trở thành vị Nhật hoàng tương lai (khi một công chúa khác của hoàng gia Nhật sinh con trai nối dõi cho hoàng gia Nhật, có nhiều khả năng cho rằng vị công nương này sẽ là nữ hoàng Nhật Bản). Xem tướng khuôn mặt không được xem là một hình thức bói toán, khoa học phong thủy chỉ dựa trên cấu trúc khuôn mặt của một người xác định để chỉ ra một phần tương lai của nhân vật sở hữu khuôn mặt đó. Chuyên trang Phong Thủy Thế Giới của chuyên gia phong thủy Lillian Too có đề cập chi tiết tới vấn đề “Liệu một công nương có khả năng trở thành một hoàng hậu hay không” bằng cách nghiên cứu một vài trường hợp điển hình trong thời hiện đại: Công nương Mary Donaldson của Đan Mạch Công nương Mary Donaldson bên cạnh chồng, hoàng tử Đan Mạch Frederick. Trong số rất ít phụ nữ thường dân lọt vào mắt xanh của Hoàng tử Đan Mạch, công nương Mary Donaldson là người vô cùng nổi bật - khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo khiến cô trở thành người phụ nữ đặc biệt. Công nương có khuôn mặt hình oval - khuôn mặt “tốt cơ bản” theo nhân tướng học Trung Quốc. Khuôn mặt này ám chỉ người sở hữu nó có thiên hướng sở hữu một cuộc hôn nhân hoàn hảo, với người giàu có hoặc xuất thân danh giá. Thời xưa, các thái giám thường tìm kiếm những cô gái có khuôn mặt như vậy để tuyển vào cung. Đồng thời, những người phụ nữ đó phải có đôi môi hồng nhỏ nhắn và đôi mắt tươi sáng, lấp lánh. Nếu nhìn kĩ vào khuôn mặt của Mary, dễ thấy rằng công nương sở hữu tất cả các đặc điểm trên. Chiếc mũi của cô quý phái, không quá to mà cũng không quá nhỏ, khá thanh tú, thẳng với phần lỗ mũi kín đáo. Thế giới vẫn biết đến vị hoàng tử quý tộc Frederick, người sẽ kế vị ngai vàng của Đan Mạch, quốc gia thuộc loại giàu có nhất Châu Âu. Mary Donaldson có nền tảng gia đình và học vấn khác xa so với Hoàng tử Đan Mạch Frederick, tuy vậy, họ vượt qua mọi rào cản để yêu và đi đến chung một đám cưới. Điều tốt lành này được thể hiện ở má của công nương Mary, mang hàm nghĩa cô sẽ giàu có và no đủ, đồng thời thành công, có cuộc sống sang trọng và nổi tiếng. Cô rất biết cách trang điểm phấn má để nhấn mạnh điều này, thể hiện may mắn và cuộc hôn nhân mãn nguyện của mình. Mary để tóc dài, mượt - điểm nhấn làm tôn thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt hình oval. Người Trung Quốc rất coi trọng đặc điểm mang đậm tính nữ này và coi đó là dấu hiệu của người tốt số. Thêm vào đó, cằm của công nương Mary hơi nhọn và hơi cong lên một chút. Điều này thể hiện quyền lực khi về già. Phong thủy cho rằng những phụ nữ sở hữu một chiếc cằm như thế này thường rất vượng phu ích tử, đặc biệt mang lại may mắn cho chồng. Với trường hợp của công nương Mary, đặc điểm này cho thấy, chồng cô sẽ lên ngôi vua, cô sinh nhiều hơn một con trai và rất nổi tiếng khi về già. Công nương Nhật Bản Masako Vẻ đẹp tri thức Masako Owada. Người ta thường nói cuộc sống hoàng gia gò bó đã để lại vẻ u sầu trên khuôn mặt của vị công nương 43 tuổi này. Masako là vợ của thái tử Nhật, vị vua tương lai của Hoàng gia Nhật Bản. Công nương Masako là con gái của một nhà ngoại giao có tiếng của Nhật và bản thân bà cũng từng là một nhà ngoại giao giỏi trước khi kết hôn với thái tử Naruhito năm 1993. Khoa học phong thủy chỉ ra nhiều điểm đặc biệt trong khoảng từ mắt cho tới miệng, ám chỉ “sự mất cân bằng” trong cuộc sống ở độ tuổi trung niên của công nương Masako. Vị công nương này sở hữu một làn da hơi tái và nhợt nhạt dù cho đã có sự hỗ trợ của lớp trang điểm, một đôi mắt sâu, hơi trũng và có vẻ hơi sưng. Cằm của vị công nương Nhật Bản trông có vẻ hơi xệ xuống, tất nhiên, tất cả đều mang điềm xấu giúp