Dự đoán EURO 2012, bảng D: Pháp vào tứ kết, Anh & Thụy Điển tranh vé

(GDVN) - Sự rút lui hàng loạt của một số tuyển thủ khiến Ukraina và đặc biệt là Anh khiến cơ hội lọt qua vòng bảng của họ bị giảm đi.

Vị trí các đội trên bảng xếp hạng:

Ukraina (FIFA: 50/UEFA: 28)

Anh (FIFA: 7/UEFA: 5)

Pháp (FIFA: 16/UEFA: 11)

Thụy Điển (FIFA: 17/UEFA: 12)

Nhận định chung:

Pháp bước vào giải sau 2 kỳ EURO và World Cup thảm họa, và họ đang khao khát lấy lại sự tôn trọng của thế giới bóng đá hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Thụy Điển quyết tận dụng những tổn thất lực lượng mà Anh & Ukraine gặp phải để lọt vào vòng tứ kết.

Đội bóng nào vô địch EURO 2012?

Tây Ban Nha Đức Hà Lan Ý Pháp Anh Bồ Đào Nha Lựa chọn khác

- Đồng chủ nhà Ukraine được coi là kẻ ngoài cuộc ở giải đấu mà mình đồng tổ chức, và điều đó có cơ sở. Huyền thoại Oleg Blokhin đang phải đối phó với cơn ác mộng chấn thương đã khiến ông không có đủ 3 thủ môn và cựu trung vệ Barca, Dmytro Chygrynskiy. Đó là chưa kể hàng công, với một Shevchenko đã 35 tuổi vẫn còn “lượn lờ” ở đội tuyển.

Pháp đến với EURO 2012 bằng sự tự tin lớn và thành tích bất bại 20 trận

- Anh bước vào giải cũng với hoàn cảnh tương tự như Ukraine. Wayne Rooney bị treo giò 2 trận đầu vòng bảng, Rio Ferdinand bị bỏ lại vì “lý do bóng đá”, Michael Carrick tự gạch tên mình vì không muốn ngồi dự bị, Gareth Barry, Frank Lampard và Gary Cahill đều dính chấn thương. Những thiếu thốn lực lượng này khiến Roy Hodgson phải từ bỏ sơ đồ yêu thích 4-4-2 để chuyển sang 4-2-3-1. Nếu như Andy Carroll và Steven Gerrard chơi tốt, Tam Sư có cơ hội đi tiếp.

- Pháp bất bại trong 20 trận gần nhất, trong đó họ đánh bại cả Anh, Brazil và Đức. Hàng tiền vệ và tấn công là sức mạnh của người Pháp với sự vận hành trơn tru của sơ đồ 4-2-3-1. Tuy nhiên, cặp trung vệ với vị trí hậu vệ phải là điểm yếu của Les Bleus, nhất là sau khi Bacary Sagna phải rời giải.

- Thụy Điển là con ngựa ô của bảng D. Sức mạnh của đội bóng Bắc Âu không chỉ đến từ Zlatan Ibrahimovic mà còn từ lối chơi tấn công biên cực kỳ nguy hiểm. Ibra được cho lùi xuống đá hộ công để cùng với các chuyên gia chạy cánh hỗ trợ cho trung phong Johan Elmander ở phía trên. Điều này cộng thêm sức mạnh thể chất cùng với một hàng thủ ổn định và khả năng chơi bóng bổng tốt khiến Thụy Điển chơi sáng tạo hơn và dễ ghi bàn hơn bao giờ hết.

Lịch thi đấu

11/6: Pháp vs. Anh (Donbass Arena, Donetsk - sức chứa 50,000)

11/6: Ukraine vs. Thụy Điển (Olympic Stadium, Kiev - 60,000)

15/6: Ukraine vs. Pháp (Donbass Arena, Donetsk - 50,000)

15/6: Thụy Điển vs. Anh (Olympic Stadium, Kiev - 60,000)

19/6: Thụy Điển vs. Pháp (Olympic Stadium, Kiev - 60,000)

19/6: Anh vs. Ukraine (Donbass Arena, Donetsk - 50,000)

Người Anh không chỉ có sự tổn thất lực lượng mà còn kém trong việc chọn nơi đóng quân khi sẽ phải di chuyển 3.400 dặm bằng máy bay trong suốt vòng bảng. Đội đồng chủ nhà Ukraine thì dễ dàng hơn, họ chỉ đi xe bus có 90 dặm.

Tuyển Anh sẽ cần không chỉ may mắn để đi sâu tại EURO mùa hè này

Kết luận

Trừ khi Anh và Thụy Điển bất ngờ có được sự kết dính trong lối chơi, họ sẽ khó có thể ngăn cản người Pháp bước vào tứ kết. Vị trí nhất bảng sẽ khó lọt khỏi tay thầy trò Laurent Blanc, trừ khi Les Bleus tự thất bại như 2 giải trước.

Ukraine có thể coi là đội tồi nhất giải, do đó vị trí thứ 2 có lẽ sẽ là mục tiêu cạnh tranh của Anh và Thụy Điển. Nếu xét về trình độ cầu thủ, người Anh mạnh hơn. Nhưng nếu xét về tính tập thể và sự ổn định trong chiến thuật, Thụy Điển mạnh hơn. Nói một cách an toàn thì người Anh sẽ vượt qua vòng bảng, nhưng sẽ rất vất vả và có thể phải nhờ tới vận may.

Dự đoán: Nhất bảng - Pháp, Nhì bảng - Anh

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/the-thao/du-doan-euro-2012-bang-d-phap-vao-tu-ket-anh-thuy-dien-tranh-ve/175335.gd