Hiệu trưởng Trường tiểu học Đình Xuyên bác việc "phơi nắng" học sinh

(Phunutoday)- "Trách nhiệm của chúng tôi là chăm lo việc giáo dục các em, quan tâm tới chất lượng trong kỳ thi học kỳ, nên hoàn toàn không có chuyện chúng tôi phạt 33 em học sinh đứng nắng giữa sân khấu gần 2 tiết học" cô Nguyễn Thị Hương - Hiệu trưởng trường Tiều học Đình Xuyên nhấn mạnh.

TIN LIÊN QUAN Trò chuyện với nam sinh ĐH Xây dựng giết bạn cướp xe LX Thầy giáo bị tố cưỡng hiếp nữ sinh sư phạm Vụ nữ sinh đâm chết bạn: Thù hằn tình cảm? Các chuyên gia sinh vật bác bỏ “rắn có chân“ Chuyện tình yêu vượt qua song sắt của một cựu sinh viên kiến trúc Đó là một câu chuyện đã diễn ra cách đây khoảng một tháng nhưng khi nhắc lại thì người dân và các phụ huynh của các em học sinh trường tiểu học Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội vẫn không khỏi búc xúc. Trưa ngày 29/6, nhóm phóng viên báo Phunutoday đến xã Đình Xuyên - huyện Gia Lâm - Hà Nội để tìm hiểu thực hư câu chuyện có hay không việc Hiệu trường trường Tiểu học Đình Xuyên phạt 33 em học sinh phơi nắng giữa sân khấu. Người dân quanh trường khẳng định có việc đó xảy ra. Ngôi trường xảy ra sự việc. (Ảnh: Minh Nhật) Theo như phản ánh của người dân, cách đây một tháng (vào ngày 7/5) người dân ở hai thôn là thôn 3 và thôn 6 có tổ chức buổi cổ động với cờ, băng rôn vì ngày môi trường thế giới, qua đó kêu gọi các chủ xưởng sản xuất gỗ dán, ép răm và ép ván phải dừng ngay việc xả khí thải độc hại, làm ô nhiễm môi trường sống. Trong buổi cổ động, ngoài các bậc phụ huynh, người dân còn có sự tham gia của các em học sinh trong xã. Tuy nhiên, đến sáng ngày 9/5 vào buổi chào cờ đầu tuần, cô Nguyễn Thị Hương - Hiệu trưởng đã gọi: "Ai đi cổ động hôm thứ 7 thì đứng lên sân khấu" dậy, sau đó phạt 33 em học sinh đứng nắng trong suốt gần 2 tiết học. Trong khi đó, theo bản tin dự báo thời tiết ngày 09/5/2011, nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 34 – 36 độ C, các em phải đứng dưới trời nắng, đầu trần và mặc áo cộc tay, không được đội mũ hay được sử dụng một vật dụng nào chống nắng. Chị N.T.L - phụ huynh của em Nguyễn Hải Yến, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Đình Xuyên kể lại: "Tối hôm 9/5, tôi thấy Hải Yến kêu đau chân, sau khi tôi gặng hỏi thì con bé mới nói là sáng nay bị cô Hiệu trưởng phạt đứng nắng trên sân khấu. Con bé vốn bị thấp khớp từ nhỏ, nên việc đứng nắng suốt thời gian như thế ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe. Tôi không hiểu vì lý do gì mà nhà trường lại đi phạt các cháu, trong khi các cháu còn nhỏ đã biết tham gia bảo vệ môi trường cùng gia đình, thì các cô phải nên tuyên dương mới đúng". Em Nguyễn Trọng Hùng Anh - học sinh lớp 3A chứng kiến kể lại: "Khi nghe cô thông báo chỉ có một số bạn lên sân khấu. Nhưng sau đó cô Hiệu trưởng dọa:" Nếu bạn nào không tự giác đứng lên thì sẽ bị đuổi học". Em Hải Yến tiếp lời: Cô Hiệu trưởng còn bảo, bạn nào đi