Đừng mong ngày pháo nổ!

CAH Đakrông kiểm tra pháo nổ bắt giữ vào đầu tháng 1-2016.

(Cadn.com.vn) - Cứ dịp cận Tết, nhiều người vẫn lén lút tìm cách vận chuyển, mua bán pháo lậu nhằm kiếm tiền bất chính. Quyết tâm ngăn chặn tình trạng này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tăng cường các biện pháp, liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển loại hàng cấm này.

Theo CAH Đakrông, chiều muộn 21-1, lực lượng CAH tuần tra kiểm soát trên QL9, đoạn giáp ranh xã Đakrông và TT KrôngKlang đã phát hiện 2 thanh niên đi xe máy BKS mang mã vùng Quảng Bình lưu thông hướng Lao Bảo về xuôi nhiều dấu hiệu khả nghi liền ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, 2 thanh niên vẫn tăng tốc lao về phía trước. Ngay lập tức, lực lượng tuần tra truy đuổi và sau hơn 1km, đã bắt giữ được đối tượng. Qua kiểm tra túi xách buộc ở xe máy phát hiện 15 bộ pháo hoa và hơn 300 trái pháo (tổng trọng lượng 25kg) có xuất xứ từ nước ngoài. Tại CQĐT, các đối tượng khai báo tên là Nguyễn Văn Hoàng và Lê Văn Việt (1998, cùng trú H. Lệ Thủy, Quảng Bình). Theo lời khai ban đầu, hai thanh niên này mua pháo ở Lào rồi tìm cách đưa qua biên giới. Vì biết đó là hàng cấm nên cả hai tháo chạy khi CA ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Nếu như Việt và Hoàng nông nổi, ham vui mua pháo thì Phạm Trung Thành (1986, trú Ba Đồn, Quảng Bình) lại cố ý ngược lên Lao Bảo móc nối với người quen đang làm ăn tại Lào nhờ cung cấp pháo mang về quê để dùng dịp Tết cũng như bán lại kiếm lời. Sau khi nhận được hàng, Thành đón xe khách tuyến Lao Bảo - Ba Đồn và giấu pháo trong túi hành lý. Khi xe đến cổng B Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo thì bị ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp với lực lượng Chi cục Hải quan kiểm tra, phát hiện túi xách của Thành có 36 hộp pháo nổ trọng lượng 40kg. Lúc đó là 16 giờ ngày 13-1.

Cũng bởi nắm bắt tâm lý của nhiều người vẫn dai dẳng nhớ tiếng pháo, liều bỏ tiền mua đốt chơi dịp Tết, Trương Thị Lệ (1967, quê Quảng Ngãi) ra tận Quảng Ninh mua pháo lậu để đưa về quê tiêu thụ. Theo đó, ngày 7-1, trên QL1A, tổ công tác CAH Gio Linh dừng kiểm tra đối với xe khách tuyến Quảng Ninh - Lâm Đồng và phát hiện gầm xe có 2 túi hàng bên trong chứa 137kg pháo nổ. Khai thác nóng, CQĐT sớm làm rõ Lệ là chủ sở hữu 130kg pháo lậu, số còn lại của tài xế. Và mới đây nhất, cuối tháng 1-2016, tại Lao Bảo, lực lượng ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Đội Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp bắt giữ Cao Đình Minh (1988) và Lê Mạnh Cường (1986, đều quê Nghệ An) có hành vi vận chuyển 30kg pháo lậu từ Lào về nội địa. Điều đáng nói, Minh và Cường vất vả sang Lào làm thuê gần 3 tháng qua, số tiền công dành dụm định mang về tiêu Tết đều góp “đầu tư” mua pháo.

Pháo nổ được đưa qua biên giới bị BĐBP và Hải quan Quảng Trị bắt giữ.

Các hành vi mua bán, vận chuyển pháo lậu cũng như đốt pháo nổ sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Trao đổi thêm với Đại tá Nguyễn Thuận Hóa - Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP tỉnh Quảng Trị, được biết, năm 2015, các đơn vị biên phòng Quảng Trị cũng đã bắt giữ tổng cộng hơn 1 tạ pháo nổ các loại được đưa từ Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và La Lay. Trong đó, khởi tố 1 vụ án, chuyển giao đối tượng và tang vật gồm 25kg pháo cho CAH Hướng Hóa tiếp tục điều tra, còn lại xử phạt hành chính với số tiền gần 120 triệu đồng. Đại tá Phan Thanh Quảng - Trưởng CAH Hướng Hóa cũng cho biết, đơn vị đang tăng cường các biện pháp phòng chống vận chuyển, mua bán pháo lậu và đốt pháo nổ dịp Tết 2016, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Triển khai kế hoạch này, các đơn vị CAH quyết liệt tuần tra, kiểm soát, đồng thời bám sát địa bàn, đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà vận động nhân dân ký cam kết thực hiện. Công tác này sẽ được CA thực hiện quyết liệt đến sau Tết nhằm góp phần mang lại một mùa xuân yên vui, an toàn cho nhân dân.

B. Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_144195_du-ng-mong-nga-y-pha-o-no-.aspx