Google bác bỏ cáo buộc lạm dụng ưu thế trên thị trường EU

Tuần vừa qua, Tập đoàn công nghệ Google đã bác bỏ cáo buộc của Liên minh châu Âu (EU) về vi phạm cạnh tranh khi cho rằng Google đã lạm dụng ưu thế của mình trong dịch vụ tìm kiếm trên internet.

EU cho rằng Google lạm dụng ưu thế trong dịch vụ tìm kiếm internet tại thị trường châu Âu. (Nguồn: Reuters)

Phản ứng này được Google đưa ra sau khi EU cáo buộc Google bóp méo kết quả tìm kiếm trên internet để ưu tiên cho dịch vụ mua sắm của mình, làm tổn hại đến các đối thủ và người tiêu dùng hồi tháng Tư.

Trưởng Luật sư đại diện của Google Kent Walker cho biết: “Theo dữ liệu kinh tế kéo dài hơn một thập kỷ của Google, các tài liệu và thông tin từ người sử dụng, tất cả đều xác nhận rằng dịch vụ tìm kiếm của Google có tính cạnh tranh mạnh mẽ. Chúng tôi tin rằng, bản tường trình kết luận sơ bộ của chúng tôi sẽ bác bỏ những cáo buộc sai lầm của EU.

Theo đó, Google đã soạn bản tường trình dài 150 trang bác bỏ các khoản phí phạt của Ủy ban châu Âu (EC). Trong đó có nội dung yêu cầu EU giải trình vì sao không phạt các trang web bán lẻ trực tuyến khác cũng có sự cạnh tranh mạnh mẽ trên internet như Amazon.com và eBay.

Đồng thời, Google cũng mỉa mai rằng, lưu lượng truy cập internet tại các quốc gia mà EC cáo buộc Google lạm dụng ưu thế để gây thiệt hại cho đối thủ đã tăng 227% trong thập kỷ qua.

Phát ngôn viên EC, Ricardo Cardoso khẳng định, phía EC sẽ xem xét cẩn trọng phản ứng của Google trước khi có bất cứ quyết định gì về cách thức tiến hành phạt và không muốn đưa ra kết quả trước khi cuộc điều tra kết thúc.

Nếu bị kết luận vi phạm quy định chống độc quyền của EU, bên vi phạm có thể phải chịu phạt ở mức đủ để đảm bảo răn đe theo mức phí phạt của EC, thậm chí có thể lên tới 10% doanh thu toàn cầu. Năm 2014, doanh thu toàn cầu của Google đạt 66 tỉ USD.

Huyền Trâm (theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/KhoaHoc/2015/8/EAF0264452F751D0/