cùng bố mẹ thì đứng ở hàng đầu, bạn nào đi theo mọi người thì đứng hàng thứ 2 và thứ 3." Đã có 13 phụ huynh kí vào biên bản đồng ý làm đơn khởi kiện nhà trường lên phòng giáo dục huyện Gia Lâm - Hà Nội. (Ảnh: Minh Nhật) Một số bạn nghe cô giáo nói vậy sợ quá, cũng tự giác đi lên. Nhưng một số em còn nhỏ thì không dám và vẫn tiếp tục ngồi dưới. Mặc dù đã được phụ huynh động viên, nhưng Nguyễn Khắc Trung Hiếu - học sinh lớp 2D vẫn tỏ ra rụt rè, sợ hãi kể lại: "Lúc đầu con không lên, nhưng các bạn ngồi bên cạch mách với cô giáo. Sau đó cô Hiệu trưởng còn nói "Ai lên trước thì giảm tội, ai lên sau thì tội nặng hơn" nên con đã lên sân khấu". Được biết, trong tiết chào cờ hôm đó có 33 em bị phạt đứng nắng, các em chủ yếu ở hai thôn là thôn 3 và thôn 6 xã Đình Xuyên. Trong khi 33 em đứng trên sân khấu gần 2 tiết học thì các em khác cùng với thầy cô vẫn được ngồi ghế ở dưới bóng mát và hết tiết chào cờ. Nghe đến đây, chị Nguyễn Thị Nhung - mẹ của Trung Hiếu không khỏi bức xúc: "Tối hôm đó, Hiếu đi học về và kêu mệt. Tôi hỏi thì nó trả lời vòng quanh mãi, thì mới nói là sáng nay đứng nhiều giữa trời nắng. Làm cha mẹ, ai mà chả xót con. Ngay chiều hôm đó, tôi và một số phụ huynh nữa lên trường tiểu học Đình Xuyên, nhưng các cô đã không có câu trả lời thỏa đáng, mà chối bay chối biến hành động của mình và cho rằng các cô không muốn trẻ tham gia vào việc của người lớn, làm mất tinh thần học tập của các cháu". Bức xúc trước việc làm "phản giáo dục" nhà trường, đến ngày 12/5 các bậc cha mẹ đã tập hợp được 13 chữ kí, viết đơn khiếu nại gửi lên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm. Trong đơn khiếu nại ghi rõ; các thầy cô trong trường đã có những hành vi cố ý xâm phạm nghiêm trọng những quyền lợi cơ bản của trẻ em đã được quy định rất rõ trong Luật Giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Đơn khiếu nại của phụ huynh. (Ảnh: Minh Nhật) Tuy nhiên đến sáng ngày 20/5, nhà trường đã có thư mời phụ huynh lên văn phòng nhà trường làm việc. Trong buổi họp, phía phụ huynh và nhà trường đã có buổi trao đổi thẳng thắn về sự việc diễn ra vào buổi thứ 2 chào cờ. Chị Nguyễn Thị Nhung kể lại, cô Hiệu trưởng đã thay mặt các thầy cô đồng ý nếu việc giáo dục của thầy cô không được thỏa đáng thì nhà trường xin rút kinh nghiệm. Sau đó cả hai bên đã đi đến thống nhất và kí vào biên bản của buổi họp. Chị Nhung nhấn mạnh: "Thầy cô đã không trực tiếp nói lời xin lỗi tới phụ huynh, song không phải phủ nhận việc không bắt phạt các em đứng nắng suốt gần 2 tiết học" Tuy nhiên, sau khi trao đổi về vấn đề này, cô Hiệu trưởng luôn khẳng định: hoàn toàn không có sự việc bắt phạt các em như phản ánh của phụ huynh. Như vậy, phải chăng, trong câu chuyện này đang có sự uẩn khúc? Phía nhà trường và phụ huynh vẫn chưa đi tới thống nhất, và việc có những chữ ký của hai bên là không tồn tại? Trao đổi về vấn đề này cô Nguyễn Thị Hương - Hiệu trưởng trường Tiều học Đình