Đoàn cán bộ Thẩm phán Lào học tập và trao đổi nghiệp vụ tại Việt Nam

Nhằm thực hiện Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, KHKT giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, ngày 16-7, Trường Cán bộ Tòa án đã tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho 22 cán bộ ngành TAND Lào năm 2012 tại Quảng Nam.

Đến dự khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ có đồng chí Tưởng Duy Lượng, Phó Chánh án TANDTC, đồng chí Kăn Thong Súc Lương Khăm, Đại tá, Phó Chánh án Tòa án quân sự Trung ương Lào và các đồng chí trong Đoàn Thẩm phán, cán bộ TAND Lào. Tham gia giảng dạy tại khóa bồi dưỡng nghiệp vụ lần này gồm các đồng chí là lãnh đạo TANDTC, lãnh đạo các Tòa, Vụ, Ban của TANDTC và lãnh đạo một số TAND địa phương.

Hai đoàn chụp ảnh lưu nim

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Tưởng Duy Lượng, Phó Chánh án TANDTC nhấn mạnh: Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào ngày càng khăng khít. Mối quan hệ thân tình đó ngày càng được vun đắp, thể hiện rất rõ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong đó có sự hợp tác về lĩnh vực pháp luật. Tất cả những sự nỗ lực đó đã đem lại nhiều kết quả thiết thực. Qua khóa học này, hy vọng các đồng chí Thẩm phán, cán bộ Đoàn TAND Lào sẽ có thêm những kiến thức bổ ích để hoàn thành công việc của mình một cách tốt hơn khi về nước

Thay mặt Đoàn cán bộ Lào, đồng chí Kăn Thong Súc Lương Khăm gửi lời cảm ơn TANDTC Việt Nam đã tổ chức khóa nghiệp vụ cho Thẩm phán, cán bộ TAND Lào, đồng thời hứa sẽ cố gắng hết mình để tiếp thu hiệu quả cao nhất mà khóa học mang lại.

Thời gian tổ chức khóa học từ ngày 16-7 đến ngày 13-8-1012.

Mạnh Cường

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/phap-dinh/khap-noi/doan-can-bo-tham-phan-lao-hoc-tap-va-trao-doi-nghiep-vu-tai-viet-nam-10302.html