liên tưởng tới không khí của sự bất hạnh. Nụ cười gượng ép, khuôn mặt luôn trông có vẻ căng thẳng, hàm răng không đều, mũi tuy thẳng và mang tín hiệu giàu sang nhưng dường như nó quá lớn so với khuôn mặt của công nương Masako. Theo lệ thường, tuổi trung niên (40 tới 45 tuổi) sẽ là thời gian viên mãn của người phụ nữ, nhưng với Masako thì nó trở thành khoảng thời gian đầy áp lực nhất. Báo giới từng đưa tin từ năm 2003, công nương Masako thường xuyên phải nhập viện để điều trị chứng bệnh trầm cảm do chịu áp lực nặng nề sinh ra con trai nối dõi hoàng gia. Năm 1999 bà bị sẩy thai. Các ngự y Nhật đặt tên cho căn bệnh bí ẩn của công nương Masako là chứng “rối loạn thích ứng”. Thêm vào đấy, sẽ không có chuyện bà lên ngôi hoàng hậu Nhật Bản bởi Masako không có khả năng sinh con trai nối dõi cho hoàng gia Nhật. Bà chỉ có một cô con gái duy nhất. Công chúa Nhật Bản Kiko Công chúa Kiko - biểu tượng của người phụ nữ Nhật Bản truyền thống. Hình ảnh công nương Masako của đất nước mặt trời mọc bị làm lu mờ bởi công chúa Kiko và hàng loạt tiệc chúc mừng được tổ chức khi Kiko sinh hạ một bé trai nối dõi cho Nhật Hoàng hồi tháng 9 năm 2006. Cùng làm dâu của hoàng gia Nhật nhưng công nương Masako và công chúa Kiko là hai hình ảnh tương phản. Nếu từ năm 2003, công nương Masako thường xuyên phải nhập viện để điều trị công chúa Kiko thường xuất hiện trước công chúng với phong thái thoải mái và rất hợp "gu" hoàng tộc. Các nguồn tin nội cung cho biết công chúa Kiko rất được lòng các thành viên trong hoàng gia những năm qua với cách cư xử đúng lễ nghi. Nhật Bản thời điểm này chia thành hai phe ủng hộ hoàng gia: phe ủng hộ Kiko chống lại phe thân Masako. Tuy khuynh hướng phát triển của chuyện này hoàn toàn bất thường trong hoàng gia Nhật Bản, nhưng nó đã được kiểm soát rất chặt chẽ bởi đây là chuyện nội bộ thuộc về vương triều lâu đời nhất trong số các quốc gia còn duy trì chế độ quân chủ trên thế giới. Masako và Kiko là hai biểu tượng sống ở đất nước mặt trời mọc, nhưng là hai hình ảnh hoàn toàn đối lập đại diện cho típ phụ nữ hiện đại - truyền thống. Thật vậy, báo chí Nhật thường hay giới thiệu Kiko, một người vợ, người mẹ mẫu mực bên cạnh hình ảnh người chị dâu Masako lún sâu trong những cơn khủng hoảng triền miên mà đôi khi bị đánh giá là “ích kỷ”. Khuôn mặt công nương Kiko có gì đặc biệt? Cho tới thời điểm sinh con, bà không hề phạm tội lỗi nào trước đó, thậm chí khi đã sinh được con trai nối dõi cho hoàng gia Nhật, Kiko còn được tung hô là mẫu hình người vợ, người mẹ lí tưởng, biểu tượng truyền thống của xứ phù tang. Kiko sở hữu khuôn mặt trái xoan, hai gò má khá đều, đôi mắt sáng, sắc sảo; vầng trán hơi rộng, mũi thẳng và hoàn toàn cân đối. Môi khá nhỏ, cằm tròn, nhìn chung, khuôn mặt của Kiko có tỉ lệ các bộ phận khá cân xứng với chiếc mũi thẳng và lông mày thẳng. Tất cả những đặc điểm đó điều ẩn chứa điềm lành và may mắn. Thực tế chỉ ra rằng khuôn mặt là một trong những tín hiệu gợi nhắc về chuyển động cuộc sống tương lai của một người xác định. Khuôn mặt của công chúa Kiko ấn tượng bởi nét sáng sủa và cân đối, trơn láng và không tì vết. Người ta dự đoán vị công chúa Kiko có thể trở thành nữ Nhật hoàng đầu tiên của hoàng gia Nhật. Thực tế rằng trong năm 2006, tuy quan điểm lập người nữ làm Nhật Hoàng không hoàn toàn nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người, nhưng trước sức ép của dư luận, thủ tướng Koizumi đã đề nghị Quốc hội sửa đổi hiến pháp cho phép lập nữ hoàng Nhật Bản - đề nghị này được 2/3 người dân Nhật ủng hộ.Thêm vào đó, Chánh Văn phòng nội các Nhật, ông Shinzo Abe, cũng đã ủng hộ quan