Nghiệt ngã, đôi tình nhân tự tử bằng lá ngón trước ngày Valentine

Bị gia đình ngăn cấm không cho lấy nhau, đôi nam nữ đã rủ nhau vào rừng ăn lá ngón để tự tử. Hậu quả, chàng trai tử vong, cô gái nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 13/2, thông tin từ chính quyền xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc đôi nam nữ thương vong do ăn lá ngón.

Tin tức cho hay, vào khoảng 14h30 ngày 12/2, tại một khu rừng thuộc bản Na Cáng, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, người dân địa phương hoảng hốt phát hiện đôi nam nữ nằm bất động, miệng sùi bọt mép, xung quanh còn 1 số ngọn lá ngón.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, chàng trai Mùa Bá Th. (18 tuổi), trú tại bản Na Cáng, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn đã tử vong từ trước đó. Còn cô gái Xồng Y Kh. (15 tuổi) trú cùng địa phương nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Cây lá ngón thường mọc trong các khu rừng tại các tỉnh miền núi của Việt Nam (ảnh minh họa).

Theo một số người dân địa phương, nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc đôi nam nữ rủ nhau ăn lá ngón tự tử là do gia đình ngăn cấm, không cho lấy nhau.

Được biết, hiện nạn nhân Xồng Y Kh. đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương (Nghệ An).

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cây lá ngón có tên gọi khác là co ngón, rút ruột, hồ mạn đằng, đoạn trường thảo… thuộc họ mã tiền.

Theo các tài liệu có ghi, đây là một loại cây dây leo, thân và cành không có lông, trên thân có khía dọc, lá mọc đối, hình trứng thuôn dài, giống hình mác, đầu nhọn, dài từ 7 - 12cm, hoa mọc thành chùm ở đầu kẽ lá, cánh hoa màu vàng.

Cây lá ngón thường mọc trong các khu rừng tại các tỉnh miền núi của Việt Nam như: Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An...

Đây là loại cây cực độc, thành phần giết người trong cây lá ngón là các ALKALOIT chứa trong toàn bộ cây (lá, thân, cành, rễ). Thông thường, chỉ cần 3 lá ngón là đủ độc tố để giết chết một người khỏe mạnh.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khong-duoc-ket-hon-doi-nam-nu-ru-nhau-an-la-ngon-tu-tu-a227428.html