Lạ kỳ quán nhậu… đa cấp

Nghe theo những lời hứa hẹn “có cánh”, nhiều người đã bỏ ra số tiền lớn để hợp tác kinh doanh với Công ty Thái Tuấn với mong ước được đổi đời.

Từ quán nhậu kiểu… đa cấp

Đóng vai người đang có nhu cầu tìm hiểu các hình thức hợp tác kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Thái Tuấn có trụ sở chi nhánh tại tầng 9 tòa nhà Kicotrans, số 46 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM, chúng tôi được Huyền, tự nhận là nhân viên kinh doanh của Công ty Thái Tuấn chia sẻ về những hình thức hợp tác kinh doanh mà đơn vị này đang cung cấp.

Trong đó, nổi bật là hình thức hợp tác kinh doanh từ chuỗi 5.

Quán nhậu Phố Đêm trên đường Phạm Văn Đồng, Q.Bình Thạnh.

Theo đó, để được chứng nhận là nhân viên của Công ty Thái Tuấn, chúng tôi được giới thiệu ký hợp đồng hợp tác kinh doanh trị giá 5 triệu đồng (gọi tắt là hợp đồng 5 triệu đồng) cùng nhiều “lợi ích” được quảng cáo như: được cấp thẻ thành viên của quán nhậu Phố Đêm; giảm 15% hóa đơn tính tiền trong chuỗi quán nhậu Phố Đêm và nhận chiết khấu 10% nếu giới thiệu được người hợp tác với Công ty. Đáng chú ý, số tiền chiết khấu được tăng lên theo cấp số nhân nếu người ký hợp đồng 5 triệu đồng giới thiệu được lượng lớn khách hàng đăng ký hợp tác với công ty.

Tư vấn viên Huyền còn cho biết thêm, bất kỳ ai “kêu gọi” số người hợp tác đạt con số 200 người sẽ được thưởng 100 triệu đồng và được Công ty bổ nhiệm làm “Quản lý kinh doanh”. Khi giới thiệu được 500 người, họ sẽ được bổ nhiệm làm “Quản lý kinh doanh cấp cao” cùng với tiền thưởng là một chiếc xe Honda Civic trị giá lên đến 650 triệu đồng. Mức độ cao nhất một nhân viên có thể đạt được là cấp “Thành viên Hội đồng quản trị” khi họ mời được 1.000 người cùng với tiền thưởng là một căn biệt thự trị giá 4 tỷ đồng.

Đến mập mờ việc “góp vốn”

Ngoài hình thức kinh doanh đa cấp với hệ thống quán ăn Phố Đêm, tư vấn viên của Công ty Thái Tuấn còn giới thiệu 5 lĩnh vực “hợp tác kinh doanh và phân chia lợi nhuận” với mức góp vốn từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng theo chức vụ: hệ thống nhà hàng - quán nhậu bình dân; hệ thống cà phê DJ; hệ thống karaoke, hệ thống nhà nghỉ, khách sạn, Trung tâm hội nghị tiệc cưới và hệ thống cho thuê xe du lịch 4-45 chỗ.

Tuy nhiên, khi được tư vấn viên giải thích, chúng tôi phát hiện một số các thông tin hoàn vốn và chia lợi nhuận khá “khó hiểu”. “Với mức góp vốn thấp nhất 100 triệu đồng, người góp vốn sẽ được coi là cổ đông của Công ty và sẽ được chia 5% tổng lợi nhuận của Công ty kiếm được bắt đầu từ ngày 10/9/2016”, tư vấn viên Huyền cho biết. Các “cổ đông” chỉ bắt đầu được hoàn vốn từ tháng thứ 5 kể từ ngày góp vốn với số tiền trả hàng tháng là 4.167.000 đồng (cho gói góp vốn 100 triệu đồng), thời gian hoàn vốn kéo dài trong 24 tháng.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi vì sao đây không phải là công ty cổ phần mà vẫn có cổ đông, Huyền giải thích “đây chỉ là cách gọi cho người góp vốn dễ hiểu”(?). Như vậy nếu không phải công ty cổ phần thì ai sẽ là người giám sát nguồn vốn và liệu những người góp vốn có nắm được thông tin đầy đủ về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty này?.

Thử làm một phép tính đơn giản với 1.000 quản lý kinh doanh (cùng có mức góp vốn 100 triệu đồng), số tiền công ty thu về sẽ là 100 tỷ đồng. Trong trường hợp Công ty hoạt động hiệu quả với tỷ suất sinh lợi nhuận 1:1 thì 1.000 “cổ đông” này sẽ được chia chung số tiền là 5 tỷ (5% tổng lợi nhuận), tương đương số tiền thu về của một “cổ đông” chỉ… 5.000.000 đồng/người/năm, vẫn thấp hơn so với lãi suất huy của ngân hàng.

Hợp đồng thỏa thuận hợp tác kinh doanh với mức góp vốn từ 100 triệu đồng - 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tư vấn viên khẳng định lợi nhuận của Công ty chắc chắn sẽ cao hơn con số đó. Đồng thời, bà Huyền còn “vẽ” thêm rằng, Công ty sẽ trích thêm 30.000 đồng với mỗi hợp đồng 5 triệu đồng được ký cho các “cổ đông” góp 100 triệu đồng.

“Với việc hiện tại mỗi tháng công ty ký được trên dưới 7.000 hợp đồng 5 triệu đồng, “cổ đông” sẽ được chia đều số tiền lên đến 210 triệu đồng”, Huyền khẳng định.

Tuy nhiên, ai sẽ đảm bảo cho con số “7.000 hợp đồng 5 triệu đồng ký mỗi tháng và đang tiếp tục tăng” của Thái Tuấn thì vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Chiêu bài không mới

Hình thức huy động vốn của Công ty Thái Tuấn khiến chúng tôi liên tưởng đến các chiêu bài của một số hình thức huy động vốn lãi suất cao rồi tuyên bố phá sản, bỏ trốn với hàng chục, hàng trăm tỷ đồng đã từng diễn ra trước đây.

Điển hình là vụ việc được các phương tiện báo đài phản ánh vào đầu năm 2015 của cặp vợ chồng Nguyễn Thị Thanh M. và Nguyễn Cảnh A. ngụ tại thành phố Vinh (Nghệ An). Với chiêu trả lãi suất cao, cặp vợ chồng này đã dụ dỗ hàng chục hộ dân tại địa phương góp vốn xây dựng và mở rộng đại lý phát triển thương hiệu trên toàn thế giới với số tiền lên đến 140 tỷ đồng.

Sau khi tạo được niềm tin, cặp vợ chồng này cũng thưa dần việc trả lãi và đến tháng 4/2015, vợ chồng ông A. biến mất một cách bí ẩn, ôm trọn số tiền huy động của những hộ dân này.

Quay trở lại trường hợp của Công ty Thái Tuấn, nếu đơn vị này “chẳng may” hoạt động thua lỗ, câu hỏi đặt ra là ai sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả số vốn đã huy động được?

Quân Vũ

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/la-ky-quan-nhau-da-cap-d35669.html