Italy bắt ông trùm về phômai vì nghi dính đến mafia

Cảnh sát Italy đã bắt giữ Giuseppe Mandara, giám đốc hãng sản xuất phômai mozzarella lớn nhất nước, và thu giữ tài sản trị giá 123 triệu USD do tình nghi có liên quan tới những băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Cảnh sát cho biết Giuseppe Mandara - kẻ từng gọi mình là "Armani of Mozzarella" trong một cuộc phỏng vấn - và hãng Mandara Group bị kiểm soát bởi nhóm Casalesi thuộc băng mafia Camorra ở thành phố Naples.

Mandara Group là một trong những thương hiệu xuất khẩu phômai danh tiếng của Italy. Phần lớn sản phẩm của hãng này được bán ở châu Âu, Nhật Bản và Mỹ.

Trước đó, cảnh sát đã tiến hành điều tra Mandara Group vì những cáo buộc đã "ăn gian" trong quá trình làm phômai mozzarella.

Một cáo buộc khác chính là việc hãng này đã bán ra thị trường hai tấn phômai mozzarella bị nhiễm độc từ một chiếc máy bị hỏng.

Ông Paolo Di Napoli, một quan chức phụ trách môi trường thuộc cảnh sát vùng Carabinieri, cho hay: "Chúng tôi đã phong tỏa cả công ty"./.

Trà My (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/italy-bat-ong-trum-ve-phomai-vi-nghi-dinh-den-mafia/20127/150042.vnplus