Lễ truy điệu và đón nhận hài cốt liệt sỹ Doãn Văn Thẩm

(ANTĐ) - Sáng qua 18-1, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm phối hợp với CATP Hà Nội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và đón nhận hài cốt liệt sỹ Doãn Văn Thẩm đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và tổ chức an táng tại nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi, Hà Nội.

Liệt sỹ Doãn Văn Thẩm (bí danh Hồng Dương), SN 1933, nguyên quán xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, thường trú tại số nhà 15 phố Trần Quốc Toản, nay gia đình chuyển về số nhà 84 phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mất sớm, đồng chí Doãn Văn Thẩm sớm giác ngộ cách mạng, tham gia kháng chiến chống Pháp làm liên lạc cho du kích xã từ năm 1946. Đến năm 1949, đồng chí Doãn Văn Thẩm thoát ly gia đình vào bộ đội. Hòa bình lập lại năm 1955, đồng chí Doãn Văn Thẩm chuyển sang làm trinh sát hình sự tại Sở Công an Hà Nội, nay là Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội. Trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đầu năm 1965, đồng chí Doãn Văn Thẩm xung phong đi chiến trường miền Nam chiến đấu và đã hy sinh anh dũng trong một trận chiến đấu ác liệt tại mặt trận Phước Long, tỉnh Bình Phước ngày 14-12-1965. Khi đó, đồng chí Doãn Văn Thẩm mới 32 tuổi. Ghi nhận những công lao của đồng chí Doãn Văn Thẩm đối với Tổ quốc và nhân dân, ngày 24-11-1968, Bộ Công an đã truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ; ngày 26-9-1985, liệt sỹ Doãn Văn Thẩm được truy tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất. Tổ chức trang trọng lễ truy điệu liệt sỹ Doãn Văn Thẩm Từ khi đồng chí Doãn Văn Thẩm hy sinh, hài cốt của liệt sỹ vẫn chưa tìm được khiến họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, địa phương luôn day dứt. Được sự phối hợp và giúp đỡ tận tình của CATP Hà Nội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội, Phòng Lao động - thương binh và xã hội quận Hoàn Kiếm, Đảng ủy, UBND phường Hàng Bài và đặc biệt là Công an tỉnh Bình Phước và Phòng Lao động - thương binh và xã hội huyện Phước Long, đến nay sau hơn 44 năm, hài cốt liệt sỹ Doãn Văn Thẩm đã được tìm thấy và được gia đình, đồng đội, bạn bè, chính quyền địa phương đón nhận, tổ chức truy điệu và an táng tại nghĩa trang Ngọc Hồi, Hà Nội. Thừa ủy quyền của Đảng ủy, Ban giám đốc CATP Hà Nội, Thượng tá Vũ Minh Phương, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội cảm ơn Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường Hàng Bài đã tổ chức trang trọng lễ truy điệu và đón nhận hài cốt liệt sỹ Doãn Văn Thẩm và trao số tiền trợ cấp 3.000.000 đồng, trích từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của CATP cho thân nhân liệt sỹ Doãn Văn Thẩm. Nhân dịp này, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP cũng trao tặng 3.000.000 đồng và CAQ Hoàn Kiếm tặng 400.000 đồng cho thân nhân liệt sỹ Doãn Văn Thẩm, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh của liệt sỹ Doãn Văn Thẩm vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=66620&channelid=3