Đối ngoại đúng đắn, vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định

Lãnh đạo TP HCM thăm và chúc Tết công nhân xử lý rác

Ngày 5-2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và chúc Tết Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước và Tổng cục 5 (Bộ Công an). Tại Đảng ủy Ngoài nước, Chủ tịch nước khẳng định nhờ công tác đối ngoại đúng đắn nên bạn bè quốc tế ngày càng nhiều, vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định. Đây là thắng lợi to lớn, có công sức của Đảng bộ các cơ quan nước ngoài. Nhằm tăng cường nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tới, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Ngoài nước phải tiếp tục làm tốt đối ngoại kinh tế, tranh thủ sự hỗ trợ, hợp tác của nước ngoài, thu hút FDI... góp phần đưa đất nước phát triển.

Lãnh đạo UBND TP HCM thăm công nhân VWS ngày 5-2 Ảnh: HỒNG THÚY

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng đã gặp mặt, chúc Tết Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các ban của Ủy ban Thường vụ QH, cán bộ - công chức - viên chức và người lao động của Văn phòng QH. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định thời gian qua, các hoạt động của QH đạt nhiều thành quả tích cực, được cử tri và nhân dân cả nước tin tưởng đánh giá cao, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta. Những thành quả đó có đóng góp to lớn của đại biểu QH, các cơ quan của QH, toàn thể cán bộ - công chức - viên chức và người lao động của Văn phòng QH.

Trong ngày 5-2, lãnh đạo UBND TP HCM và đại diện các sở, ban, ngành của TP cũng đã đến thăm và chúc Tết tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (thuộc Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam - VWS). Thời điểm này, khu liên hợp có khoảng 400 chuyên gia, kỹ sư và công nhân đang làm việc. Do đặc thù của ngành, công nhân chỉ nghỉ trước Tết 2 ngày và sau đó trở lại lao động bình thường. Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết lãnh đạo TP rất an tâm về công tác xử lý rác tại đây.

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Lê Văn Khoa đề nghị VWS tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và quận, huyện làm tốt công tác vệ sinh môi trường, xử lý đến xe rác cuối cùng, không để tình trạng rác của thành phố tồn đọng trong dịp Tết.

B.T.C - H.Thúy

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/doi-ngoai-dung-dan-vi-the-viet-nam-ngay-cang-duoc-khang-dinh-20160205225058828.htm