Khai mạc đường hoa chủ quyền biển đảo

Tối 5/2, hàng nghìn người dân Bình Định tìm đến đường hoa có thông điệp "Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam" để thưởng ngoạn, du xuân sớm.

Sau một tháng thi công, tối 5/2, đường hoa thanh niên mang chủ đề "Mùa xuân và tuổi trẻ" mừng đón Tết Bính Thân - 2016 khai mạc, mở cửa cho công chúng thưởng ngoạn. Đông đảo du khách ghi lại kỷ niệm đẹp bên "đảo linh vật" với gia đình khỉ nô đùa trên thảm hoa.

Nổi bật trong không gian hoa là chủ đề "Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam". Lần đầu tiên công trình đường hoa xuân được thực hiện ở Bình Định, quy mô lớn với 40.000 chậu hoa tươi các loại xếp thành 45 mô hình về thành tựu kinh tế- xã hội, di tích lịch sử văn hóa, công trình tiêu biểu của thanh niên.

"Sóng nón vỗ biển xanh" lung linh trong đêm khai mạc đường hoa.

Mô hình tàu cá đánh bắt ngư trường truyền thống Hoàng Sa- Trường Sa được các nghệ nhân tái hiện sống động tại đây.

Nữ sinh viên Nguyễn Thị Yến My (phải, 20 tuổi, Đại học Quy Nhơn) mặc áo dài tạo dáng trước ống kính nhiếp ảnh.

Mô hình cá ngừ đại dương - sản vật biển nổi tiếng do ngư dân Bình Định đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa- Trường Sa.

"Đài sen nhớ Bác" rực rỡ.

Không

gian hoa mang huy hiệu đoàn- biểu tượng của thế hệ trẻ Bình Định mừng Đảng, mừng mùa xuân mới 2016.

Đường hoa thanh niên hội tụ 60 loài hoa các vùng cả nước, trong đó nổi bật là các cây hoa anh đào đất Bắc, mai vàng phương Nam... giao hòa tạo nên mùa xuân ấm áp, sum vầy, đoàn tụ.

Mô hình dưa hấu đỏ, bánh chưng xanh. Ban tổ chức gửi lời chúc phúc đến người dân cùng du khách. Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Nguyễn Minh Triết hy vọng, đây là công trình ý nghĩa, hứa hẹn sẽ trở thành điểm vui chơi, sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho người dân cùng du khách khi đến với tỉnh Bình Định dịp đầu năm mới.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khai-mac-duong-hoa-chu-quyen-bien-dao-post624887.html