Khống chế bé 11 tuổi, đưa vào nhà vệ sinh hiếp dâm

Thấy bé gái 11 tuổi đi một mình, công an viên xã đã khống chế nạn nhân, đưa vào nhà vệ sinh UBND xã thực hiện hành vi thú tính.

Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 11h trưa 29/8, bé T (11 tuổi, nhà gần UBND xã Châu Hưng A-huyện Vĩnh Lợi-tỉnh Bạc Liêu) đi một mình đến chơi tại khu vực quanh trụ sở UBND xã Châu Hưng A.

Thấy bé T, Nguyễn Tấn Nhiệm (23 tuổi, công an viên xã Châu Hưng A) đã dùng vũ lực khống chế và đưa nạn nhân vào nhà vệ sinh của UBND xã rồi hiếp dâm.

Khi T kháng cự, la lên, thanh niên này bóp cổ nạn nhân và hăm dọa nếu về nói cho ai biết sẽ giết chết.

Nhiều bé gái hiện nay là nạn nhân của những vụ cướng hiếp.

Vụ việc được người nhà T phát hiện, nên trình báo công an. Làm việc với cơ quan điều tra, Nhiệm thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

Ngày 3/9, Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em” đối với Nguyễn Tấn Nhiệm.

Thời gian qua đã xảy ra nhiều trường hợp trẻ em bị các đối tượng lợi dụng, khống chế thực hiện hành vi thú tính.

Theo đó, vào chiều ngày 22/7, trong lúc đi hái rau má một mình tại cánh đồng dưới chân núi Đại Huệ, cháu N.T.T.N. (SN 2002, trú tại xã Nghi Công Nam, Nghi Lộc, Nghệ An) bị một đối tượng lạ mặt đẩy ngã xuống ruộng, rồi cầm liềm của nạn nhân đe dọa kéo đến một bãi đất trống để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi đối tượng đang thực hiện hành vi đồi bại với cháu N. thì một số người dân đi qua phát hiện nên tên yêu râu xanh bỏ chạy.

Qua quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Vỹ là đối tượng gây ra vụ hiếp dâm cháu N. nên đã thực hiện lệnh bắt giữ Vỹ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Vỹ thừa nhận thường xuyên xem phim đen, khi thấy bé gái một mình trên cánh đồng vắng, thú tính nổi lên, đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N..

Được biết, trước đó vào năm 2009, Vỹ từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) tuyên phạt 9 tháng tù giam.

Hoàn Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/khong-che-be-11-tuoi-dua-vao-nha-ve-sinh-hiep-dam-3284404/