Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị, cá nhân ở TP.Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 2/2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết nhiều đơn vị, cá nhân trên địa bàn TP. Vinh.

Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Hội CCB tỉnh và lãnh đạo TP. Vinh.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho Trung tâm giáo dục lao động xã hội TP. Vinh.

Tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP. Vinh, đồng chí Lê Ngọc Hoa thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ, nhân viên của Trung tâm, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục làm tròn trách nhiệm quản lý, cai nghiện, dạy nghề và tạo việc làm sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa thăm hỏi, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS TP.Vinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ huy quân sự TP.Vinh trong thời gian qua.

Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS TP.Vinh, đồng chí Lê Ngọc Hoa đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian qua. Bước sang năm mới Bính Thân, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí mong muốn, cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS TP.Vinh sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa, thắt chặt tình quân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa trao quà cho cụ Phan Thị Thanh Hồng - 92 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa ở phường Hưng Bình, TP.Vinh.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa cùng đoàn công tác đến thăm và chúc tết gia đình cụ Võ Văn Xứng - 94 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng ở phường Hà Huy Tập, TP, Vinh.

Thăm hỏi và chúc tết cụ Đặng Tiết - cán bộ lão thành cách mạng ở phường Trung Đô, TP.Vinh.

Dịp này, đoàn công tác đến thăm hỏi, chúc Tết gia đình cán bộ tiền Khởi nghĩa Phan Thị Thanh Hồng (khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình), cán bộ lão thành cách mạng Võ Văn Xứng (khối 10, phường Hà Huy Tập) và cán bộ lão thành cách mạng Đặng Tiết (phường Trung Đô).

Tại đây, đoàn công tác ân cần hỏi thăm sức khỏe, việc chuẩn bị đón Tết và gửi lời chúc mừng năm mới đến các gia đình, mong các cụ đón Tết ấm áp sum vầy bên con cháu và lan tỏa tấm gương kiên trung cho con cháu noi theo.

Phương Thảo

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201602/lanh-dao-tinh-tham-chuc-tet-cac-don-vi-ca-nhan-o-tpvinh-2662968/