Kỷ niệm 10 năm ngày Trại Tạm giam Hòa Sơn đón nhận danh hiệu AHLLVTND (2005-2015) - Viết tiếp truyền thống đơn vị anh hùng

Trại tạm giam Hòa Sơn thuộc CA tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ) được thành lập từ khi Cách mạng tháng 8-1945 thành công. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, CBCS của Trại luôn vượt qua mọi khó khăn gian khổ, mưu trí, dũng cảm phối hợp với lực lượng an ninh đấu tranh chống bọn phản cách mạng và các loại tội phạm khác giành thắng lợi. Trại đã giáo dục, cảm hóa hàng ngàn lượt can phạm thấy được chính nghĩa, từ bỏ lỗi lầm làm tay sai cho địch, quay về với cách mạng, được Đảng, Nhà nước và ngành ghi nhận, khen thưởng.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Trại đã tiếp nhận giam giữ hơn 3.000 đối tượng là ngụy quân, ngụy quyền, các loại đảng phái phản động, cùng các đối tượng cầm đầu trong các băng cướp dưới thời Mỹ- ngụy sau giải phóng gây án bị bắt giữ… Bên cạnh đó, Trại còn tiếp nhận, cải tạo hàng trăm đối tượng bị bắt giữ từ hàng trăm vụ án cướp giật, trộm cắp, tổ chức vượt biển trốn ra nước ngoài.

Dù cơ sở vật chất còn khiêm tốn, số lượng phạm nhân đông, song nhờ làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, Trại đã phục vụ tốt cho công tác bảo vệ an toàn trại và hỗ trợ đắc lực cho CQĐT mở rộng các chuyên án và truy bắt nhiều đối tượng trong các tổ chức nhen nhóm phản động, tổ chức vượt biên trái phép… góp phần cùng lực lượng CA tỉnh giữ vững sự ổn định về chính trị, đảm bảo tốt TTATXH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng.

Đại tá Trần Thanh Thảo- Giám thị Trại tạm giam Hòa Sơn, CATP Đà Nẵng.

Trải qua 30 năm trong thời kỳ đổi mới, Trại đã tập trung tổ chức thực hiện tốt Luật THAHS, Nghị định 89, 98/CP… về quy chế tạm giam, tạm giữ của Chính phủ, Thông tư 08 BCA về công tác tạm giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân THA phạt tù, thể hiện đúng chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trại đã tiếp nhận giam giữ hơn 3 vạn can phạm nhân, chuyển đến các trại giam trên cả nước và cho ra trại hơn 20 nghìn can phạm nhân, dẫn giải hàng nghìn can phạm để TAND các cấp xét xử. Trong đó có hơn 200 can phạm bị kết án tử hình, chung thân và bị mức án từ 20 năm tù trở xuống… đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Điển hình đưa ra xét xử các vụ án phản cách mạng như "Việt Nam dân tộc cách mạng đảng", "Mặt trận cứu nguy dân tộc", "Bảo quốc Việt Nam cộng hòa", vụ giết người cướp taxi, vụ cướp giật tài sản liên tỉnh trên QL1A do Nguyễn Thái Bình cầm đầu, vụ án bom thư đầu tiên xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng, vụ cướp, trộm tài sản và đánh bạc làm dư luận thành phố và cả nước quan tâm do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu, vụ siêu trộm Đặng Ngọc Tân với giá trị tài sản trộm cắp hàng chục tỷ đồng, vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh do Nguyễn Tuấn Vũ cầm đầu…

Trong quá trình giam giữ các can phạm nhân, nhất là số đối tượng hình sự, cướp tài sản, giết người, phạm tội về ma túy có nhiều tiền án, tiền sự, bản chất côn đồ, hung hãn, manh động, liều lĩnh, nhiều can phạm nhiễm HIV… nhưng với tinh thần không ngại gian khổ, hy sinh, CBCS của Trại luôn nêu cao tinh thần tận tụy với công việc, sử dụng nhiều biện pháp, vừa giáo dục, cảm hóa, động viên can phạm nhân bằng cả vật chất lẫn tinh thần, vừa chủ động có kế hoạch phân loại quản lý giam giữ chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng và ngành giao phó. Trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, Trại luôn chú trọng giáo dục về chính trị tư tưởng, tuyên truyền về chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quán triệt cho phạm nhân chấp hành nghiêm túc nội quy trại giam, hướng nghiệp dạy nghề, nhằm tạo điều kiện cho họ phấn đấu học tập, lao động cải tạo tốt để sớm trở thành công dân có ích cho xã hội.

Ban Giám thị Trại tạm giam Hòa Sơn tặng quà cho các cháu con phạm nhân nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6-2015.

Đại tá Trần Thanh Thảo- Giám thị Trại cho biết, cùng với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong nhiều năm qua, trại luôn phối hợp, tham gia cùng chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân phát động, vận động nhân dân thực hiện tốt NQ09/CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào TDBVANTQ tại địa phương, góp phần đảm bảo ANCT-TTATXH và bảo vệ Trại tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống.

Trong các hoạt động tình nghĩa, Trại đã ủng hộ hàng chục triệu đồng giúp đỡ các gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình nghèo… giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt. Từ sự đóng góp của CBCS, Trại đã xây dựng được một nhà tình thương, một nhà cho gia đình chính sách trị giá hơn 50 triệu đồng, thể hiện nghĩa cử cao đẹp người chiến sĩ CAND gắn bó mật thiết với nhân dân, để lại tình cảm và niềm tin của nhân dân với lực lượng CAND. CBCS của Trại luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của BCA về "Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong CAND".

Với những thành tích đã đạt được trong chiến đấu và công tác, Trại tạm giam Hòa Sơn đã được Nhà nước tặng 3 Huân chương Chiến công, 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, hàng chục Bằng khen của BCA và UBND TP Đà Nẵng cùng các cấp, các ngành. Tại Đại hội thi đua Vì ANTQ lần thứ 5 của BCA, Trại đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu AHLLVTND.

Đại tá Trần Thanh Thảo, người đã có 20 năm gắn bó với Trại tạm giam Hòa Sơn cùng nhiều CBCS tâm sự: "Chúng tôi như những người lái đò, đưa những người một thời lầm lỡ về nẻo thiện…". Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trại tạm giam CATP Đà Nẵng không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo can phạm nhân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQB và giữ gìn TTATXH trong mọi thời kỳ cách mạng.

Hồng Thanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_139983_vie-t-tie-p-truye-n-tho-ng-don-vi-anh-hu-ng.aspx