Kết hợp trang phục với bốt

Những đôi bốt ngắn hay dài tới đầu gối sẽ rất ấm áp trong tiết trời lạnh của mùa đông, nhưng nếu không biết kết hợp, trông bạn sẽ rất kệch cỡm.

Thường có thể kết hợp bốt với váy, quần bò. Nếu là người trẻ trung, có thể mặc quần bò ống nhỏ, chất liệu chun rồi bỏ ống vào trong bốt. Những màu thích hợp là màu nâu, da bò, hoặc da lộn trông khỏe khoắn và hầm hố một chút, đế nên thấp hoặc đế bệt. Bạn kết hợp với những chiếc áo khoác ngắn sẽ rất trẻ trung và năng động. Nếu bạn mặc váy, nên là những loại váy hơi dầy, chất liệu bằng nhung, dạ, nỉ. Không nên kết hợp giữa những váy điệu đà, mỏng nhẹ với bốt. Những kiểu váy này thường thích hợp với giày hoặc sandal hơn. Màu đen thường kết hợp được với nhiều tông màu của váy. Nếu bạn quá thấp, có thể đi những đôi bốt dáng thanh, cao gót, mũi vừa phải và họa tiết ít rườm rà. Còn sở hữu một chiều cao lý tưởng, đi bốt đế bệt hay đế thấp trông vẫn rất duyên dáng. Nhiều kiểu áo khoác năm nay kết hợp với bốt rất đẹp. Một chiếc áo măng tô dài trên, hoặc ngang đầu gối kết hợp với bốt màu đen trông sẽ rất thanh lịch. Tuy nhiên, bạn cũng cần để ý đến việc chọn tất. Đôi tất giúp thấm mồ hôi chân nhưng cũng chính là điểm nhấn cần thiết khi bạn mặc váy hoặc áo khoác cao trên đầu gối. Tất màu da thường dễ phối hợp với các kiểu dáng, màu sắc của bốt và trang phục. Nhưng đôi tất đen cũng phù hợp nếu bạn đi mặc váy đen, nâu. Những đôi bốt cao thường thích hợp khi bạn mặc váy ngắn hoặc quần bó gối lửng. Nhưng khi chọn những bốt cao, tốt nhất nên chọn vào buổi chiều, thử phải thoải mái và rộng khoảng 1 cm, bạn mới tự tin và thoải mái khi mang nó. Quỳnh Nguyên

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/gl/suc-khoe/lam-dep/2008/12/3ba09ccd/