Ghế vệ sinh di động: Giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong lĩnh vực Y tế

Tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ X, sản phẩm Ghế vệ sinh di động của bác sỹ Trần Nguyên Phú, Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP. Hà Tĩnh đã đạt giải Ba. Đây là một sáng tạo kỹ thuật phục vụ cho những bệnh nhân nặng và những người thực sự khó khăn trong vận động thực hiện nhu cầu vệ sinh của mình được dễ dàng và thuận tiện hơn.

Ghế vệ sinh di động giúp bệnh nhân trong sinh hoạt và điều trị tại bệnh viện Đa khoa TP. Hà Tĩnh Sản phẩm từ sự cảm thông Ý tưởng này được hình thành trong một đêm trực đầu năm 2009 khi anh chứng kiến một bệnh nhân 79 tuổi, suy tim đang điều trị tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa thành phố đi vệ sinh tại khu vệ sinh của bệnh viện. Những bước đi khó nhọc của bệnh nhân trong đêm cùng với những cơn khó thở đặc trưng của bệnh nhân suy tim, anh đã nẩy ra ý nghĩ: cần phải có một dụng cụ hỗ trợ giúp cho bệnh nhân nặng và những người thực sự khó khăn trong vận động thực hiện nhu cầu vệ sinh của mình được dễ dàng và thuận tiện hơn. Sau hơn 2 tháng mày mò nghiên cứu, thiết kế các chi tiết cụ thể, tìm tòi các nguyên vật liệu phù hợp, lựa chọn kích thước hợp lý của các chi tiết, ngày 10-4-2009, BS Trần Nguyên Phú đã sản xuất thành công ghế vệ sinh di động. Sản phẩm này đã đưa vào ứng dụng tại Bệnh viện thành phố và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Sản phẩm của anh sử dụng được trong bệnh viện và ngay tại gia đình đã hỗ trợ thiết thực cho bệnh nhân không đi lại được do bệnh nặng, bị tổn thương ở chân, cột sống, thắt lưng, người già yếu, người tàn tật đi vệ sinh (đại, tiểu tiện) tại chỗ. Sáng kiến tuy đơn giản nhưng mang giá trị và ý nghĩa thực tiễn rất lớn, được dư luận đánh giá cao. Khả năng ứng dụng cao Ghế vệ sinh di động là một sản phẩm dễ làm, có thể tận dụng được các nguyên liệu sẵn có, giá thành rẻ và sử dụng rất tiện lợi. Cấu tạo của Ghế vệ sinh di động có hình dáng gần giống như một chiếc ghế tựa, có bánh xe để dễ dàng di chuyển. Thân bệ được làm bằng inox hoặc bằng nhựa. Trong lòng thân bệ có hộp đựng chất thải có thể kéo ra, đẩy vào thuận lợi, dễ dàng cho việc đổ chất thải và làm sạch. Ở phần sau phía trên thân bệ là thùng đựng nước hình hộp vừa để chứa nước, vừa là nơi tựa lưng cho người sử dụng. Phía sau thùng nước có gắn tay cầm để người phục vụ đẩy ghế di chuyển dễ dàng. Phía trước trên thân bệ có bệt ngồi bằng nhựa và có nắp đậy. Kích thước của bệt ngồi và nắp đậy tương đương với các loại bệt và nắp của xí bệt vệ sinh thông thường. Bên phải phía dưới của thùng đựng nước có lỗ gắn vòi xịt nước dùng để rửa và làm sạch. Đối với bệnh nhân không có điều kiện đi lại, người bệnh thường đi vệ sinh vào bô nên rất khó ngồi và rất dễ ngã, nhất là đối với những người già, những người bị thoát vị đĩa đệm, chấn thương chân, cột sống, các sản phụ... Sản phẩm ghế vệ sinh di động đã khắc phục được các nhược điểm này, do đó đã giảm chi phí lao động phục vụ, giảm các biến chứng, tai nạn trong quá trình điều trị, giảm thời gian điều trị cho người bệnh. Được sự động viên của đồng nghiệp, anh đã gửi sản phẩm tham dự hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ V, tại đây sản phẩm của anh đã được Hội đồng Giám khảo và Ban tổ chức Hội thi xếp thứ 2 lĩnh vực y tế và được chọn đi dự thi tại Hội thi sáng tạo toàn quốc lần thứ X. Sản phẩm ghế vệ sinh di động của anh một lần nữa lại được ghi nhận mang về cho anh giải Ba toàn quốc. Hoàng Lê

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=22984&menu=1425&style=1