Khai mạc Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VII

Tối 18-7, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VII. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Thị Hà, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể và một số cán bộ lãnh đạo Đội các khóa trước đã cùng tới tham dự lễ với 400 đại biểu thiếu nhi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng rất phấn khởi, xúc động được tham dự Đại hội và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ đã có những thành tích xuất sắc trong học tập và công tác thời gian qua. Để thiếu nhi thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình và trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc cha mẹ, thầy giáo, cô giáo cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chăm lo đầu tư hơn nữa đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo môi trường, điều kiện cho các cháu được vui chơi, học tập, được rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Các cấp cần chú trọng quan tâm đầu tư có hiệu quả hơn nữa về cơ sở vật chất, trường lớp, nhà thiếu nhi, điểm vui chơi,… tạo điều kiện sinh hoạt lành mạnh, chăm sóc sức khỏe, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực đang có nguy cơ xâm hại trẻ em. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng rất coi trọng việc xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; hướng dẫn nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhu cầu nguyện vọng của thiếu niên, nhi đồng, tạo cơ hội phát triển bình đẳng và toàn diện cho các cháu. Chủ tịch Quốc hội cũng nhắn nhủ các đại biểu thiếu nhi khi trở về địa phương cần giao lưu, chia sẻ với những người thân, bạn bè, động viên lôi cuốn các bạn để ngày càng có thêm nhiều người tham gia phong trào thi đua làm nghìn việc tốt, ngày càng có nhiều bạn là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Võ Văn Thưởng đã thay mặt Ban Chấp hành TW Đoàn biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong việc thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. Hầu hết đại biểu có mặt tại Đại hội đều là những đội viên xuất sắc hoặc cán bộ chỉ huy Đội xuất sắc, là học sinh giỏi toàn diện hoặc giỏi từng mặt; học sinh giỏi cấp trường hoặc cấp tỉnh, thành phố, hoặc cấp quốc gia, quốc tế. Nhiều bạn dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên vượt khó đạt thành tích tốt. Nhiều bạn không chỉ biết học tập, rèn luyện bản thân mà còn thương yêu giúp đỡ bạn bè, dũng cảm cứu bạn khi gặp nạn, kính trọng ông bà cha mẹ… Đồng chí Võ Văn Thưởng hy vọng, từ Đại hội này, các đại biểu thiếu nhi hôm nay sẽ đạt được những thành tích hơn nữa trong học tập, rèn luyện và công tác Đội. Tại lễ khai mạc, các đại biểu thiếu nhi đã được theo dõi chương trình ca múa nhạc báo công với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam – Vâng lời Bác Hồ dạy” gồm các chương: Nối vòng tay thân ái, Bác Hồ - Người cho em tất cả; Tiếp bước cha anh – Xứng cháu Bác Hồ; Lời Bác thắp sáng ước mơ. Chương trình ca nhạc với nhiều hoạt cảnh được dàn dựng công phu, tái hiện các tấm gương anh hùng thiếu nhi như Kim Đồng, Nguyễn Bá Ngọc… và cả các tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong thời kỳ mới. Các đại biểu thiếu nhi cũng có dịp giao lưu, gặp gỡ với 10 gương mặt thiếu nhi tiêu biểu trong các lĩnh vực như Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (Thành phố Hồ Chí Minh) là Đại sứ khí hậu UNICEF tham dự diễn đàn “Biến đổi khí hậu toàn cầu năm 2009” tại Copenhagen (Đan Mạch); Nguyễn Thị Kim Oanh là người dân tộc Cadong (Quảng Nam) dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn là học sinh giỏi nhiều năm, đạt các giải thưởng cấp tỉnh về Văn; Phạm Thị Thúy Hoa (Bến Tre) đạt huy chương cấp khu vực các môn cờ vua, cờ vây; Lương Văn Thắng (Nghệ An) đã dũng cảm cứu 7 bạn học cùng trường khỏi chết đuối do bị đắm đò… Ngoài ra, lễ khai mạc còn có các phóng sự giới thiệu các tập thể xuất sắc, các gương thiếu nhi tiêu biểu trong việc thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” và một số hoạt động của đại biểu thiếu nhi trong các Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh… Bạn Hứa Đại Tâm (Đại biểu tỉnh Quảng Nam) đã thay mặt hơn 15 triệu đội viên thiếu niên, nhi đồng cả nước tỏ lòng biết ơn trước những quan tâm mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TƯ Đoàn, Hội đồng Đội TƯ đã dành cho các thiếu niên, nhi đồng. Đội viên thiếu niên, nhi đồng cả nước sẽ cố gắng thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt theo lời Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi. Từ đó, lập thành tích chào mừng 65 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam, 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII của cả nước và những ngày lễ lớn của đất nước. Trong khuôn khổ Đại hội, sáng 18-7, các đại biểu thiếu nhi đã làm Lễ Báo công trước Lăng Bác, thăm bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn Miếu – Quốc Tử Giám và làm Lễ Dâng hương trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Theo TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/10/50/50/118393/Default.aspx