Học sinh Quảng Nam trổ tài hùng biện về chủ quyền biển đảo

Chiều ngày 8-10, tại TP Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam, trường THCS Lý Tự Trọng phối hợp với trường THCS Thái Phiên tổ chức “Tuyên truyền, giáo dục chủ quyền biển đảo”. Tham dự có các thầy, cô giáo và cùng gần 1.000 học sinh của hai trường nói trên và trường tiểu học Ngô Gia Tự.

Tại buổi tuyên truyền, giáo dục này, các em học sinh được truyền đạt kiến thức lịch sử, biển đảo của dân tộc, một số hình ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa và tham gia thuyết trình và trả lời câu hỏi về biển, đảo, nhằm giáo dục cho các em học sinh ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ngoài ra, cũng là sân chơi để các em học sinh trong thành phố giao lưu, học hỏi trao đổi kiến thức học tập và việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Chứng kiến tại buổi sinh soạt phóng viên ghi nhận, quả thật đây là một sân chơi sôi động, các em học sinh đã rất tích cực và hào hứng trong chương trình sinh hoạt này. Chương trình đã thu hút được đông đảo học sinh tham gia. Nhiều bài hùng biện sâu sắc chinh phục được khán giả. Có những lúc các em thuyết trình cả trên nghìn khán giải lặng yên chăm chú lắng nghe, để rồi sau đó liên tục những tràn vỗ tay tán thưởng tài hùng biện của các em. Em Trần Thị Thanh Nguyệt, lớp 6/2, Trường tiểu học Thái Phiên phấn khởi nói: “Em rất vui vì được tham gia chương trình bổ ích hào hứng này. Qua buổi tuyên truyền, giáo dục chủ quyền biển đảo quê hương, giúp cho em hiểu biết thêm ý nghĩa chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và tinh thân ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương”.

Quang cảnh buổi tuyên truyền, giáo dục chủ quyền biển đảo.

Thầy Nguyễn Tấn Sĩ, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng cho biết: “Cái hay và độc đáo của chương trình này là tự các em tìm hiểu và thể hiện các đề tài. Chương trình này chúng tôi đã thực hiện rất thành công tại trường mình. Chủ yếu các em thể hiện ngay tại các buổi chào cờ. Trong phần tìm hiểu lịch sử, chủ quyền đất nước các em đã tranh tài hùng biện, minh họa bằng nhiều hình thức như pano, khẩu hiệu, hình ảnh, múa minh họa,… tất cả do sự sáng tạo của các em để làm rõ thêm chủ đề. Mục đích của chúng tôi là để kịp thời cho học sinh nắm bắt về diễn biến tình hình an ninh chủ quyền biên giới, những âm mưu của các thế lực thù địch nhằm nâng cao cảnh giác. Giáo dục ý thức thường trực bảo vệ chủ quyền đất nước, hiểu biết về lịch sử, truyền thống dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ trong học sinh... Trước sự thành công của chương trình, Phòng GD-ĐT TP muốn nhân rộng mô hình tuyên truyền ý nghĩa này nên hôm nay chúng tôi đã đến Trường THCS Thái Phiên là trường ven biển Quảng Nam để thực hiện!”

Thầy Trần Ngọc Sơn, Trưởng phòng GD-ĐT TP. Tam Kỳ
phát biểu tại buổi tuyên truyền

Thầy Trần Ngọc Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT TP Tam Kỳ, khẳng định: “Chương trình này, rất có ý nghĩa và bổ ích, truyền đạt kiến thức về tình yêu biển đảo đến các em học sinh. Góp phần giúp các em ý thức tốt hơn nữa trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, thêm yêu quê hương, chăm ngon hiếu học. Tôi rất mong muốn chương trình này ngày càng được nhân rộng ra tất cả trường học trong TP Tam Kỳ”.

Các em học sinh trả lời câu hỏi tại buổi tuyên truyền nói trên.

Dịp này, lãnh đạo phòng GD&ĐT TP Tam Kỳ tặng quà cho em Nguyễn Thị Ngọc Ánh đạt thành tích suất sắc trong học tập và Trường THCS Lý Tự Trọng trao tặng 9 suất quà cho các em học sinh trường THCS Thái Phiên có thành tích học tập tốt năm học năm 2014.

TẤN THÀNH - CHÍ ĐẠI

_________________________________________________________

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/hoc-sinh-quang-nam-tro-tai-hung-bien-ve-chu-quyen-bien-dao/69753