Khi các sao “bỗng dưng” trở thành nhà sản xuất phim

(Công lý) - Phim Việt đang chứng kiến cuộc đổ bộ của hàng loạt ca sỹ, diễn viên, người mẫu vào vai trò mới - nhà sản xuất phim.

Không chỉ khoanh vùng trong đối tượng diễn viên - đạo diễn (vốn đã có thâm niên gắn bó với nghệ thuật thứ bảy này), vai trò “bà đỡ” cho một bộ phim điện ảnh giờ đây có thể thuộc về bất cứ ai - từ người mẫu, ca sĩ đến danh hài, người đẹp. Miễn là họ làm chủ về tài chính, có câu chuyện muốn kể và mong muốn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, họ đều có thể trở thành nhà sản xuất phim như mong muốn.

Từ ca sĩ, người mẫu, diễn viên hài, đến “hot girl” đều thành nhà sản xuất phim. Chỉ với một câu chuyện đậm chất hài, có yếu tố câu khách, nhà sản xuất mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia các vai diễn lớn nhỏ để lấy tên quảng cáo là có thể thành phim ăn khách.

Thủy Tiên ra mắt dàn diễn viên phim Điệp vụ 3 Lờ do mình sản xuất

Tháng 9/2015, Thủy Tiên bất ngờ công bố dự án phim điện ảnh đầu tay của mình mang tên “Điệp vụ 3 Lờ” với mức kinh phí lên tới hơn 10 tỷ đồng. Ngay lập tức, bộ phim đã được dư luận chú ngay từ cái tên phim khá nhạy cảm. Tiếp đó, là dàn diễn viên “khủng” xuất hiện trong “Điệp vụ 3 Lờ” phải kể đến NSƯT Thành Lộc, Bình Minh, NSƯT Thanh Nam, Phi Phụng, Kiều Trinh, người mẫu Tô Uyên..

Cũng trong tháng 9/2015, dư luận lại được phen “bàng hoàng” khi hay tin “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh chi 10 tỷ đồng để làm bộ phim về chính cuộc đời của mình và người đẹp cũng không có ý định che giấu dự định lấn sân điện ảnh của mình trong tương lai của mình.

Ngọc Trinh, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, diễn viên Công Ninh và đoàn phim Vòng eo 56 trên phim trường

Đó là câu chuyện thật về cuộc đời Ngọc Trinh, từ cô gái quê, nghèo khó, thất học trở thành người mẫu thành đạt, giàu có, với biệt danh tự phong “nữ hoàng nội y” như bây giờ. Vòng eo 56 gây chú ý với dàn diễn viên gồm nghệ sỹ Công Ninh, hot boy nổi loạn Lương Mạnh Hải, Hồ Vĩnh Khoa, La Quốc Hùng,…

Lý Hải và diễn viên Quốc Thuận trong ngày ra mắt bộ phim Lật mặt 2

Đến tháng 10/2015, Lý Hải cũng tuyên bố thực hiện tiếp dự án phim Lặt mặt 2 sau thành công của phần thứ nhất. Sau đó là ca sỹ Ưng Hoàng Phúc với dự án phim Hùng Alo và Sáu lóc cóc, từng được nam ca sỹ ấp ủ hơn 10 năm và dự kiến tiêu tốn khoảng 10 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2014, Đàm Vĩnh Hưng cũng bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với vai trò nhà sản xuất. Được xem là “cuộc chơi mạnh tay” của “Ông hoàng nhạc Việt”, Hiệp sỹ mù vẫn không thể thỏa mãn người xem khi ra rạp.

Đàm Vĩnh Hưng trong bộ phim Hiệp sỹ mù do chính mình sản xuất

Danh sách này còn tiếp tục được nối dài, với những dự án phim, do các diễn viên từng có nhiều năm kinh nghiệm va đập với phim trường quyết định “chuyển ngạch”. Diễn viên Hồng Ánh với Đường đua, 16:30... “Đả nữ” Ngô Thanh Vân, sau thành công về doanh thu của phim Tết 2015 “Ngày nảy ngày nay” đang thừa thắng xông lên với “Tấm Cám - Những chuyện chưa kể”, dự định công chiếu vào dịp Tết 2016.

Ngô Thanh Vân vào vai dì ghẻ trong phim Tấm Cám: Những chuyện chưa kể do chính mình làm đạo diễn

Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh, sau khởi đầu ấn tượng với Hương Ga đang triển khai hàng loạt dự án “I am wanted”, “Truy sát”, “Đồng minh”. Lương Mạnh Hải chính thức trở thành nhà sản xuất cho phim kinh dị “Con ma nhà họ Vương”, ra mắt tháng 10/2015 nhưng thất bại thảm hại khi ra rạp.

Tiếp đến là dự án phim Hy sinh đời trai của doanh nhân, diễn viên Trần Bảo Sơn do Lưu Huỳnh làm đạo diễn ra mắt tháng 12/2015. Mặc dù bộ phim được giới truyền thông nhắc đến khá nhiều nhưng cũng vấp phải những luồng ý kiến trái chiều.

Có thể nói, đây là thời mà ai cũng có thể trở thành đạo diễn điện ảnh, ai cũng có thể trở thành nhà sản xuất phim”. Không thể phủ nhận cuộc đổ bộ của các ca sỹ, diễn viên, người mẫu đã đem lại những lợi ích nhất định khi khiến cho thị trường phim ảnh Việt 2015 trở nên sôi động hơn, phong phú hơn với sự bùng nổ của nhiều nhân tố mới. Tuy nhiên, sự nhập cuộc không mấy khó khăn của một loạt các nhà sản xuất phim trẻ, không chuyên này không phải đã không bộc lộ những hạn chế nhất định. Không hiếm diễn viên, ca sĩ, người mẫu thấy điện ảnh đang thời béo bở cũng góp vốn, bỏ tiền làm nhà sản xuất phim. Nhưng rồi mấy người trong số họ trở thành những nhà làm phim thật sự?

Cùng với Ngô Thanh Vân, diễn viên Trương Ngọc Ánh gặt hái được một số thành công nhất định khi lấn sân sang vai trò làm nhà sản xuất phim

Hậu quả nhãn tiền của cơn sốt “ai cũng có thể trở thành đạo diễn” là những bộ phim hài nhảm, kinh dị nửa mùa, lãng mạn sến sẩm chiếm lĩnh màn ảnh Việt từ đầu năm tới giờ và chắc chắn còn tung hoành khắp các rạp chiếu trong vài năm nữa. Với các đạo diễn và các nhà sản xuất của những bộ phim này, dường như công thức thành công với họ đơn giản là làm cho khán giả cười một tí, khóc một tí và sợ một tí là đã đạt yêu cầu.

Sự dễ dãi đó đã khiến chất lượng phim Việt vốn đã thiếu tính hấp dẫn giờ đây thêm nhàm chán, với những bộ phim mà khi ra khỏi rạp, người yêu phim Việt chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, như Sơn đẹp trai, Lật mặt, Cầu vồng không sắc, Bộ ba rắc rối, Kung fu phở...

Có lẽ không còn là sớm khi người làm phim cần quan tâm đến vấn đề chất lượng, yếu tố quan trọng nhất và quyết định đến thành công của bộ phim kể cả khi đã đầu tư hàng tỷ đồng và mời các nghệ sỹ có tên tuổi tham gia đóng phim.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/giai-tri/phim/khi-cac-sao-bong-dung-tro-thanh-nha-san-xuat-phim-137294.html