Kỷ niệm 20 năm thành lập Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Ngày 24/10, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chương trình kỷ niệm ngày thành lập Bảo tàng sẽ bao gồm các hoạt động tại tầng 2 tòa nhà “Cánh diều”. Cụ thể, tại buổi lễ sẽ trưng bày bộ sưu tập hiện vật Một thoáng châu Á, do Giáo sư Kaneko Kazushige (người Nhật Bản) hiến tặng và bộ sưu tập Vòng quanh thế giới, do Giáo sư Lê Thành Khôi (Việt kiều tại Pháp) hiến tặng. Đây là cơ hội cho công chúng tìm hiểu, khám phá những điều mới mẻ, những truyền thống khác lạ tại nhiều vùng đất xa xôi ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương.

Bên cạnh đó, Bảo tàng còn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Bảo tàng - Cộng đồng “Quan niệm và cách tiếp cận” diễn ra vào 8h sáng, ngày 23/10/2015. Đây là cơ hội để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý di sản văn hóa và bảo tàng chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu - sưu tầm, trưng bày, giáo dục, truyền thông, làm rõ cộng đồng trong quan hệ với bảo tàng, chỉ ra những thách thức và tìm kiếm những ý tưởng mới, cách làm hay trong hoạt động bảo tàng.

Đồng thời tại lễ kỷ niệm, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì những thành tích xuất sắc đã đạt được trong suốt 20 năm qua.

Thành lập ngày 24/10/1995 đến nay, Bảo tàng DTHVN đã trải qua chặng đường 20 năm với một cuộc hành trình đầy thách thức. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam luôn trăn trở, tìm tòi và sáng tạo không ngừng để từng bước khẳng định vị thế của mình trong giới bảo tàng ở Việt Nam và quốc tế.

Đào Anh

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/ky-niem-20-nam-thanh-lap-bao-tang-dan-toc-hoc-viet-nam.html