Kiều bào đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng về Nghệ An

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 100 dự án của các doanh nhân, doanh nghiệp là người Nghệ An ở nước ngoài về đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 7.000 tỷ đồng.

Đại diện kiều bào chụp ảnh với lãnh đạo tỉnh Nghệ An
tại Quảng trường Hồ Chí Minh. (ảnh: Văn Nhật - TTX).

Sáng ngày 12/2, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức gặp mặt kiều bào, những người Nghệ An đang sinh sống, lao động, học tập và công tác ở nước ngoài về thăm quê hương, ăn Tết, đón xuân Bính Thân 2016.

Nghệ An là tỉnh có số lượng kiều bào đông đảo, lao động Nghệ An ở nước ngoài với trên 55.000 người, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lao động ở nước ngoài của Việt Nam.

Năm 2015, toàn tỉnh có 13 nghìn người xuất khẩu lao động. Ngoài ra, đội ngũ trí thức, doanh nhân, du học sinh người Nghệ An có mặt ở khắp năm châu. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 100 dự án của các doanh nhân, doanh nghiệp là người Nghệ An ở nước ngoài về đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 7.000 tỷ đồng.

Năm 2015, lượng kiều hối của kiều bào giao dịch qua Ngân hàng trong năm 2015 đạt 180 triệu USD.

Đây là chương trình gặp mặt thường niên, được tỉnh Nghệ An tổ chức lần thứ hai. Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào về quê đầu tư, làm ăn, sinh sống.

Bắc Vũ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/que-huong-hai-ngoai/kieu-bao-dau-tu-hon-7000-ty-dong-ve-nghe-an/87694