Độc đáo vẻ đẹp chùa Chén Kiểu, Sóc Trăng

Sóc Trăng là nơi hội tụ nhiều ngôi chùa của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Mỗi ngôi chùa đều mang tên gọi riêng, đều có nét độc đáo thu hút riêng biệt nằm theo các con đường thuộc tỉnh Sóc Trăng. Trong đó có một ngôi chùa kiến trúc mang đậm bản sắc dân tộc của người Khmer có tên gọi là chùa Sà Lôn. Chùa tọa lạc trên Quốc lộ 1A, thuộc xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, cách TP. Sóc Trăng không xa khoảng 12 km, hướng đi về tỉnh Bạc Liêu.

Trước kia chùa chỉ được dựng lên bằng cây và lá, dần dần được tu bổ và xây dựng kiên cố. Mỗi bức tường của chánh điện được trang trí bằng những mảnh chén dĩa kiểu, trông rất đẹp mắt và khác lạ so với các chùa Khmer khác trong tỉnh, tạo nên sự thu hút cho người xem, cũng từ đó chùa có thêm tên gọi là chùa “Chén Kiểu”. Hiện nay chỉ còn một bức tường phía sau chánh điện là lưu giữ lại kiểu kiến trúc độc đáo này. Đặc biệt trong chùa còn lưu giữ bộ sưu tập là bộ Trường kỹ và hai chiếc giường ngủ làm bằng gỗ quý hiếm: Một chiếc giường cho mùa đông, một chiếc cho mùa hạ được mua lại trong phần tài sản của Công tử Bạc Liêu. Cùng với các kiểu kiến trúc độc đáo khác, chùa Chén Kiểu là điểm dừng chân của nhiều du khách.

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=2500&itemid=10847