Xuyên cho biết: " Nhà trường và phụ huynh đã có buổi hòa giải và đi đến thống nhất, giải quyết xong trong ngày 20/5. Các bậc phụ huynh cũng đã kí vào biên bản họp và rút lại đơn khiếu nại lên phòng giáo dục và đào tạo Huyện Gia Lâm. Khi hỏi vì nguyên nhân dẫn tới việc Hiệu trưởng phạt 33 em học sinh đứng trên sân khấu suốt 2 tiết học, trong thời tiết nắng gắt. Cô Hương tỏ ra rất ngạc nhiên không hiểu vì sao sự việc lại thành ra như thế này, trong khi tất cả đã được giải quyết cách đây hơn 1 tháng. Cô Hương kể lại: Buổi chào cờ hôm thứ 2 ngày 9/5 vẫn diễn ra như thường lệ, sau khi bạn liên đội trưởng lên tổng kết hoạt động thi đua, tổng kết điểm...Nội dung thứ 2 là cô Phụ trách đội lên đánh giá toàn bộ hoạt động nề nếp, truy bài, chuyên cần...phần tiếp theo là Hiệu trưởng lên nhận xét. Trong buổi hôm đó, tôi đọc danh sách của 7 học sinh giỏi cấp huyện. Tuy nhiên, trong niềm vui đó cô cũng rất buồn có một số bạn trong buổi tối thứ 7 đã tham gia vào nhóm người lớn đi cổ động vì môi trường, làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự của địa phương. Bằng tinh thần tự giác, các em hãy tự giác lên phía sân khấu để các cô xem mặt. Sau đó, một số em đã tự giác lên, một số em còn lại vẫn chưa lên. Lúc đó tôi dặn: "Tuần trước cô có dặn các con tập trung ôn thi các môn cho đợt thi cuối kỳ, còn việc đòi quyền lợi vì môi trường thì đó là việc của người lớn sẽ lo cho các con. Các con còn nhỏ nên tập trung vào ôn tập". Sau đó tôi cho các em về chỗ. Thời gian nhắc nhở các em chỉ trong vòng 10 phút chứ hoàn toàn không có chuyện phạt các em đứng nắng như phản ánh. "Trong khi đó đặc thù khuôn viên của trường có rất nhiều cây cổ thụ, nên việc các em đứng nắng suốt gần 2 tiết học là hoàn toàn không đúng sự thật. Trách nhiệm của chúng tôi là chăm lo việc giáo dục các em, quan tâm tới chất lượng trong kỳ thi học kỳ, nên hoàn toàn không có chuyện chúng tôi phạt 33 em học sinh đứng nắng giữa sân khấu gần 2 tiết học" cô Hương khẳng định. Cô Lâm Thị Huyền - Chủ tịch công đoàn trường Tiểu học Đình Xuyên cho biết: nhiều phụ huynh không biết việc có một nhóm người đứng ra tập hợp chữ ký để làm đơn khiếu nại lên phòng giáo dục và đào tạo Huyện Gia Lâm. Sau này họ mới biết là viết đơn kiện nhà trường và nói sai sự thật. Và việc bắt phạt học sinh trong gần 2 tiết là không có vì giờ chào cờ của nhà trường chỉ diễn ra trong một tiết. Sau khi nghe các bậc phụ huynh thuật lại lời kể của con em họ trong buổi chào cờ hôm thứ 2, cô Huyền thẳng thắn nói: "lời khai của học sinh cũng là do người lớn sai khiến để học sinh nói sai sự thật. Trách nhiệm của nhà trường là chăm lo đến việc học tập của học sinh, nên không có lý gì khi mà chúng tôi chỉ căn dặn học sinh nên tập trung cho việc học là sai cả." Minh Nhật - Lê Phương

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/xahoiol/doisong/201106/Hieu-truong-Truong-tieu-hoc-dinh-Xuyen-bac-viec-phoi-nang-hoc-sinh-2078711/