điểm sửa đổi hiến pháp, cho phép phụ nữ nối ngôi. Công nương Tây Ban Nha Letizia Ortiz Công nương Tây Ban Nha nổi tiếng với gu thời trang thanh lịch và sang trọng. Từng là một nhà báo, phóng viên truyền hình xinh đẹp, Letizia Ortiz Rocasolano đã yêu Thái tử Tây Ban Nha Felipe Carlos và trở thành Công nương của xứ sở bò tót sau đám cưới năm 2004. Hiện cặp đôi này sinh được hai cô công chúa Leonor và Sofia. Công nương Letizia, 38 tuổi, được mệnh danh là một trong những hoàng hậu và công nương đẹp nhất giới. Người phụ nữ này là người bình dân đầu tiên trở thành vợ của một thái tử Tây Ban Nha trong hơn 5 thế kỷ, trước khi gặp Thái tử Felipe, Letizia từng kết hôn nhưng chưa có con. Khuôn mặt của Letizia luôn mang dấu hiệu của điềm lành và may mắn. Công chúng có thể thấy vị công nương này luôn xuất hiện rạng rỡ với hai bên má luôn có chút phớt hồng, mũi thẳng hoàn hảo. Không phủ nhận tác dụng của những lớp trang điểm, nhưng đây được cho là là tín hiệu mang tới khí vượng phu ích tử đồng thời cũng là vẻ đẹp tự nhiên làm nên nét kiêu sa của vị công nương này. Đôi mắt sáng, cân bằng, vầng trán có tỉ lệ đều, khuôn mặt rạng rỡ cho thấy vị công nương này có thể an hưởng tuổi già trong giàu sang và hạnh phúc. Vị công nương tương lai Kate Middleton của vương quốc Anh Kate Middleton được xem là có khuôn mặt hao hao với công nương Mary của Đan Mạch. Xét tới trường hợp của Kate Middleton, vị hôn thê tương lai của hoàng tử William - con trai cả của vị công nương quá cố Diana, đồng thời là người sẽ thừa kế ngai vàng của ông vua nước Anh. Có thể thấy rằng Kate Middleton có khuôn mặt hao hao giống vị công nương Mary của đất nước Đan Mạch - khuôn mặt mang tín hiệu của điềm lành và nguồn năng lượng dương. Vị hôn thê hoàng tử William có khuôn mặt tròn đầy nhưng không béo, và khá rạng rỡ, theo quan niệm của phong thủy Trung Quốc, cô gái này không chỉ có khả năng kết hôn với một người con trai mang dòng dõi hoàng tộc mà còn được chồng mình yêu thương hết mực. Phong thủy Trung Hoa luôn mô tả những phụ nữ có khuôn mặt trái xoan được tạo hóa ban cho cuộc sống tốt lành, viên mãn, nhận được nhiều sự mến mộ và yêu thương từ những người khác, nếu không được hưởng nhiều phúc thì cũng mang lại may mắn cho những người xung quanh. Thêm vào đó, khoa học xem tướng Đông Tây cũng nghiên cứu và sắp đặt thành hệ thống rõ ràng, phân loại mắt thế nào là gian - ác, thế nào là phú - quí, hay yểu hoặc thọ. Trường hợp của Kate Middleton sở hữu gương mặt trái xoan với đôi mắt phú quí. Đôi mắt có vị trí cân xứng với tỉ lệ hợp lí trên khuôn mặt, vầng trán cao chỉ thị đầu óc thông minh; sống mũi cao, thẳng - đặc điểm chỉ ra cuộc sống phú quí và sang trọng của Kate. Vì vậy, trong trường hợp Kate Middleton nếu không kết hôn với hoàng tử William thì quý tướng của cô vẫn ám chỉ một cuộc hôn nhân rạng rỡ và nổi bật. Gò má của Kate cũng bao hàm dấu hiệu của điềm lành. Nó cho thấy quý cô này hưởng nhiều phúc lộc trong những năm tháng của tuổi trung niên và có nhiều con cháu. Thêm vào đấy, chiếc cằm hơi nhọn và có xu hướng chếch lên trên có cho thấy rằng Kate sẽ có chức tước, danh vị cao khi về già. Đặc biệt, khi Kate Middleton kết hôn với hoàng tử William, khuôn mặt cô gợi nhắc đến khuôn mặt của một vị hoàng hậu tương lai, dù quý cô này không hề có nguồn gốc quý tộc. Oanh Oanh Theo The World of Feng Shui công nươngkhuôn mặthônhoàng giamắtsở hưũphụ nữNhật Bảntướngcủa côngcon traiphong thuỷtương laicông chúahoàng tửcuộc sốngkết hônđặc điểmhoàng hâụtín hiệu

Nguồn DVT.vn: http://dvt.vn/20110103031111609p0c61/lillian-too-xem-tuong-cho-cac-hoang-hau-tuong-lai.htm