Hướng nghiệp và dạy nghề ở một nhà trường quân đội

(VOV) - Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Trường dạy nghề số 3 (Bộ Quốc phòng) luôn coi trọng phương châm “đào tạo nghề gắn với việc làm”.

Hỗ trợ bình ổn thị trường ở Quảng Ninh vẫn còn lúng túng Kinh nghiệm bỏ túi cho doanh nghiệp Việt Nam Những người hùng thầm lặng trên biển Trường dạy nghề số 3 thuộc Quân khu 3 (đường Điện Biên, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) luôn coi trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho những học sinh đến tuổi lao động, đặc biệt là đối tượng bộ đội xuất ngũ và con em các gia đình chính sách. Với phương châm “Thầy giỏi, thiết bị dạy học tốt”, những năm qua Nhà trường đã tranh thủ nhiều nguồn vốn đầu tư trang thiết bị dạy nghề, hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ trên các mặt công tác, đào tạo dạy nghề ổn định, nền nếp, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng cao. Mỗi năm, trường đào tạo hàng chục nghìn lao động, trong đó đào tạo nghề dài hạn chiếm 30%, các nghề ngắn hạn bao gồm: Lái xe ô tô, xây dựng, may, sửa chữa ô tô, xe máy...; thi và cấp giấy phép lái xe. Địa chỉ tin cậy về đào tạo nghề trong và ngoài quân đội Quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng “Giáo dục và đào tạo là quốc sách”, nên đào tạo nghề và giải quyết việc làm đang là một trong những định hướng mang tầm chiến lược của nhà trường. Đại tá Lê Thanh Thủy – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường luôn tìm hiểu nhu cầu thị trường, nhu cầu lao động của các doanh nghiệp để đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Từ đó nhà trường đã tìm ra ngành nghề phù hợp, thu hút đông đảo học viên: “Để nâng cao chất lượng đào tạo, Ban giám đốc nhà trường đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên có chuyên môn sâu ở từng ngành, đầu tư nhiều tỷ đồng mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho việc dạy và học, thực hành đối với học viên. Do vậy, đa số học viên của trường sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ngay”. Cùng với công tác đào tạo nghề, nhà trường luôn quan tâm đến nhiệm vụ quốc phòng: Tổ chức tốt công tác huấn luyện đào tạo lái xe ô tô, lái xe mô tô quân sự...; đào tao nghề và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, các đối tượng chính sách xã hội, có chế độ ưu tiên giảm học phí cho họ từ 10 - 50%. Trải qua 50 năm xây dựng và không ngừng phát triển, các thế hệ cán bộ giáo viên nhà trường luôn thể hiện đậm nét bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ khi thành lập, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn thiếu thốn, chỉ với 27 cán bộ, giáo viên, nhưng đến nay nhà trường đã mở rộng quy mô đào tạo với nhiều ngành học; chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao; từng bước hoàn thiện hệ thống giảng đường, phòng học chuyên ngành, thư viện điện tử, bảo đảm nội dung học tập có tính chuyên ngành cao, vừa khoa học vừa sát hoạt động thực tiễn. Trường dạy nghề số 3 đã trở thành địa chỉ tin cậy về đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh, thành trong nước. Hiện nay, khó khăn đối với hoạt động của nhà trường là nhu cầu cần học nhiều nghành nghề khác nhau, lưu lượng học sinh đông dẫn đến áp lực về đảm bảo chất lượng phòng học, cơ sở vật chất, ký túc xá... Mặt khác, các cơ sở đào tạo của trường bố trí phân tán (Hải Phòng có 5 địa điểm, Nam Định có 1 địa điểm) nên công tác chỉ đạo triển khai các hoạt động thường xuyên cũng còn gặp nhiều khó khăn nhất định. Chính vì vậy, Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường xác định tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên lớn mạnh về chất lượng, đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng cao; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại; tiếp tục hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo khoa học… Làm tốt công tác chính sách-xã hội Những năm qua, tỷ lệ học sinh sau đào tạo có việc làm luôn ở con số cao (từ 60 đến 80%), có ngành nghề đạt 100%. Nổi bật nhất là khóa học đầu tiên có trình độ cao đẳng nghề (2007-2010), đã có 92,5% sinh viên được các doanh nghiệp ký hợp đồng nhận việc làm ngay trong lễ tốt nghiệp. Bên cạnh đó, trường còn tham gia đào tạo xuất khẩu lao động với hàng trăm học viên mỗi năm, chủ yếu là bộ đội xuất ngũ và các đối tượng chính sách có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài như Hàn Quốc, UEA... Số lao động do Nhà trường đào tạo xuất khẩu ra nước ngoài đều có việc làm ổn định, chất lượng lao động tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm, được các đối tác nước ngoài đánh giá cao… Để giải quyết tốt việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp, Nhà trường sớm thành lập Trung tâm tư vấn việc làm, tư vấn học nghề từ xa và giới thiệu việc làm trong và ngoài nước. Thiếu úy Phạm Xuân Hùng - cán bộ tư vấn việc làm cho biết: “Mỗi năm nhà trường đều cử cán bộ xuống các đơn vị, địa phương tư vấn học nghề cho bộ đội trước khi xuất ngũ, thanh niên của các địa phương để tự lựa chọn cho mình nghành nghề phù hợp, đảm bảo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống”. Năm 2010, Trường Cao đẳng nghề số 3 đã được Bộ LĐ-TB&XH tặng Cờ Thi đua xuất sắc vì “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy nghề và dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2009-2010”; Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng”. Cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà trường quyết tâm giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, xứng đáng là địa chỉ tin cậy về đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/huong-nghiep-va-day-nghe-o-mot-nha-truong-quan-doi/20118/182343.vov