Hé lộ ngày Công Phượng sang Nhật

Khi Tết âm lịch qua đi cũng là lúc tiền đạo xứ Nghệ chuẩn bị đến với xứ sở Mặt trời mọc.

Chấn thương vai cộng thêm việc xin visa gặp trục trặc đã vô tình giúp Công Phượng được CLB Mito Hollyhock cho phép ở lại Việt Nam đón Tết.

Trong những ngày nghỉ ngơi đầu tiên, tiền đạo xứ Nghệ gặp không ít khó khăn với cái vai đau. Mỗi khi gội đầu anh đều phải cúi người lom khom rất vất vả.

May mắn là sau đó chấn thương của Phượng bình phục nhanh hơn dự kiến. Anh đã tháo băng và có thể cử động. Nhiều khả năng, Công Phượng không cần đến 3 tháng để bình phục như chẩn đoán ban đầu.

Công Phượng ăn Tết cùng gia đình.

Hôm qua 12/2, anh có mặt tại TP.HCM nhằm kiểm tra vết thương lần cuối. Dự kiến, ngày 16/6 tới Phượng sẽ tới Nhật tập trung với CLB Mito Hollyhock.

Theo kế hoạch, bố anh cũng đi cùng trong chuyến này. Tiếc rằng mẹ của Phượng lại đang không được được khỏe nên tiền đạo 20 tuổi đành đi một mình.

Mito Hollyhock hiện đang ráo riết chuẩn bị cho mùa bóng sắp tới. Dưới sự dẫn dắt của HLV Milos Rus, đội bóng này bắt đầu chú trọng đến tấn công hơn. Đây có thể coi là cơ hội dành cho Công Phượng.

Trong bộ ba “xuất ngoại”, Công Phượng đi muộn nhất. Tuấn Anh dự kiến sẽ sang Nhật ngày 15/2. Còn Xuân Trường đã tập luyện được gần một tuần tại Incheon United.

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/the-thao/he-lo-ngay-cong-phuong-sang-nhat-20160213204857222.htm