Khách Trung Quốc kẹt cứng tại cửa khẩu Móng Cái

Trong những ngày Tết, lượng khách đường bộ Trung Quốc vào thăm Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tăng đột biến, khiến khu vực cửa khẩu ách tắc hàng dài trong nhiều giờ liền.

Chưa năm nào khách đường bộ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái lại đông như dịp Tết Bính Thân -2016.

Theo thống kê của Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh, trong 3 ngày Tết (từ mồng 1 đến mồng 3), có trên 19.000 lượt khách đường bộ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Trong đó, khách đi du lịch trong ngày tại Móng Cái là trên 3.600 khách; khách sử dụng giấy thông hành đi sâu vào nội địa là 812 người; và khách sử hộ chiếu là 14.771 người.

Số lượng khách đường bộ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái tăng theo từng ngày, trong đó ngày mồng 1 Tết có khoảng 3.000 khách, và đến ngày mồng 3 Tết, lượng khách lên tới con số kỷ lục: khoảng 6.500 người.

Cũng theo Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh, trong 3 ngày Tết, vịnh Hạ Long đã đón khoảng 12.877 khách quốc tế. Trong đó, riêng ngày mồng 2 Tết, tàu biển siêu sang Superstar Virgo cập vịnh Hạ Long, mang theo 2.100 khách quốc tế.

Video clip Khách quốc tế thăm Hạ Long

Khách đông đột biến khiến cửa khẩu quốc tế ùn tắc hàng dài.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/khach-trung-quoc-ket-cung-tai-cua-khau-mong-cai-516525.bld