Lạ mắt với áo sơmi cánh dơi

(ANTĐ) - Những chiếc áo sơmi có phần tay được cách điệu từ dáng áo dơi không chỉ đem đến cho bạn vẻ khỏe khoắn trẻ trung mà còn rất cá tính và gợi cảm. Đó cũng là lý do vì sao bạn không nên bỏ qua kiểu trang phục này trong mùa Thu năm nay. Hãy tham khảo một số lời khuyên sau để có thể tự tin xuống phố với chúng.

Thay vì chất liệu vải voan mỏng, vải hoa hay vải thun có độ co giãn cao, bạn nên chọn chất liệu cotton hay thun lạnh để giữ cho chiếc áo sơmi cánh dơi của mình dáng vẻ cứng cáp khỏe khoắn mà vẫn giữ được nét mềm mại cần có. Bên cạnh đó bạn cũng nên lưu ý không rườm rà là nguyên tắc hàng đầu về kiểu dáng của áo cánh dơi. Theo đó, khác với dáng áo ngắn và bo gấu của các loại áo cánh dơi thông thường khác, xu hướng áo cánh dơi đang được chuộng nhất là suôn dài và buông thụng tự nhiên. Đặc biệt, bạn có thể phá cách thêm một chút với việc may gấu áo theo kiểu đuôi tôm. Với áo sơmi cánh dơi, có hai kiểu cổ áo đơn giản và thông dụng nhất là dáng cổ Đức và cổ Tàu may rộng. Còn về màu sắc, hiệu quả thời trang sẽ cao hơn nếu bạn chọn lựa áo cánh dơi đơn thuần một màu hoặc kẻ caro. Với tiết trời sang Thu thì những màu mát dịu như: xanh biển, hồng phấn... đang là sự lựa chọn tối ưu hơn cả. Riêng áo sơmi cánh dơi trắng, sẽ lạ mắt và độc đáo hơn nếu có thêm một vài đường thêu phía trước ngực hoặc phần đuôi áo. Với dáng vẻ khỏe khoắn có phần hơi “bụi” đặc trưng của những chiếc áo sơmi cánh dơi, bạn không nên kết hợp chúng với những đồ kiểu dáng diêm dúa và họa tiết rườm rà. Thay vào đó, quần jeans được xem là sự lựa chọn số 1 để đi kèm với áo sơmi cánh dơi. Từ chiếc quần jeans dài, quần jeans ngố hay quần soóc jeans đều hợp cả. Tuy nhiên lưu ý khi kết hợp với quần jeans, bạn nên chú ý một chút đến màu sắc giữa áo và quần theo nguyên tắc tương phản. Theo đó, một chiếc quần jeans sáng màu sẽ hợp hơn với áo sơmi có gam màu trầm hoặc tối và ngược lại. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết hợp chiếc áo sơmi cánh dơi của mình với chân váy ngắn, dáng ôm hoặc hơi xòe làm từ chất liệu kaki hoặc dạ mỏng. Ngoài ra, khi mặc dáng áo này, bạn cũng có thể chọn một số phụ kiện đi kèm như: vòng cổ, vòng tay làm từ pha lê, đá đến hạt nhựa... Và cuối cùng, đừng quên chọn cho bộ trang phục của mình một đôi giày búp bê hoặc xăng-đan bệt có màu sắc tương đồng với màu áo.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=81327&channelid=8