Hậu vệ Chelsea nghỉ 6 tháng sau pha tiếp đất lỗi

Kurt Zouma gần như hết hy vọng dự EURO 2016 tổ chức tại quê hương sau khi dính chấn thương đầu gối cực kỳ nghiêm trọng.

Phút 54 trận Chelsea hòa MU với tỉ số 1-1 trên sân Stamford Bridge, hậu vệ Kurt Zouma dính chấn thương rất nặng. Anh nhảy lên phá bóng bằng cả hai chân, sau đó tiếp đất bằng chân phải không như ý.

Các bức ảnh phóng viên chụp lại cho thấy chân phải của hậu vệ trẻ tài năng nước Pháp bị gập lại thành hình chữ V rất ghê rợn. Anh lập tức được đưa ra sân bằng cáng.

Tối hôm qua, Chelsea thông báo Kurt Zouma sẽ vắng mặt trong 6 tháng tới. Trên Twitter cá nhân, Zouma viết: “Buổi kiểm tra hôm nay cho thấy tôi gặp chấn thương dây chằng chéo trước. Tôi sẽ phải tiến hành phẫu thuật trong tuần này và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.

Thời gian nghỉ sáu tháng đồng nghĩa với việc hậu vệ sinh năm 1994 gần như hết hy vọng tham dự kỳ EURO tổ chức ở quê hương. Đây là điều vô cùng đáng tiếc vì Zouma càng chơi càng lên chân dưới sự kèm cặp trực tiếp của đội trưởng John Terry. Ở mùa 2015/2016, anh đã ra sân 32 lần trong màu áo Chelsea.

Cận cảnh chấn thương kinh hoàng của Zouma. Ảnh: Daily Mail.

Tổn thương dây chằng, đặc biệt là dây chằng chéo trước, sụn chêm gối và sụn khớp gối chiếm 40% - 70% các trường hợp chấn thương trong thể thao. Đứt dây chằng chéo trước là chấn thương đầu gối thường gặp nhất.

Chấn thương đầu gối khi chơi thể thao đến từ các nguyên nhân: chân bị xoắn vặn đột ngột trong khi đang chạy, bàn chân bị cố định đột ngột do sa chân xuống hố hoặc bị người khác dẫm vào (bóng đá) hoặc người chơi xoay người chuyển hướng quá nhanh (tennis), hay do nhảy cao rồi rơi xuống tiếp đất trong tư thế chân không thuận hoặc trụ chân không chuẩn (bóng chuyền, bóng rổ).

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hau-ve-chelsea-nghi-6-thang-sau-pha-tiep-dat-loi-post625492.html